Em bé đẻ ra không có da chỉ vì mẹ vô tư uống loại thuốc này khi mang bầu

Ngày 15/12/2018 16:08 PM (GMT+7)

Em bé chào đời mắc một hội chứng về da hiếm gặp, có liên quan đến việc người mẹ sử dụng một loại thuốc cấm trong thai kỳ.

Xem thêm video: Những lỗi của mẹ khi mang bầu dễ sinh ra con mang dị tật

Tùy tiện sử dụng thuốc khi mang bầu là một trong những điều cấm kỵ, tuy nhiên trên thực tế có không ít người vẫn coi nhẹ việc này và phải chịu những hậu quả đau đớn tác động lên chính đứa con của mình. Các chuyên gia đã cảnh bảo có rất nhiều loại thuốc vô cùng nguy hiểm với em bé, có thể gây dị tật bẩm sinh, thậm chí khiến trẻ tử vong ngay trong bụng mẹ. Trường một một bà mẹ dưới đây là ví đụ điển hình.

Em bé sơ sinh chào đời không có làn da bảo vệ

Trường hợp về em bé chào đời không có da được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Pakistan trước đây. Theo đó, một bé trai ngay khi chào đời đã phải đưa đến ngay trung tâm chăm sóc cho trẻ sơ sinh bởi trên người gần như hoàn toàn không có da ngoại trừ một số bộ phận như mũi, trên mông là có da hình thành.

Em bé đẻ ra không có da chỉ vì mẹ vô tư uống loại thuốc này khi mang bầu - 1

Em bé chào đời với hội chứng không có da hiếm gặp.

Toàn bộ cơ thể của em bé được bao phủ trong một lớp màng, có thể dễ dàng nhìn thấy từng mạch máu. Em bé cũng không có móng tay, tóc hay núm vú và khi chào đời chỉ nặng 1,02kg, chu vi vòng đầu là 26,5 cm. Thông thường, chu vi vòng đầu của trẻ sơ sinh nằm trong khoảng từ 33 cm đến 38 cm. Với tình trạng nghiêm trọng như vậy, bé được chăm sóc đặc biệt tại lồng ấp. Tuy nhiên, em bé không thể tiếp tục sự sống và qua đời chỉ sau 4 ngày được điều trị.

Theo các chuyên gia, việc em bé sinh ra không có làn da được gọi là hội chứng Aplasia cutis congenita - một tình trạng hiếm gặp với trẻ sơ sinh, có liên quan đến việc người mẹ sử dụng những loại thuốc không an toàn trong thai kỳ, đặc biệt là azathioprin.

Hội chứng Aplasia cutis congenita là gì?

Viêm da Aplasia cutis congenita là tình trạng một người không có làn da bảo vệ ngay từ khi sinh ra. Theo thống kê, tỷ lệ những em bé sinh ra với hội chứng viêm da này rất hiếm và có thể xảy ra ở cả bé trai và bé gái.

Vậy nguyên nhân nào đã gây ra bất thường này? Theo chia sẻ từ người mẹ, bà đã hạ sinh ra 2 đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh trước đó và không hề có bất cứ bất thường nào. Cô cũng không bị thủy đậu hay sốt phát ban khi mang thai nhưng có bị bệnh ngoài da là Pemphigus Vulgaris - một bệnh tự miễn hiếm gặp. Tình trạng này dẫn đến các mụn nước mọc trên da hoặc miệng, dần dần phát triển và vỡ ra, để lại sẹo.

Và đây chính là lý do khiến người mẹ phải sử dụng đến thuốc trong thai kỳ và thật không may loại thuốc mà cô uống lại chính là nguyên nhân khiến em bé trong bụng gặp rủi ro. Người mẹ cho biết, ban đầu cô đã mua thuốc chống viêm có chứa prednisolone, với liều dùng 60 mg mỗi ngày trong hai tháng đầu của thai kỳ. Sau đó, liều dùng giảm dần còn 30 mg/ngày.

Ngoài ra, cô cũng uống 150 mg azathioprine mỗi ngày từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 20 của thai kỳ. Sau đó, các bác sĩ giảm dần liều lượng của cô xuống còn khoảng 15 mg mỗi ngày.

Em bé đẻ ra không có da chỉ vì mẹ vô tư uống loại thuốc này khi mang bầu - 2

Việc sử dụng azathioprine có thể khiến thai nhi chậm phát triển và bị dị tật. 

Bà bầu sử dụng Azathioprine khi mang thai và những nguy cơ tiềm ẩn

Bà bầu cần biết dùng azathioprine khi mang thai không được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến cáo. Lượng thuốc tồn dư có thể được tìm thấy trong sữa mẹ khi các bà mẹ cho con bú.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu bà bầu sử dụng azathioprine khi đang mang thai có thể khiến thai nhi có nguy cơ phát triển không hoàn chỉnh. Ngoài ra, thai nhi cũng có nguy cơ chậm phát triển và thuốc cũng có thể gây ra chuyển dạ sớm, khiến em bé nhẹ cân và các dị tật bẩm sinh. Những khuyết tật bẩm sinh này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận cơ thể nào, chẳng hạn như đầu, cổ, phổi, tay và chân, bàng quang, niệu đạo, hệ thống máu, da, và nhiều bộ phận khác nữa.

Dị tật thai nhi là điều không một ai mong muốn, vì vậy để đảm bảo an toàn cho em bé ngay từ khi hình thành, mẹ bầu cần lưu ý tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng bất cứ loại thuốc nào khi mang thai. Ngoài ra, khi muốn sử dụng thuốc bắt buộc cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

Em bé đẻ ra không có da chỉ vì mẹ vô tư uống loại thuốc này khi mang bầu - 3

Mẹ bầu cần cẩn trọng khi sử dụng thuốc trong thai kỳ. 

13 loại thuốc cần tránh dùng khi mang thai

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn - Phó tổng thư ký Tổng hội Y học, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, trong quá trình mang thai, người mẹ nên tránh dùng những loại thuốc sau:

- Thuốc chống dị ứng Antihistamine

- Thuốc chống ngạt mũi

- Các thuốc chống nấm

- Các loại thuốc giảm đau

- Thuốc trị mụn

- Aspirin

- Kháng sinh

- Thuốc an thần

- Thuốc chống co giật

- Thuốc ức chế MAO

- Các loại thuốc bất hợp pháp

- Vitamin A liều cao

- Thảo dược

Mẹ Ninh Bình quặn lòng sinh con không mũi: Cảnh báo những loại thuốc tránh dùng khi mang thai
Vì lỡ uống thuốc say xe và các loại thuốc trị cảm cúm trong thời gian mang bầu, chị Phạm Oanh xót lòng khi sinh ra con trai với phần mũi bị dị tật...
Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác khi mang thai