Sau 3 năm đi nước ngoài, chồng về làm một việc để vợ phải trầm trồ, nào ngờ khiến cả hai gặp họa

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 10/03/2024 11:40 AM (GMT+7)

Sau nhiều ngày không ở bên nhau, người chồng muốn tạo bất ngờ cho vợ bằng cách nâng cấp “cậu nhỏ”, không ngờ hành động đó lại trở thành đại họa sau này.

Anh Huy Hùng (36 tuổi, ở Hà Nội) đã có gia đình và 2 con nhỏ, nhưng 3 năm qua hai vợ chồng phải xa nhau vì anh đi xuất khẩu lao động. Trước Tết Nguyên đán 1 tháng, anh Hùng hết hạn hợp đồng nên về hẳn nước vì không muốn tiếp tục xa vợ con. Anh định tạo bất ngờ với vợ bằng cách nâng cấp “cậu nhỏ” và quyết định bơm silicon để tăng kích thước tại một phòng khám nam khoa tư nhân, với chi phí gần 20 triệu đồng.

Sau khi thực hiện thủ thuật, "vũ khí" của anh lớn hơn hẳn khiến vợ rất bất ngờ. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng thì hai vợ chồng đã phải cắn răng chịu trận mỗi lần gần gũi vì “chú em” của anh Hùng bị biến dạng chỗ lồi, chỗ lõm, thậm chí còn tím đen. 

Mỗi khi thân mật, cả hai vợ chồng tôi đều đau đớn, thậm chí có lần phải dừng lại giữa chừng. Tôi xấu hổ nên cố chịu đựng, không đi khám. Gần đây, những cơn đau của tôi ngày càng nhiều, kể cả khi không quan hệ nên vợ động viên đi bệnh viện kiểm tra”, anh Hùng chia sẻ.

Anh Hùng nghĩ rằng độ súng sẽ làm cuộc yêu thăng hoa hơn, không ngờ gặp chuyện chẳng lành. Ảnh minh họa.

Anh Hùng nghĩ rằng "độ súng" sẽ làm cuộc yêu thăng hoa hơn, không ngờ gặp chuyện chẳng lành. Ảnh minh họa. 

TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) cho biết, trường hợp này bệnh nhân bị biến chứng do bơm silicon dạng lỏng vào bộ phận sinh dục. Sau khi thăm khám, bác sĩ Liên chỉ định phải phẫu thuật để cắt lọc da dương vật, lấy các mảng xơ hóa chứa silicon, cùng với đó là bó mạch thần kinh cương, mạch máu. Sau khi phẫu thuật 2 tuần, bệnh nhân cần thực hiện tạo hình lại dương vật bằng cách ghép vạt da có cuống. Trong khoảng thời gian này, người bệnh phải đặt ống thông niệu đạo, sinh hoạt tại giường và theo dõi chặt chẽ để tránh nhiễm khuẩn.

Theo bác sĩ Liên, hiện rất nhiều nam giới muốn “cậu nhỏ” của mình to và dài, vì thế họ tìm mọi cách để nâng cấp, sau đó phải nhận hậu quả đáng tiếc. “So với thể trạng của người Việt Nam thì kích thước bộ phận này trung bình của nam giới Việt không hề nhỏ (khoảng 12cm khi cương). Tuy nhiên, không ít người lại muốn “độ” cho to hơn để oai với vợ/bạn gái hoặc khoe với bạn bè. Đây là quan điểm sai lầm, bởi không phải cứ "vũ khí" lớn là chị em thích và khiến cuộc yêu thăng hoa hơn”, bác sĩ Liên chia sẻ.

Đáng nói, nhiều nam giới thường tìm đến những địa chỉ chui để bơm silicon, không đảm bảo điều kiện vô trùng cũng như người thực hiện không có chuyên môn, nên rất dễ xảy ra biến chứng. Bác sĩ Liên đã gặp nhiều trường hợp biến chứng, thậm chí có người còn phải cắt bỏ "cậu nhỏ" gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và chất lượng cuộc sống sau này.

Bác sĩ cảnh báo, khi bơm silicone, chất lỏng này sẽ chảy len lỏi vào các mô da gây phù nề, hoại tử, làm biến dạng dương vật, gây rối loạn cương, không sinh hoạt tình dục được. Thậm chí, nếu không điều trị sớm còn có thể gây vô sinh vì silicon lan xuống vùng bìu khiến tinh hoàn hoại tử. Do vậy, một lần nữa bác sĩ Liên cảnh báo tuyệt đối không “nâng cấp” cậu nhỏ nếu không có chỉ định của bác sĩ nam khoa.

Trường hợp bộ phận sinh dục dị tật cong vẹo quá mức, hay quá ngắn (dưới 9cm khi cương) thì vẫn có chỉ định để nâng cấp và cần thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa, làm ở nơi đảm bảo điều kiện tốt nhất”, bác sĩ Liên tư vấn.  

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục