Quá đẹp bộ ảnh hành trình vượt cạn của mẹ Việt

Ngày 08/08/2014 15:13 PM (GMT+7)
Ngay sau sinh nở, bé Khiết Lam được các bác sĩ và y tá đặt ngay lên người chị Dương. Chị cho biết đó là phương pháp Da tiếp da (Skin-to-skin). Bé sẽ được đặt ngay lên người mẹ mà không cần hút đờm hay lau người gì hết. Phương pháp này rất có lợi cho bé sơ sinh giúp tăng tình cảm mẹ con và bé cũng được ủ ấm bởi cơ thể mẹ ngay sau khi lọt lòng mẹ.

Ngay sau sinh nở, bé Khiết Lam được các bác sĩ và y tá đặt ngay lên người chị Dương. Chị cho biết đó là phương pháp Da tiếp da (Skin-to-skin). Bé sẽ được đặt ngay lên người mẹ mà không cần hút đờm hay lau người gì hết. Phương pháp này rất có lợi cho bé sơ sinh giúp tăng tình cảm mẹ con và bé cũng được ủ ấm bởi cơ thể mẹ ngay sau khi lọt lòng mẹ.

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu