Quan hệ kiểu dành dụm mỗi tháng chỉ canh đúng 1 lần, người chồng trẻ ân hận vì khiến "con giống" suy kiệt

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 20/01/2024 09:00 AM (GMT+7)

Vì sinh hoạt với vợ bình thường nhưng mãi không có con, người chồng trẻ đi khám bất ngờ được bác sĩ chỉ ra nguyên nhân là do thói quen duy trì từ lâu.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Phạm Thanh Bình (27 tuổi, ở Hà Nội) đã kết hôn được 2 năm nhưng vợ chưa có bầu. Vợ Bình sốt ruột đi khám, bác sĩ kết luận chức năng sinh sản hoàn toàn bình thường, chất lượng trứng khá tốt. Khi có kết quả này, Bình nghĩ ngay nguyên nhân có thể do mình và chủ động đi khám sức khỏe sinh sản.

TS.BS Phan Chí Thành (BV Phụ sản Trung ương) trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân và tiến hành cho làm tinh dịch đồ. Kết quả cho thấy số lượng tinh trùng của bệnh nhân ở mức bình thường, tuy nhiên tỉ lệ tinh trùng khỏe lại rất thấp, chỉ chiếm 3%. “Điều đó có nghĩa là, trong 100 con tinh trùng có trong tinh dịch, chỉ có 3 con là bình thường. Chính điều này làm giảm tỉ lệ thụ thai thành công của hai vợ chồng”, bác sĩ Thành lý giải thêm.

Hai vợ chồng vì mong có con nên dồn con giống, một tháng quan hệ một lần dẫn tới tinh trùng bị bất thường. Ảnh minh họa.

Hai vợ chồng vì mong có con nên dồn "con giống", một tháng quan hệ một lần dẫn tới tinh trùng bị bất thường. Ảnh minh họa. 

Qua khai thác tiền sử, Bình cho biết, trước đó có học theo hướng dẫn trên mạng, mỗi tháng hai vợ chồng chỉ quan hệ tình dục một lần và canh vào đúng ngày rụng trứng với hi vọng sẽ sớm có bầu. Suốt hai năm liên tục, tháng nào Bình và vợ cũng thực hiện như vậy nhưng tin vui đợi mãi vẫn chẳng thấy.

Khi nghe thông tin trên, bác sĩ Thành phải thốt lên rằng: “Quá sai lầm”. Theo bác sĩ Thành, rất nhiều người cho rằng việc dồn con giống (tinh trùng) để đến lúc phóng ra một lần sẽ khiến tỉ lệ thụ thai cao hơn. Tuy nhiên, việc tinh trùng nằm lâu trong tinh hoàn sẽ khiến chúng bị già cỗi (thoái hóa) và kém chất lượng, từ đó dẫn tới tỉ lệ tinh trùng bất thường cao, di chuyển kém và khó thụ thai. Ngược lại, nếu quan hệ đều đặn, có thể lượng tinh trùng sẽ ít hơn nhưng đó đều là những “chiến binh” khỏe mạnh, bơi khỏe và tăng tỉ lệ thụ thai thành công.

Với trường hợp bệnh nhân này, bác sĩ Thành tư vấn hai vợ chồng cần thường xuyên quan hệ tình dục hơn để tăng khả năng có thai. Với độ tuổi cả hai vẫn dưới 30 tuổi, nếu sức khỏe bình thường, có thể quan hệ khoảng 4 lần/tuần, thậm chí là hơn nếu vợ chồng “tâm đầu, ý hợp”. Trong trường hợp quan hệ thường xuyên vẫn chưa có thai, hai vợ chồng cần đi khám lại, có thể áp dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản.

Bác sĩ Phan Chí Thành cho biết, yếu tố tâm lý cũng tác động đến cuộc yêu và khả năng thụ thai. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Phan Chí Thành cho biết, yếu tố tâm lý cũng tác động đến cuộc yêu và khả năng thụ thai. Ảnh: BSCC. 

Ngoài vấn đề trên, với những cặp vợ chồng có sức khỏe sinh sản bình thường nhưng lâu không có con, bác sĩ Thành cho rằng có thể là do yếu tố tâm lý. Không ít đôi chịu áp lực có con nên luôn căng thẳng, từ đó ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng, cũng như khả năng thụ thai.

Theo bác sĩ Thành, thay vì tạo áp lực cho bản thân thì sự thoải mái, thăng hoa mới là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc yêu của 2 người. "Để có thể làm tăng khả năng mang thai, các cặp vợ chồng nên giữ tâm lý thoải mái, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, từ bỏ rượu bia, thuốc lá… Có một số điều chị em có thể làm sẽ thúc đẩy khả năng thụ thai, ví dụ như xác định thời gian quan hệ tình dục trong ngày rụng trứng dựa vào chu kỳ kinh nguyệt; hoặc theo dõi chế độ dinh dưỡng và tập thể dục để có sức khỏe thể chất tốt nhất cũng sẽ tăng khả năng có thai", BS Thành khuyên.

Bác sĩ Thành nhắc lại, nếu các cặp đôi nhận thấy sức khỏe có bất thường, quan hệ đều đặn, không dùng biện pháp tránh thai nhưng một năm vẫn không thụ thai thì nên đi thăm khám.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Phụ nữ chưa từng quan hệ có bị viêm lộ tuyến cổ tử cung? Những lý do bất ngờ gây viêm lộ tuyến
Dù chưa từng quan hệ, cô gái lại có biểu hiện khó chịu ở "vùng kín", như vậy liệu có phải bất thường? BS Lê Thị Kim Dung, Chuyên gia Sản phụ khoa và...

Viêm phụ khoa

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản nam giới