Con 10 tuổi bụng to bất thường, bố tưởng "tuổi ăn tuổi lớn" ai ngờ mang thai 8 tháng

Ngày 17/09/2018 05:25 AM (GMT+7)

Khi người họ hàng cảnh báo điểm bất ngờ vì bụng con gái to bất thường, ông bố đơn thân mới giật mình đưa con đi khám.

Đại Sơn là một ông bố đơn thân sống tại Hải Nam (Trung Quốc). Anh có 2 cô con gái nhưng sau khi li dị đã gửi con về sống cùng bà nội để đến Thâm Quyến, Quảng Đông làm việc. 

Đến Tết về nhà, Đại Sơn thấy cô con gái Tiểu Á (10 tuổi) của mình tăng cân bất ngờ. Tuy nhiên, anh nghĩ bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên không quá quan tâm. 

Cho đến một ngày, Đại Sơn đưa con đến nhà họ hàng ăn uống. Một người họ hàng làm trong lĩnh vực y tế bỗng dưng gọi anh ra riêng một góc và nói rằng: "Tôi thấy bụng Tiểu Á nhà anh hơi to, anh thử đưa con đi kiểm tra xem, có thể là có bầu rồi". 

Con 10 tuổi bụng to bất thường, bố tưởng amp;#34;tuổi ăn tuổi lớnamp;#34; ai ngờ mang thai 8 tháng - 1

Ông bố thấy bụng con to bất thường nhưng chỉ nghĩ là con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Đại Sơn rất bối rối bởi anh vốn là người đàn ông hướng nội và ít giao tiếp với con, đặc biệt là những chuyện tế nhị. Trên đường về, anh đã cố gặng hỏi nhưng con gái chỉ yên lặng. Khi đến bệnh viện kiểm tra, Đại Sơn sốc nặng khi bác sĩ thông báo con gái 10 tuổi của anh đang mang thai 8 tháng. 

"Lúc đó tôi đã rất tức giận, không hiểu ai có thể làm như vậy với một đứa trẻ 10 tuổi. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua", Đại Sơn nói. 

Con 10 tuổi bụng to bất thường, bố tưởng amp;#34;tuổi ăn tuổi lớnamp;#34; ai ngờ mang thai 8 tháng - 2

Tiểu Á đau đớn trong ngày đến bệnh viện chấm dứt thai kỳ.

Sau khi về nhà, anh dùng mọi biện pháp để hỏi con gái. Cuối cùng Tiểu Á cho biết người làm việc đó là một người đàn ông 61 tuổi trong làng. Ông đã nhiều lần xâm hại Tiểu Á và dọa dẫm cô bé nếu nói ra sẽ không để 3 bà cháu sống yên. 

Đại Sơn lập tức đưa con gái đến cảnh sát trình báo, sau khi thu thập bằng chứng và lấy mẫu ADN, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông đó để điều tra. 

Về phần đứa bé, do Tiểu Á còn quá nhỏ và gia đình không có điều kiện nên Đại Sơn phải đưa con đến bệnh viện để chấm dứt thai kỳ. 

Sau sự việc, ông bố đơn thân này xót xa tâm sự: "Một phần trách nhiệm cũng là do tôi đã quá mải mê kiếm tiền, không quan tâm đến con đã đến tuổi dậy thì và giáo dục sinh sản sớm".

Con 10 tuổi bụng to bất thường, bố tưởng amp;#34;tuổi ăn tuổi lớnamp;#34; ai ngờ mang thai 8 tháng - 3

Mang thai ở tuổi chưa thành niên cực kỳ nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Mang thai ở tuổi vị thành niên, sản phụ dễ gặp các nguy cơ dọa sảy, đẻ non. Chưa kể, do cơ thể mẹ chưa phát triển hoàn thiện dễ dẫn đến tình trạng thiếu máu, thai kém phát triển hoặc sinh con thiếu cân, con suy dinh dưỡng cao.

Bác sĩ Trần Vũ Quang (bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: "Đối với các bạn nữ, bắt đầu từ độ tuổi 18 trở đi, cấu tạo của cơ quan sinh dục đã đủ để mang thai, sinh nở. Tuy nhiên, độ tuổi này, nội tiết phái nữ chưa ổn định. Vì vậy, từ độ tuổi 23 trở đi mới là độ tuổi trưởng thành toàn diện đủ cho thiên chức làm mẹ". 

Bác sĩ cho biết ở độ tuổi này, kiến thức hiểu biết làm mẹ của không ít các bạn nữ còn hạn chế nên chưa biết dự phòng, không tự đánh giá được những nguy cơ có thể gây nên biến chứng cho cơ thể trong lúc mang thai.

Vì lẽ đó, để hạn chế tối đa tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên, bác sĩ cho rằng, đối tượng tuổi vị thành niên nên chủ động tìm hiểu sâu kiến thức về giới tính và sinh sản.

Con gái 17 tuổi mang thai, gia đình không trách mắng còn ăn mừng vì lý do bất ngờ
Chưa tới 20 tuổi nhưng đã là mẹ của hai đứa con, bà mẹ này khẳng định mình lựa chọn hoàn toàn đúng.
Ngọc Linh (Dịch từ QQ News)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu