Gửi con 2 tuổi cho chị dâu bầu chăm sóc, ngày về thấy chị đang run run ôm ảnh cháu gào khóc

Thảo Nguyên - Ngày 22/08/2023 18:30 PM (GMT+7)

Lần này về chẳng thấy bóng dáng con gái nhỏ nữa, chị dâu bầu vượt mặt tay ôm di ảnh cháu đang gào khóc trong lễ cúng 3 ngày.

Vợ chồng tôi cưới nhau được vài tháng thì có con gái đầu lòng. Dù từ bé sức khỏe con dặt dẹo, vợ chồng khó khăn nhiều về kinh tế nhưng tôi vẫn luôn cố gắng chăm con. Dù đã cố làm lụng nhưng vợ chồng không tìm được việc làm ổn định. Vì thế chúng tôi mới nghĩ đến việc rời quê nhà vào Sài Gòn mưu sinh. Song đem con gái theo thời điểm mới vào lập nghiệp sẽ rất khó khăn nên cả 2 quyết định gửi con 2 tuổi về ngoại cho chị dâu chăm sóc giúp.

Lý do khiến tôi quyết định gửi con cho chị dâu trông hộ phần vì bố mẹ chồng tôi già cả không chăm cháu được. Chị dâu ở nhà chăm mẹ tôi bị liệt 3 năm nay. Hơn nữa tính cách chị dâu lại rất sạch sẽ, cẩn thận nên tôi chỉ tin tưởng nhờ cậy chị.

Được em chồng nhờ cậy chăm cháu, chị dâu nhận lời ngay mà không ngại vất vả. (Ảnh minh họa)

Được em chồng nhờ cậy chăm cháu, chị dâu nhận lời ngay mà không ngại vất vả. (Ảnh minh họa)

Khi nói đề nghị này ra thì chị dâu tôi nhận lời ngay. Chị cũng bảo sẽ cố gắng chăm sóc cháu 1 năm đợi vợ chồng tôi về rồi đón con vào cùng.

Những ngày xa con, tôi nhớ vô cùng và thường xuyên gọi điện về nhà. Lần nào chị dâu cũng nói cháu rất ngoan, nghe lời người lớn. Hàng tháng tôi cũng chuyển khoản về cho chị 3 triệu để chị sẵn có cái lo cho cháu ăn mặc, đi gửi trẻ.

Tới mấy tháng trước chị dâu tôi thông báo đột ngột mang bầu tự nhiên. Vợ chồng tôi và cả nhà mừng cho chị vì mấy năm hiếm muộn giờ bỗng dưng có thai. Chưa kịp vui mừng thì cả nhà lại lo lắng khi chị dâu thường xuyên kêu ù tai và thường nghe thấy những âm thanh lạ như tiếng ve kêu rất khó chịu. Đôi khi chị còn bảo những âm thanh này như tiếng huýt sáo, tiếng gió rít, tiếng chuông reo.

Còn nghĩ tình trạng này của chị khi mang bầu sẽ sớm chấm dứt nhưng suốt 3 tháng qua vẫn không thuyên giảm. Đi khám bác sĩ cũng không phát hiện điều bất thường gì ngoài lý do chị bị thiếu sắt, thiếu máu do hàng ngày làm việc quá sức, mệt mỏi vì vừa mang thai vừa chăm mẹ già lại còn phải chăm cháu.

Quá e ngại cho sức khỏe và muốn chị dâu được nghỉ ngơi nên tôi bảo chị cứ giao cháu cho anh trai tôi chăm. Hàng ngày lúc anh đi làm sẽ đưa cháu đi lớp. Khi cháu về thì chị cứ để bác trai chăm ăn cũng được. Chị bảo sẽ cố gắng lo chu toàn mọi việc trong khả năng.

Có lẽ do bầu bị ù tai nên thường khó chịu và mất ngủ khiến chị mệt mỏi hơn mà không trông cháu được chu đáo. Đến nỗi chiều đi học về, cháu chạy đi chơi cùng mấy bé hàng xóm rồi bị tai nạn thương tâm từ lúc nào không biết.

