Cận cảnh thụ tinh ống nghiệm ở Trung Quốc

Ngày 11/02/2014 11:30 AM (GMT+7)
Phôi thai hình thành sẽ được nuôi trong phòng thì nghiệm từ 3-5 ngày. Sau đó, các bác sĩ tiến hành cấy ghép phôi vào tử cung của người mẹ để thực hiện tiếp quá trình mang thai như bình thường. Nếu bệnh nhân tuổi dưới 35 và thụ tinh nhân tạo lần đầu tiên thì chỉ có thể cấy ghép 2 phôi. Trên 35 tuổi có thể cấy 3 phôi. Những phôi dư thừa sẽ được đông lạnh.

Phôi thai hình thành sẽ được nuôi trong phòng thì nghiệm từ 3-5 ngày. Sau đó, các bác sĩ tiến hành cấy ghép phôi vào tử cung của người mẹ để thực hiện tiếp quá trình mang thai như bình thường. Nếu bệnh nhân tuổi dưới 35 và thụ tinh nhân tạo lần đầu tiên thì chỉ có thể cấy ghép 2 phôi. Trên 35 tuổi có thể cấy 3 phôi. Những phôi dư thừa sẽ được đông lạnh.

H.My/ SN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu