Vừa sinh con, mẹ bị cảnh sát xông vào còng tay, y tá sững sờ ngăn cản ngay lập tức

Ngày 06/12/2018 14:44 PM (GMT+7)

Khi đang nằm trên giường nghỉ ngơi sau ca "vượt cạn", bà mẹ này bị các quan chức cảnh sát đến tận giường bắt giữ.

Gần đây, một phụ nữ 19 tuổi người Honduras đã bị bắt giữ sau khi cố gắng vượt biên để sinh con tại Mỹ. 

Ngày 26/11, cô Maryury Elizabeth Serrano-Hernandez đang mang thai 8 tháng cùng chồng đã leo lên bức tường biên giới để nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. 

Vừa xuống khỏi bức tường, Maryury lập tức bị các nhân viên tuần tra biên giới bắt giữ. Tuy nhiên, vì cô bắt đầu kêu đau bụng nên được chuyển đến bệnh viện địa phương. 

Vừa sinh con, mẹ bị cảnh sát xông vào còng tay, y tá sững sờ ngăn cản ngay lập tức - 1

Maryury, đang mang bầu, cùng chồng và đứa con 2 tuổi chen chúc trong chuyến xe chở đến bức tưởng biên giới.

Tại đây, chưa đầy 24 tiếng sau, Maryury đã hạ sinh đứa con trai đầu lòng như ước nguyện. 

"Với niềm tin vào Chúa, tôi luôn nói rằng con trai mình sẽ được sinh ra tại Mỹ và cuối cùng điều đó đã thành sự thật", bà mẹ 19 tuổi nói. 

Vậy nhưng bên cạnh niềm hạnh phúc này, Maryury cũng phải đối mặt với hình phạt vì nhập cư bất hợp pháp. Chồng cô cho biết khi vợ mình vừa sinh xong, đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì các nhân viên cảnh sát đã ập vào muốn còng tay cô lại. 

Vừa sinh con, mẹ bị cảnh sát xông vào còng tay, y tá sững sờ ngăn cản ngay lập tức - 2

Bà mẹ trẻ vui mừng vì đã hoàn thành kế hoạch sinh con tại Mỹ.

Tuy nhiên, các nữ y tá của bệnh viện đã cố gắng ngăn cản điều đó. Họ cho rằng sản phụ vừa sinh cần được nghỉ ngơi và việc bắt giữ cô quá sớm có thể gây nhiều nguy hiểm. Ngoài ra, các y bác sĩ bệnh viện cũng tổ chức một buổi quyên góp để giúp đỡ Maryury nhưng đáng tiếc tất cả tài sản của gia đình đã bị tịch thu khi được đưa vào trại tạm giam dân tị nạn. 

"Y tá cũng cho chúng tôi tã, bỉm, quần áo sơ sinh và một chiếc áo khoác cho bé. Họ nói rằng những thứ đó sẽ không bị thu vì chúng cần thiết cho em bé", bà mẹ 19 tuổi tâm sự. 

Vừa sinh con, mẹ bị cảnh sát xông vào còng tay, y tá sững sờ ngăn cản ngay lập tức - 3

Bà mẹ bị còng tay ngay sau khi sinh nhưng may mắn được các y tá giúp đỡ.

Tối chủ nhật (ngày 2/12) vừa qua, gia đình Maryury đã được thả ra khỏi trại tạm giam. Hiện họ đang được một gia đình tốt bụng cưu mang, cho ở tạm trước khi chuyển bến Columbus, Ohio. Họ sẽ tiếp tục phải đối mặt với tòa án vì tội nhập cư bất hợp pháp. 

Mẹ 43 tuổi nhập viện khi mang thai 12 tuần, bác sĩ choáng váng với cảnh tượng bên trong bụng
Các bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật cặp, cắt khối chửa ngoài tử cung để cầm máu và lấy ra khoảng hơn 1.000 ml máu đông lẫn máu đỏ tươi ngập...
Minh An (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu