Dù cả bác sĩ và gia đình đều phản đối nhưng bà mẹ này vẫn kiên quyết sinh con thứ 2 khi đã 50 tuổi.
Những năm gần đây, sinh thêm con đang là trào lưu của các ông bố, bà mẹ Trung Quốc kể từ sau khi chính phủ gỡ bỏ chính sách một con. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo trước khi mang thai, chị em phụ nữ nên cân nhắc đến độ tuổi và tình hình sức khỏe của bản thân, tránh rơi vào trường hợp phải hối hận như bà mẹ dưới đây.
Bà Trương (51 tuổi, sống tại Thành Đô) đã có một con trai lớn. Tuy đã kết hôn 2 năm nhưng vợ chồng người con trai luôn bận rộn lại chưa sinh cháu nên bà Trương luôn thấy buồn. Khi nhà nước bắt đầu cho sinh con thứ 2, bà Trương luôn mong muốn được đẻ thêm cho vui cửa vui nhà.
Bà Trương mang thai khi đã bước sang tuổi 50.
Đến 50 tuổi, cuối cùng bà cũng mang thai thành công sau một lần "bẫy" chồng. Tuy nhiên, khi đi khám thai, bác sĩ cho biết vì bà Trương có tiền sử nhiều bệnh nên mang thai ở độ tuổi này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cả bác sĩ, chồng và con trai đều phản đối việc giữ lại thai nhưng bà Trương vẫn kiên quyết.
Cả thai kỳ, bà Trương khổ sở vì chứng huyết áp cao, đường trong máu cao, nguy cơ tiền sản giật lúc nào cũng "rình rập". Đặc biệt, sau khi siêu âm thai 20 tuần, bác sĩ tiếp tục cảnh báo em bé chào đời sẽ mang dị tật nhưng bà Trương nói: "Ông trời đã cho tôi mang thai thì sẽ chắc chắn sẽ cho đứa trẻ chào đời khỏe mạnh".
Vậy nhưng đến ngày sinh nở, "phép màu" đã không xảy ra. Em bé chào đời bị dị tật hở hàm ếch. Nhìn đứa con bé bỏng không được lành lặn, bà Trương ôm đầu hối hận vì ham sinh thêm mà bây giờ để con phải khổ sở.
Con trai bà Trương chào đời bị dị tật hở hàm ếch.
Trên thực tế, không chỉ mẹ mà kể cả người cha lớn tuổi cũng nên cân nhắc việc sinh thêm con. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Nam Đan Mạch, cha mẹ càng lớn tuổi càng có nguy cơ sinh con bị sứt môi (kèm theo hoặc không kèm theo hở hàm ếch). Cụ thể, rủi ro sinh con bị sứt môi ở phụ nữ 40 tuổi tăng 20% so với phụ nữ 30 tuổi và tăng 27% tương ứng với mỗi 10 tuổi thêm ở cha.
Bên cạnh dị tật sứt môi, hở hàm ếch thì mẹ mang bầu khi lớn hơn 35 tuổi còn có thể gặp nhiều rủi ro khác như: nguy cơ sảy thai cao, huyết áp cao, tiền sản giật, chuyển dạ sinh con khó, con có nguy cơ bị Down.
Vì vậy trước khi quyết định mang thai, chị em phụ nữ nên đi khám sức khỏe sinh sản, lắng nghe lời khuyên và tư vấn của bác sĩ. Trong thai kỳ mẹ phải theo dõi thường xuyên, xây dựng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và tập luyện thể dục hợp lý.