Ngày anh chị gọi điện thông báo con gái đã mất mà chúng tôi đau thắt ruột gan. Ngày về chẳng thấy bóng dáng con gái nhỏ nữa, chị dâu bầu vượt mặt tay ôm di ảnh cháu đang gào khóc. Vừa thấy 2 em về, chị đã run run chạy ra bảo:

“Chị xin lỗi 2 em, vì chút sơ sẩy và không trông cháu cẩn thận đã khiến cháu mất. Anh chị xin lỗi cô chú, hãy tha lỗi cho anh chị”.

Cháu mất, chị dâu bầu luôn tự dằn vặt bản thân khiến tình trạng ù tai thêm nghiêm trọng. (Ảnh minh họa)

Cháu mất, chị dâu bầu luôn tự dằn vặt bản thân khiến tình trạng ù tai thêm nghiêm trọng. (Ảnh minh họa)

Nhìn chị dâu bầu cứ khóc vì ân hận và dằn vặt mà tôi vừa giận vừa thương quá. Con đã mất rồi, tôi biết người đau lòng nhất chẳng phải là vợ chồng tôi mà còn là chị dâu nữa. Chồng tôi cũng bảo đây là tai nạn không ai mong muốn xảy ra, chị không có lỗi gì cả nhưng tôi vẫn giận chị thật nhiều và chưa thể tha thứ cho chị cũng như bản thân mình mọi người ạ.  

Vì sao thiếu máu khiến mẹ bầu bị ù tai? 

Tình trạng ù tai xảy ra khi mẹ bầu cảm nhận thấy có sự xuất hiện tiếng ồn hoặc tiếng kêu bên trong tai. Đó có thể là tiếng kêu đơn âm hoặc âm phức, ví dụ như tiếng sóng biển, tiếng quạt máy chạy, tiếng dế kêu,… Nó có thể chỉ tạm thời thoáng qua, hoặc dai dẳng kéo dài, làm các mẹ cảm thấy khó chịu. Tình trạng này có thể xuất hiện ở các lứa tuổi khác nhau, và cũng là một triệu chứng khá phổ biến ở phụ nữ đang mang thai. 

Có nhiều nguyên nhân khiến mẹ bầu bị ù tai như: tâm lý bất ổn, hay bị căng thẳng, lo lắng, mất ngủ, mệt mỏi,thay đổi nội tiết tố, rối loạn tuyến giáp... trong đó phần lớn mẹ bầu bị ù tai có thể là biểu hiện của bệnh thiếu máu do thiếu sắt. 

Thiếu máu thiếu sắt dẫn tới việc không đủ lượng oxy được vận chuyển lên não. Đây thường là nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này ở các thai phụ bởi trong thời gian mang thai, cơ thể của các chị em phụ nữ thường có nhu cầu sắt cao hơn so với người bình thường.

Do đó, việc xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân đối, khoa học là cách để giúp mẹ bầu cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và cho cả thai nhi. Đồng thời, cải thiện hệ thống miễn dịch và tình trạng sức khỏe, giảm đi nguy cơ phải đối diện với những triệu chứng khó chịu trong suốt thời gian mang thai, trong đó có triệu chứng ù tai. 

Kèm theo đó, bổ sung thêm những loại thực phẩm giàu chất sắt như bí đỏ, đậu phụ, thịt bò, bông cải xanh, ngũ cốc, củ dền,... vào thực đơn hằng ngày là một cách có thể giúp các mẹ bầu cung cấp và tăng cường thêm chất sắt cho cơ thể. Bởi thiếu sắt là một nguyên nhân chủ yếu của tình trạng ù tai. 

Ngoài ra, để không làm tăng nguy cơ bị ù tai, các chị em phụ nữ đang mang thai cũng cần tránh ăn các loại thực phẩm chứa nhiều muối. Ngoài ra, cũng tránh sử dụng rượu, bia, cafe hoặc các chất kích thích khác. 

Gửi con 2 tuổi cho chị dâu bầu chăm sóc, ngày về thấy chị đang run run ôm ảnh cháu gào khóc - 3

Cho bồ đẻ ở viện xịn nhưng bỏ mặc vợ bầu, tôi chết sững khi gặp đại gia đưa vợ mình đi sinh
Tôi không ngờ lại gặp cảnh trớ trêu như thế. Khi biết giá trị của vợ thì tôi đã mất cô ấy rồi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu