Chanh bọc cơm nướng - "thần dược" trị ho mẹ bầu dùng là khỏi?

Ngày 07/02/2018 13:01 PM (GMT+7)

Khi không muốn sử dụng kháng sinh thì những bài thuốc dân gian được nhiều mẹ bầu lựa chọn khi ho hay viêm họng.

Thời tiết mùa đông, nhiệt độ thay đổi thất thường khiến các bà bầu dễ bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp như ho, viêm họng. Tuy nhiên, khi mang bầu, các mẹ được khuyên hạn chế sử dụng thuốc tây và kháng sinh nên thường tìm cách chữa trị bằng các bài thuốc dân gian. 

Gần đây, trên mạng xã hội các mẹ đang "rỉ tai" nhau phương pháp trị ho bằng chanh khá đơn giản được rất nhiều mẹ bầu quan tâm. Cụ thể dòng trạng thai được chia sẻ "rầm rộ" như sau: “Chồng mình làm cho mình uống 2-3 quả là bớt. Bọc cơm ngoài quả chanh rồi mang nướng lên đến khi vỏ cơm cháy đen thì tách ra để nguội tí, khoét 1 lỗ nhỏ rồi vắt chanh ra pha tí xíu muối và xíu nước nữa rồi uống trước khi đi ngủ. Hôm trước mình uống 2 đêm là thấy khỏi hẳn sau 4 ngày ho và đau buốt họng mà ko dám uống thuốc. Xong bị tiếp đợt 2 thì mình uống 3 quả cũng thấy hết. Cách này là mẹ mình bày cho chồng mình làm cho mình uống vì thấy ho suốt ko khỏi. Hiệu quả lắm".

Chanh bọc cơm nướng - amp;#34;thần dượcamp;#34; trị ho mẹ bầu dùng là khỏi? - 1

Cách trị ho đơn giản cho bà bầu thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Ngay lập tức, chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các mẹ bầu. Bởi phần lớn đều cho rằng đây là phương pháp chữu ho đơn giản, an toàn, hiệu quả mà không phải dùng đến kháng sinh.

Chanh bọc cơm nướng - amp;#34;thần dượcamp;#34; trị ho mẹ bầu dùng là khỏi? - 2

Rất nhiều người muốn thử phương pháp này.

Tuy nhiên, phương pháp này có thực sự hiệu quả đối với mẹ bầu? Bác sĩ Trần Vũ Quang, (Bệnh viện Phụ sản TW) sẽ giải đáp và tư vấn phương pháp trị ho cho các mẹ bầu không muốn dùng một cách hiệu quả nhất.

Chanh chỉ giúp sát khuẩn đường họng

Bác sĩ Trần Vũ Quang cho biết phương pháp trên đã tận dụng được tinh chất của chanh là có chất axit nên giúp sát khuẩn đường họng. Và khi chanh kết hợp với muối sẽ tạo nên dung dịch sát khuẩn họng rất tốt.

“Áp dụng phương pháp này cũng được, nó không ảnh hưởng hay có tác hại gì, nhưng nó chỉ hỗ trợ thôi chứ không phải phương pháp đặc trị cho tình trạng ho”, bác sĩ Quang cho biết. 

Phương pháp này chỉ dùng khi mức độ ho nhẹ nhàng, còn mức độ bội nhiễm thì cho dù đang mang thai các bà bầu cũng nên đi khám bác sĩ, nếu bắt buộc phải dùng tới kháng sinh thì bác sĩ sẽ kê đơn hạn chế ảnh hưởng đến thai thì mới điều trị dứt điểm được còn những mẹo dân gian chỉ nên dùng hỗ trợ.

Bác sĩ Trần Vũ Quang cũng chia sẻ thêm một số phương pháp trị ho từ chanh dùng trong trường hợp ho ít và ho ở mức độ nhẹ. Ví dụ như  sử dụng chanh ô mai; đây là một phương pháp cũng khá đơn giản và dễ làm. Ô mai vừa có đường vừa có muối, có tác dụng sát khuẩn và có thể ngậm trong ngày. Chanh tươi thái lát pha cùng với ít mật ong cũng khá hiệu quả, các mẹ dằm cho nước cốt chanh với mật ong tạo thành hỗn hợp, sau đó có thể ngậm trong ngày.

Ngoài ra, cũng có thể thái lát chanh pha cùng với chút nước ấm và uống cũng sẽ giúp sát khuẩn rất tốt.

Các phương pháp phòng và hỗ trợ điều trị ho tốt nhất cho bà bầu

Theo bác sĩ Quang, khi mang thai cơ thể người phụ nữ có sức đề kháng kém, do đó cần phải chú ý tăng sức đề kháng, phải cho thai phụ ăn các loại trái cây giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi, cà rốt… Ngoài ra cũng nên bổ sung tỏi, có thể cho tỏi vào các thức ăn hoặc ăn tỏi đen để giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Chanh bọc cơm nướng - amp;#34;thần dượcamp;#34; trị ho mẹ bầu dùng là khỏi? - 3

Bà bầu nên bổ sung vitamin C hàng ngày để tăng sức đề kháng.

Nếu ho do bội nhiễm thì nên tăng cường tăng sức đề kháng, tuy nhiên nếu ho do dị ứng thời tiết, ví dụ như thời tiết thay đổi trở lạnh thì cần phải giữ ấm vùng cổ và đặc biệt phải vệ sinh họng sạch. Bên cạnh đó, khi bị ho thì cần ăn đồ mềm, uống nước ấm liên tục trong ngày, và dùng các đồ để hạn chế ho như mật ong hay quất mật ong…

Buổi tối trước khi đi ngủ các mẹ cũng nên sử dụng các loại dầu như dầu tràm mát xa vào lòng bàn chân sau đó đi tất mỏng thì qua đêm đến ngày hôm sau gần như là hết tình trạng ho.

“Tuy nhiên, có một số trường hợp nếu chỉ dùng phương pháp hỗ trợ thôi thì chưa đủ vì cơn ho kéo dài liên tục, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Lúc này, mẹ cần sử dụng thuốc đặc trị của tây y để điều trị dứt điểm. Các mẹ bầu cũng không nên quá sợ việc dùng kháng sinh, chỉ cần dùng đúng theo chỉ định của bác sĩ thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu mẹ bầu chủ quan để ho lâu đến tình trạng bội nhiễm, cần sử dụng kháng sinh mạnh thì càng nguy hiểm hơn", bác sĩ Quang chia sẻ.

Chính vì vậy mà bác sĩ cũng khuyên các mẹ bầu chỉ nên sử dụng các mẹo dân gian trong trường hợp ho nhẹ, còn nếu ho dai dẳng, kéo dài thì cần đến các cơ sở y tế khám và điều trị, nhiều trường hợp ho phải bắt buộc dùng đến kháng sinh thì nên dùng để chữa dứt điểm tình trạng ho tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Hoàng Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 6-9 tháng