Tình trạng liệt nửa mặt ở Hari Won: Nhiều người dễ mắc vì quá chủ quan với sức khỏe

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 03/08/2022 14:15 PM (GMT+7)

Liệt cơ mặt chủ yếu là do bị nhiễm lạnh, những vấn đề như suy nhược cơ thể, thức đêm chỉ là yếu tố thuận lợi, không phải nguyên nhân trực tiếp.

Suy nhược cơ thể không phải nguyên nhân gây liệt cơ mặt

Mới đây, nữ diễn viên, ca sĩ Hari Won đăng tải thông tin bị liệt cơ mặt khiến không ít fan hâm mộ lo lắng. Theo chia sẻ của Hari Won, cô bị liệt cơ mặt (liệt dây thần kinh số 7) và muốn cười cũng không được. Không chỉ có vậy, nữ ca sĩ còn cho biết cô bị suy sụp tinh thần và người rất mệt mỏi.

Được biết, Hari Won phát hiện bị liệt cơ mặt khi đang làm việc, cụ thể khi soi gương make up, cô phát hiện cơ hàm bên trái không cử động được. Sau đó, cô đi khám thì được chẩn đoán liệt một bên mặt do cơ thể yếu, stress nhiều, thiếu ngủ và nhiều lý do khác. Hari Won phủ nhận việc mình bị stress, nhưng thừa nhận bản thân thường xuyên làm việc quá sức, không để ý sức khỏe nên cơ thể suy yếu.

Hari Won bị liệt cơ mặt bên trái, thời gian hồi phục hoàn toàn phải mất 2 đến 4 tuần.

Hari Won bị liệt cơ mặt bên trái, thời gian hồi phục hoàn toàn phải mất 2 đến 4 tuần. 

Trao đổi về vấn đề này, Ths.BS Dương Văn Tâm - Trưởng khoa Liệt vận động và Ngôn ngữ (Bệnh viện Châm cứu Trung ương) cho biết, theo hình ảnh và chia sẻ thì nữ ca sĩ này bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên và việc điều trị cũng không quá phức tạp, vì thế người bệnh không nên hoang mang.

Trước thông tin bị suy nhược cơ thể, làm việc quá sức dẫn đến liệt mặt, bác sĩ Tâm khẳng định đây không phải là nguyên nhân, mà chỉ là yếu tố thuận lợi. Bởi rất nhiều người đề kháng kém, người suy nhược cơ thể nhưng họ không hề bị liệt cơ mặt.

“Nguyên nhân hàng đầu dẫn tới liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên đó là do nhiễm lạnh (chiếm 80%), tiếp đến là do nhiễm trùng (15-20%) và một số ít rất hiếm gặp là do bị tai nạn. Với trường hợp trên, có thể do thời gian làm việc ngồi trong máy lạnh nhiều nên bị liệt cơ mặt, còn việc làm việc quá sức, suy nhược cơ thể chỉ là yếu tố thuận lợi, chứ không phải nguyên nhân trực tiếp”, bác sĩ Tâm nhận định.

Bệnh lành tính nhưng đừng chủ quan

Bác sĩ Tâm cho biết, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên trong đông y còn gọi là bị phong hàn, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, chủng tộc. Bệnh xảy ra đột ngột không có dấu hiệu báo trước, thường có các biểu hiện như méo mồm, ăn uống rơi vãi, không huýt sáo được, đọng thức ăn ở một bên, nhắm mắt không kín…

Bác sĩ Dương Văn Tâm cho biết, điều trị liệt mặt có thể kết hợp đông và tây y. Ảnh: Lê Phương.

Bác sĩ Dương Văn Tâm cho biết, điều trị liệt mặt có thể kết hợp đông và tây y. Ảnh: Lê Phương.

Cơ chế gây bệnh theo lý giải của bác sĩ Tâm đó là do đoạn dây thần kinh số 7 nằm trong ống xương đá, vốn dĩ đã bị lạnh vì không có cơ che phủ, do đó khi gặp gió lạnh đột ngột, không khí lạnh buốt từ bên ngoài khiến càng nhanh bị nhiễm lạnh hơn, mạch máu bị co thắt lại, gây thiếu máu nuôi dưỡng và sưởi ấm làm cho dây thần kinh phù lên, bị chèn ép và dẫn đến liệt.

Theo bác sĩ Tâm, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là bệnh lành tính, thậm chí có thể tự khỏi. Do vậy, mọi người không nên quá hoang mang, lo lắng nhưng cũng không chủ quan vì không can thiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt, một số ít còn để lại di chứng.

“Tôi đã gặp nhiều trường hợp, cả trẻ nhỏ và người lớn khi bị trợn mắt, méo mồm thì nghĩ não có vấn đề và đi chụp cộng hưởng từ. Tuy nhiên, việc chụp chiếu như vậy không có ý nghĩa trong chuẩn đoán và điều trị. Khi có biểu hiện như đã nói trên tốt nhất nên đi khám sớm để có chẩn đoán kịp thời và chính xác”, bác sĩ Tâm khuyến cáo.

Nằm điều hòa lạnh là nguyên nhân chủ yếu gây liệt mặt vào mùa hè. (Ảnh minh họa)

Nằm điều hòa lạnh là nguyên nhân chủ yếu gây liệt mặt vào mùa hè. (Ảnh minh họa)

Về vấn đề điều trị, bác sĩ Tâm chỉ dẫn có thể kết hợp điều trị đông-tây y, trong đó đông y điều trị bằng cách điện châm, thủy châm, cứu ngải, xoa bóp, chiếu điện… Cùng với đó là sử dụng một số thuốc kháng viêm, dùng thuốc bổ và vitamin kết hợp.

Một vấn đề BS Tâm đặc biệt lưu ý khi bị liệt mặt là phải tránh để không khí lạnh xâm nhập vào cơ thể qua các lỗ tự nhiên, đặc biệt là ở phần đầu mặt. Do vậy, nếu đang bị liệt cơ mặt cần tránh tắm nước lạnh, không đi ra ngoài trời mưa, khi di chuyển cần bịt kín mặt, đeo kính. “Trong thời tiết mùa hè oi nóng, người bệnh vẫn có thể nằm điều hòa được, tuy nhiên cần mặc quần áo dài, trùm cuốn khăn vào vùng đầu mặt cổ”, bác sĩ Tâm hướng dẫn.

Để phòng bệnh, bác sĩ Tâm cho rằng không nên bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp, không tắm đêm, tránh đi tập thể dục vào sáng sớm, chú ý giữ ấm cơ thể. Khi dùng điều hòa, không ngồi trực tiếp ở hướng gió và nên chỉnh nhiệt độ trong phòng không chênh lệnh quá 5 -7 độ C so với ngoài trời.

Bác sĩ 115 cảnh báo 3 thói quen khi đi nắng về có thể gây sốc nhiệt, liệt mặt
Khi đi ngoài trời nắng về, nhiều người có thói quen uống nước lạnh, ngồi điều hòa, tắm ngay... sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe, điều này còn có nguy cơ...

Nắng nóng đỉnh điểm

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác