Cô gái trẻ mang 4 ngực suốt nhiều năm nên không thể tìm được bạn trai, bác sĩ tiết lộ nguyên nhân

MINH MINH - Ngày 08/02/2024 11:40 AM (GMT+7)

Người phụ nữ thiếu tự tin vì bộ ngực phụ ở hai bên nách nên suốt bao năm cô chưa từng có bạn trai.

Bác sĩ phẫu thuật người Đài Loan Lin Huiyu mới đây đã chia sẻ trong chương trình "Doctor is Hot" rằng con người ban đầu có 8 núm vú giống như động vật có vú. Khi phôi tiến hóa, chúng sẽ thoái hóa dần, để lại 2 núm vú trên ngực. Tuy nhiên, một số người sinh ra đã bị thoái hóa không hoàn toàn. Vì vậy, bạn sẽ tìm thấy núm vú dưới nách, núm vú cạnh rốn và thậm chí có cả quầng vú. 

Bác sĩ cũng chia sẻ gần đây có một phụ nữ 26 tuổi nhập viện vì phát hiện có ngực phụ và cho rằng đó là lý do bản thân không có bạn trai. Khi kiểm tra, bác sĩ quả thực phát hiện có một vật treo ở dưới nách giống như vú. 

Mang bất thường ở ngực khiến cô gái trẻ lo lắng, tự ti. (Ảnh minh họa)

Mang bất thường ở ngực khiến cô gái trẻ lo lắng, tự ti. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Lin Huiyu cho biết rằng khoảng 1-3% nam giới và khoảng 2-6% phụ nữ có mô vú phụ (tỷ lệ mắc ung thư vú ở phần ngực thừa này là khoảng 0,3-0,6% ), trong đó khoảng 80~90% trường hợp không có quầng vú và tuyến vú. Nhưng điều bi thảm hơn ở người phụ nữ này là cô có núm vú và quầng vú trên bộ ngực phụ, khiến cô trở thành người 4 ngực. 

Cô gái cũng chia sẻ khi còn học đại học, cô cảm thấy không có người yêu cũng không sao nhưng khi biết tin bạn bè của mình đều thoát ế khiến cô bỗng thấy cô đơn và mặc cảm bản thân khác biệt, lo sợ sẽ không thể có bạn trai. 

Cuối cùng sau khi trao đổi với nữ bệnh nhân về cách xử lý, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ mô vú phụ, sau đó từ từ sửa chữa sẹo phẫu thuật bằng cách bôi gel làm mờ sẹo. Sau 1 năm, người phụ nữ đến tái khám, tình trạng bệnh đã khỏi giúp cô lấy lại sự tự tin. 

Bác sĩ Lin Huiyu cho biết bệnh nhân có mô vú phụ không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, không thể mặc quần áo thoải mái mà còn gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống chẳng hạn như vào mùa hè không dám mặc áo ngắn lộ nách. Ngoài ra, nếu phụ nữ đang mang thai, các mô vú phụ còn có thể phun ra sữa, gây bất tiện cho hoạt động sinh hoạt hàng ngày. 

Mô vú phụ là gì?

Mô vú phụ là mô vú phát triển bất thường phát triển bên cạnh mô vú bình thường. Trong một số trường hợp, mô vú phụ có thể xuất hiện với núm vú hoặc quầng vú hoặc cả hai. Nó phổ biến hơn ở phụ nữ nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến nam giới. Tình trạng này ảnh hưởng 2%-6% phụ nữ và 1%-3% nam giới.

Tình trạng này là bẩm sinh, nó xuất hiện từ khi sinh ra và có nhiều người không phát hiện ra cho đến khi dậy thì. Sự tăng trưởng và phát triển của nó có thể được kích hoạt bởi sự thay đổi nội tiết tố, nó cũng có thể trở nên rõ ràng hơn trong khi mang thai hoặc cho con bú khi một số phụ nữ có thể tiết ra sữa.

Bác sĩ sản phụ khoa Zheng Chengjie, giám đốc điều hành Trung tâm điều trị Haifu Dao của Bệnh viện Boren Đài Bắc, Đài Loan cho biết nhiều người cho rằng mô vú phụ chỉ mọc ở dưới nách nhưng đó chỉ là một trong những vị trí và nhiều cục u dưới nách chỉ là mỡ tích tụ hoặc hạch bạch huyết nhưng bị hiểu lầm là ngực.

Nói chung, khoảng 60 đến 70% vú phụ được hình thành ở nách, trong khi những phần khác như mặt, sau gáy, đáy chậu, đùi hoặc lưng ít phổ biến hơn. Về mặt lâm sàng, nó có thể không có triệu chứng hoặc có thể gây sưng, đau và khó chịu khi hành kinh hoặc tiết dịch; thường không cần điều trị đặc biệt trừ khi cần cắt bỏ vì lý do thẩm mỹ hoặc lo ngại về ung thư.

Phụ nữ có vùng nhạy cảm ngày càng lỏng lẻo có thể liên quan đến 1 nhiều 2 ít, biết sớm sẽ ngăn chặn được
Nhiều chị em nhận thấy vùng nhạy cảm trở nên lỏng lẻo hơn theo thời gian nên rất lo lắng không rõ nguyên nhân nhưng cũng ngại đi khám. Bác sĩ sản phụ...

Sức khỏe phụ nữ

Theo MINH MINH (Dịch từ ETTODAY)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác