Vén màn âm mưu sau chuyện 'em bé sinh ra trên máy bay'

Ngày 21/10/2015 10:40 AM (GMT+7)

Câu chuyện đầy cảm động của một sản phụ Đài Loan sinh con trên độ cao gần 10.000m hoá ra là một kế hoạch đã được tính toán.

Từ câu chuyện xúc động về "em bé được sinh ra trên độ cao 10.000m"

Cách đây một tuần, sự kiện một em bé Đài Loan “được sinh ra trên độ cao 10.000m” được truyền thông Trung Quốc rầm rộ đưa tin như một câu chuyện mang tính nhân văn làm xúc động trái tim hàng triệu người.

Theo đó, một phụ nữ Đài Loan đã chuyển dạ và sinh con ngay trên một chuyến bay dài 19 tiếng của hãng hàng không China Airlines khởi hành từ Đài Loan đến Los Angeles . Sản phụ này đã được tập thể phi hành đoàn hỗ trợ hết mình cùng với sự giúp sức đỡ đẻ của một nữ bác sĩ nội trú người Mỹ tình cờ có mặt trên chuyến bay khi đang cùng chồng trên đường trở về California sau tuần trăng mật tại Bali.

Vì tình huống đẻ con hy hữu này, chuyến bay ngày hôm đó của China Airlines cũng đã phải chuyển hướng đột ngột để hạ khẩn tập tại Anchorage, Alaska. Đương nhiên, bé gái may mắn mới ra đời đó cũng đã nghiễm nhiên trở thành công dân Mỹ vì được sinh ra trên không phận nước này, căn cứ theo quy định của bang Alaska.

Vén màn âm mưu sau chuyện em bé sinh ra trên máy bay - 1
Hình ảnh sự việc "đầy xúc động" trên chuyến bay của China Airlines do một hành khách chụp lại

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại tại đó.

Lời tố cáo của một nữ tiếp viên

Mới đây, một tiếp viên hàng không có mặt trên chuyến bay ngày hôm đó của hãng China Airlines đã lên facebook của mình để tố cáo một âm mưu đầy xấu hổ đằng sau câu chuyện cảm động của sản phụ Đài Loan này.

Theo nữ tiếp viên Lucienne Chen cho biết, người phụ nữ mang thai này đi một mình trên chuyến bay sang Los Angeles và đã không khai báo cho hãng hàng không khi mua vé cũng như các nhân viên mặt đất khi làm thủ tục check-in tại chuyến bay rằng bà ta đang mang thai.

Trước khi cất cánh, tiếp viên hàng không mới phát hiện ra có một phụ nữ mang thai trên tàu bay. Lúc này khi được hỏi, bà ta chỉ nói rằng mình đang mang thai 32 tuần và người “hơi cồng kềnh một chút thôi”.

Thế nhưng, sau khi máy bay cất cánh được khoảng 6 tiếng, sản phụ Đài Loan này bất ngờ bị vỡ ối, các nữ tiếp viên và phi hành đoàn ngay lập tức đưa bà ta lên khoang VIP phía trên và nhắc nhở sản phụ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc vượt cạn. Vậy nhưng phản ứng của sản phụ này vô cùng kỳ lạ. Bà ta khẳng định mình “vẫn ổn” và muốn đợi một lúc nữa mới đẻ, đồng thời liên tục hỏi “Chúng ta đã đang bay trong không phận Mỹ chưa?”. Cuối cùng, sản phụ Đài Loan này chuyển dạ chỉ 30 phút trước khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Ted Stevens Anchorage Alaska, Mỹ.

Vén màn âm mưu sau chuyện em bé sinh ra trên máy bay - 2

Dư luận phẫn nộ với âm mưu cố tình sinh con trên đất Mỹ

"Chị đang không chỉ mang tính mạng mình và con mình ra làm một trò đùa, mà chị cũng đang biến một chiếc máy bay với hàng trăm con người ra làm trò đùa, tất cả chỉ vì tấm hộ chiếu Mỹ của con chị!" nữ tiếp viên hàng không Chen tiếp tục thể hiện sức bức xúc trong bài viết của mình. "Cả một chiếc máy bay đã phải chuyển hướng khẩn cấp, hàng trăm hành khách bị ảnh hưởng. Phi hành đoàn cũng phải qua đêm tại Alaska. Chị có biết chị đã làm tổn thất bao nhiêu tiền của xã hội vì hành động ngu ngốc của chị không?”.

Thông tin của Chen trên Facebook đã được chia sẻ hơn 20.000 lần kể từ khi xuất hiện hôm 17-10 và tạp ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc trước hành động xấu xí của sản phụ này.

Cư dân mạng còn phát hiện ra, ngoài đứa trẻ mới sinh ra, cả 2 đứa con lớn của bà mẹ 37 tuổi người Đài Loan đều mang quốc tịch Mỹ, khiến mọi người càng có thêm cơ sở để khẳng định sản phụ này đã tính toán rất kỹ lưỡng việc cố tình sinh con trên đất Mỹ để con mình có hộ tịch và được hưởng những phúc lợi xã hội của nước này.

Người phụ nữ Đài Loan này sau đó đã bị trục xuất bởi cơ quan di trí Hoa Kỳ, tuy nhiên bé gái mới sinh vẫn đang nằm lại tại bệnh viện Nhi ở Alaska để phục vụ công tác chăm sóc sau sinh. Khi về nước, bà ta bị các cơ quan truyền thông tấn công và buộc phải che mặt ở sân bay, từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan.

Vén màn âm mưu sau chuyện em bé sinh ra trên máy bay - 3
Sản phụ Đài Loan xuất hiện với áo khoác che kín mặt, từ chối trả lời truyền thông trong nước về vụ việc.

Bà ta nói với nhà chức trách hàng không Đài Loan rằng con gái bà đã được trao quốc tịch Mỹ của Cơ quan nhập cư. Tuy nhiên quan chức Đài Loan từ chối xác nhận điều này và cho biết họ chưa hề nhận được bất cứ thông tin gì như vậy từ phía Mỹ.

Trong một diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đài Loan Chen Jian-yu cũng đã nói rằng, nhiều khả năng sản phụ này sẽ phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí phát sinh cho việc chuyển hướng máy bay đến Alaska, tương đương hàng triệu đô la thiệt hại do đã có hành vi không cung cấp thông tin chính xác, đánh lừa nhân viên hãng hàng không China Airlines.

Anh Minh (Chinadaily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu