Khoảnh khắc “đỏ mặt” của chồng trẻ trong phòng phụ sản khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt

Ngày 04/03/2019 18:53 PM (GMT+7)

Hành động nhiệt tình và có phần hồn nhiên của ông bố trẻ sinh năm 1998 khiến cả phòng phụ sản được một phen “cười bò”, còn cộng đồng mạng thì bùng nổ tranh cãi.

Đưa vợ đi đẻ có lẽ là tuyển tập rất nhiều những tình huống dở khóc dở cười của các anh chồng và đều được cư dân mạng vô cùng quan tâm. Có lẽ vì các anh chồng đều vô cùng lóng ngóng với nhiệm vụ này nên mới có thật nhiều những câu chuyện “cười ra nước mắt” và tình huống anh chồng trẻ sinh năm 1998 hồn nhiên kích sữa cho vợ được chia sẻ mới đây trên mạng xã hội cũng đã khiến cả phòng phụ sản “cười vỡ bụng” và được cộng đồng mạng “like” ầm ầm.

Tình huống được chia sẻ trên một group với rất đông thành viên về khoảnh khắc một anh chồng trẻ đã không ngại ngùng nghe lời mẹ vợ trùm chăn kích sữa cho vợ đẻ mổ ngay trong phòng phụ sản.

Khoảnh khắc “đỏ mặt” của chồng trẻ trong phòng phụ sản khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt - 1

Hình ảnh anh chồng trẻ chăm sóc vợ sau sinh được chia sẻ mới đây. 

Câu chuyện được tài khoản N.H chia sẻ như sau: “Mình đang nằm viện các bạn ạ. Đây là bạn cùng phòng mình, bạn đó đẻ mổ được 3 hôm, chồng sinh năm 98 mà khéo dã man luôn, đêm thức dỗ con, pha sữa cho con bú.

Hôm nay sữa về mà bạn ấy bị tắc tia sữa, thế là mẹ vợ bảo con ra ti cho vợ con xem có hết tắc không. Thế là anh chồng trẻ ra ti thật, cả phòng cười như điên dại lên, anh chồng còn trùm chăn để ti cơ nhưng mình không chụp được vì mải cười quá. Anh chồng trẻ loay hoay một hồi xong bảo con chả ti được mẹ ạ. Bọn mình lại thêm trận cười…

Xong anh chồng ra mua cái máy vắt sữa cầm tay rồi lại về loay hoay mãi hút hút bơm bơm mà buồn cười.”

Đi kèm với những dòng chia sẻ “cười ra nước mắt” này là hình ảnh đôi vợ chồng trẻ đang loay hoay chăm sóc nhau trong phòng phụ sản sau sinh.

Khoảnh khắc “đỏ mặt” của chồng trẻ trong phòng phụ sản khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt - 2

Anh chồng không ngần ngại dùng miệng chữa tắc tia sữa cho vợ.

Câu chuyện ngay sau khi được đăng tải đã nhận về hơn 16 nghìn lượt “like” và rất nhiều lượt chia sẻ cùng những ý kiến bình luận trái chiều.

Trên thực tế, tắc tia sữa có thể coi là nỗi ám ảnh với tất cả các bà mẹ mới sinh. Những cơn đau buốt đến tận óc, người sốt hầm hập và cảm giác bức bối lo lắng vì con không có sữa cho con ti chắc chắc đều là “cơn ác mộng” với chị em. Tắc tia sữa nếu không được xử lý kịp thời còn có thể dẫn đến áp-xe nhiễm khuẩn hoặc viêm vú và gây ra những hậu quả khôn lường.

Trong trường hợp cấp bách này, dân gian và các bà các mẹ Việt thường hay mách nhau mẹo “nhờ chồng” giúp đỡ như ở tình huống kể trên. Tuy nhiên, chuyện nhạy cảm này quả thật không phải anh chồng nào cũng dám làm và vì vậy một cuộc tranh luận cũng đã xảy ra:

“Tại sao cặp vợ chồng này không chọn chỗ nào kín đáo hơn nhỉ? Chồng lại ti giúp vợ ngay trong phòng với rất nhiều người?”

“Đọc xong buồn cười nhưng cứ thấy dị dị thế nào ấy?”

Tuy nhiên với các bà mẹ bỉm sữa đã từng trải qua thời kỳ sinh nở, nhất là những người đã từng tắc tia sữa thì đây là tình huống hoàn toàn bình thường:

“Khi nào đẻ rồi mới hiểu chứ chẳng thấy buồn cười gì. Mình bị tắc sữa không ngủ nổi, phát sốt, con không chịu bú vậy là chồng cũng phải hộ mình toét cả mồm đây này. Có được ông chồng như này hơi bị sướng rồi”, nickname P.A bình luận.

Một người khác thì chia sẻ: “Mình mới sinh bị tắc sữa, mọi người thi nhau bóp nặn rồi chà bằng xơ mướp cũng không được. Mình đau phát khóc lên, thế là mẹ đẻ mình bảo chồng mút để thông sữa, chồng chẳng ngại mút trước mặt mọi người luôn”.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng anh chồng nên học hỏi những phương pháp khoa học để chữa tắc tia sữa cho vợ hoặc hỏi ý kiến bác sĩ chứ không nên tự chữa tắc tia sữa cho vợ bằng cách này.

“Cách tốt nhất để chữa tắc tia sữa là nên cho con bú chứ người lớn làm chưa chắc đã đúng khớp ngậm mà thậm chí còn mất vệ sinh nữa. Mình không ủng hộ việc này. Hỗ trợ vợ là tốt nhưng không nên nhiệt tình mà không đúng cách thế này”, một bà mẹ khác bình luận.

Trước đây cũng từng có một trường hợp anh chồng hồn nhiên dùng miệng chữa tắc tia sữa cho vợ ngay trong phòng chăm sóc sau sinh và đã gây bão mạng xã hội. 

Khoảnh khắc “đỏ mặt” của chồng trẻ trong phòng phụ sản khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt - 3

Bức ảnh anh chồng giúp vợ chữa tắc tia sữa từng gây bão mạng xã hội trước đây.

Từng trả lời về hành động nhờ chồng dùng miệng chữa tắc tia sữa cho vợ, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Bộ Nông nghiệp) cho rằng: “Chỉ nên nhờ đến chồng bú mút kích thích sữa ra khi không còn phương án nào cả vì miệng người lớn cũng là nguyên nhân gây rất nhiều bệnh mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy, và những bệnh đó có thể lây truyền qua động tác mút cho đứa trẻ ví dụ như một số bệnh viêm gan…”

Bác sĩ Dung cũng cho biết thêm khi bị tắc tia sữa thì việc đầu tiên các bà mẹ nên làm là xoa nắn và cho con bú đúng cách bằng cách ngậm hết cả đầu vú. Nếu cương cứng quá gây đau đớn cho người mẹ thì nên chườm lạnh, tránh để áp-xe nhiễm khuẩn hoặc viêm vú thì phải nghĩ đến chuyện sử dụng kháng sinh. Hiện nay có rất nhiều dụng cụ để hút sữa bằng tay, hay bằng động cơ có thể làm vệ sinh một cách đơn giản.

Tưởng chỉ bị tắc sữa, mẹ Bình Dương nuốt nước mắt đành cắt cụt tứ chi để được sống
Ban đầu chỉ là bị áp xe ngực, nào ngờ đâu tới viện, chị Thắm ngỡ ngàng khi kết quả xét nghiệm máu bị nhiễm trùng máu, dẫn tới suy tim, suy thận, rồi...
May Lily
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con bằng sữa mẹ