Bác sĩ nói rất khó có con nhưng bà mẹ này vẫn đẻ "sòn sòn" 10 đứa trẻ

Ngày 07/05/2017 16:42 PM (GMT+7)

Mắc u nang buồng trứng nặng, các bác sĩ nói cô sẽ rất khó có con tự nhiên nhưng bà mẹ này đã đẻ liên tục tới 10 đứa trẻ.

Vào năm 17 tuổi, Louise Andrew được các bác sĩ chẩn đoán mắc u nang buồng trứng nặng nên sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Thông tin này như “sét đánh bên tai” cô và gia đình. Mọi người đều vô cùng lo lắng vì sợ cô sẽ không thể sinh con. Louise Andrew thì thực sự sợ hãi bởi cô luôn mơ về gia đình với rất nhiều em bé.

Bác sĩ nói rất khó có con nhưng bà mẹ này vẫn đẻ amp;#34;sòn sònamp;#34; 10 đứa trẻ - 1

Bà mẹ bị buồng trứng đa nang đẻ liền 10 đứa con.

Tại thời điểm đó, cô đã phải chịu đựng rất nhiều triệu chứng của bệnh như một dấu hiệu báo trước rằng cô sẽ không thể thụ thai tự nhiên. Vậy nhưng bây giờ ở tuổi 34, bà mẹ này đã bất chấp tất cả những lời khẳng định của bác sĩ để hạ sinh tới 10 đứa con liền hoàn toàn tự nhiên.

“Khi bạn được bác sĩ chẩn đoán sẽ không thể có con tự nhiên, bạn sẽ vô cùng hạnh phúc khi bất ngờ mang thai và khi có được 1 đứa rồi, bạn sẽ không ngừng muốn có thêm 1 đứa, 2 đứa nữa…” bà mẹ 34 tuổi chia sẻ.

Bà mẹ này cũng nhớ lại: “Khi lấy chồng và quyết định sinh con, tôi đã gặp vấn đề về sức khỏe trầm trọng khi liên tục bị chảy máu âm đạo trong nhiều tháng, cuối cùng phải đến bệnh viện cấp cứu. Họ chẩn đoán tôi bị hội chứng buồng trứng đa nang nặng.”

Bác sĩ nói rất khó có con nhưng bà mẹ này vẫn đẻ amp;#34;sòn sònamp;#34; 10 đứa trẻ - 2

Em bé thứ 10 mới chào đời cách đây 5 tháng. 

Và khi được bác sĩ thông báo sẽ khó có thai tự nhiên, chị Louise đã vô cùng lo lắng nhưng thật bất ngờ chỉ 2 tháng sau đó cô phát hiện mình có thai. Với vợ chồng họ thì đây là một phép lạ. Họ lại không ngừng mơ ước về những đứa con tiếp theo.

Điều đáng nói là dù mắc hội chứng buồng trứng đa nang nặng nhưng Louise có tất cả 10 thai kỳ đều rất khỏe mạnh và sinh con hoàn hảo.

Cô quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng mang đến niềm tin, sự lạc quan cho những bà mẹ cùng mắc hội chứng này. “Dù bác sĩ có nói thế nào thì bạn vẫn hãy giữ niềm tin ở bản thân. Tất cả đều có thể xảy ra và việc mang thai với người mắc hội chứng buồng trứng đa nang cũng vậy.”

Nguyệt Minh (Theo Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu