Chồng uống rượu, vợ khó có bầu?

Ngày 08/09/2013 10:20 AM (GMT+7)

Tôi nghe nói trước khi vợ có bầu thì chồng phải kiêng uống rượu nửa năm, có đúng không?

Hỏi: Vợ chồng tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng thì cần chích ngừa những loại bệnh gì? Trong thai kỳ cần siêu âm ở thời điểm nào là tốt nhất?

Phương Thảo (Đồng Nai)

Trả lời:

GS.TS.BS Nguyễn Duy Tài, trưởng bộ môn sản, đại học Y dược TP.HCM: Chồng nên kiêng rượu 1 – 4 tuần trước khi định có thai. Vợ không nên uống rượu trước có thai 1 – 3 tháng và suốt thời gian mang thai. Nên chích ngừa: Rubella (trước khi có thai ba tháng), viêm gan siêu vi B (trước khi có thai 6 – 8 tháng). Lịch khám thai thường là 12 lần trong thai kỳ (tối thiểu là ba lần). Siêu âm trong thai kỳ lần thứ nhất là ba tháng đầu, lần thứ hai là 22 – 24 tuần, lần thứ ba 34 tuần (tối thiểu ba lần, trong trường hợp có những triệu chứng bất thường thì sẽ có chỉ định siêu âm nhiều hơn như nghi ngờ thiểu ối, đa ối, thai nhẹ cân...)

Theo Sài Gòn Tiếp Thị
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu