
Sau khi làm việc lâu ngoài trời, người đàn ông ở Hà Nam bị sốc nhiệt dẫn đến co giật, sau đó tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.
Nắng nóng 40 độ C, những người phụ nữ vẫn phải trang bị những bộ đồ kín mít đội nắng ra đường tìm kế mưu sinh lo cho gia đình.
Cho dù chỉ ở trong nhà hay đi ô tô, nhiều người cũng có thể bị sốc nhiệt nếu không biết tránh 3 sai lầm trong sinh hoạt dưới đây.
Từ nay đến giữa tuần sau, miền Bắc tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt từ 38-39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 39 độ C.
Thời tiết nắng nóng cực độ, tia UV ở mức cao có thể gây hại cho da. Ngoài việc bôi kem chống nắng, ăn những thực phẩm có tác dụng chống lại ánh nắng mặt trời cũng rất có lợi.
Nhiệt độ mùa hè ngày càng tăng cao, có rất nhiều người phải nhập viện vì say nắng. Trường hợp người phụ nữ 70 tử vong do thân nhiệt tăng quá cao trong những ngày nắng nóng là minh chứng.
Những ngày vừa qua, khoa Cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận không ít trường hợp bị say nắng, sốc nhiệt vì liên quan đến nắng nóng.
Giữa cái nắng như thiêu như đốt, bất cứ ai cũng muốn ở trong nhà ngồi phòng lạnh. Thế nhưng, vẫn có những người phụ nữ đang phơi nắng kiếm những đồng bạc lẻ nuôi con.
Thời tiết nắng, nóng làm cơ thể ra nhiều mồ hôi, gây mất nước, điện giải, đặc biệt là ở trẻ em dễ dẫn đến mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh đó, khi chống nóng bằng biện pháp bật...
Hơn 30 năm sống trên nóc nhà vệ sinh, chưa năm nào vợ chồng ông Hải phải chịu đựng cái nóng khủng khiếp và dài như năm nay.
Nắng nóng và bệnh tật khiến những người chạy thận vật lộn với cuộc sống hàng ngày, thậm chí khát họ cũng không dám uống nước.
Theo bác sĩ da liễu, nhiều người cứ nghĩ bôi kem chống nắng là phòng được tia UV, tuy nhiên khi thực hiện lại sai cách khiến phản tác dụng bảo vệ cơ thể.
Nắng nóng khiến số lượng trẻ nhập viện gia tăng, ngoài những bệnh về tiêu hóa, hô hấp thường gặp, hiện đã xuất hiện trẻ mắc bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sởi, viêm não…
Học tập và làm việc dưới thời tiết nắng nóng lên tới gần 40 độ C khiến nhiều người khó chịu, mệt mỏi, nặng hơn thì sốc nhiệt, say nắng. Để chống lại cái nóng gay gắt, mọi người có thể học...
Trái cây mùa hè vô cùng đa dạng như vải, na, chôm chôm, mít,... Mặc dù rất ngon và bổ dưỡng nhưng nhất định phải chú ý tới những quy tắc sau khi ăn nếu không muốn gây hại chính mình.
Khi đi ngoài trời nắng về, nhiều người có thói quen uống nước lạnh, ngồi điều hòa, tắm ngay... sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe, điều này còn có nguy cơ nhập viện.
Nắng nóng gay gắt những ngày qua khiến không ít chó mèo phải nhập viện cấp cứu vì bị sốc nhiệt, nguyên nhân là do chủ nuôi cho ra ngoài trời hoặc chăm sóc không đúng cách.
Vì hình dáng của loại cây này khá giống với dược liệu nên vô tình gây ra sự nhầm lẫn nguy hiểm.
Vào mùa hè ăn cua đồng xay sẵn có tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh khôn lường.
Do đốt lửa trên nương, cộng thêm việc nắng nóng gay gắt khiến cho người phụ nữ bị sốc nhiệt phải nhập viện cấp cứu, tổn thương đa tạng.
Nắng nóng nên hầu hết các gia đình có điều hòa đều sử dụng hết công suất để hạ nhiệt, làm mát cơ thể nhưng chuyên gia y tế cảnh báo, sử dụng điều hòa sai cách cực kỳ nguy hiểm.
Nhiều loại thực phẩm giúp giải nhiệt tốt nhưng nhiều người lại lo lăn nhiều sẽ tăng cân. Có một loại củ có thể đáp ứng được cả hai yêu cầu trên nhưng ít người biết dùng.
Vẻ đẹp yên bình, hoang sơ... của mảnh đất này như lời nhắc nhở du khách nhất định phải quay lại nơi đây.
Tin tức thị trường