Đi ăn sang chảnh, nàng Á hậu choáng với tên món ăn vừa nhìn qua đã "đỏ mặt"

Linh San - Ngày 09/12/2020 15:00 PM (GMT+7)

Tên nghe rất "nhạy cảm", những món ăn của Huyền My còn rất đắt đỏ, nhiều nguyên liệu nhập khẩu.

Huyền My là nàng Á hậu rất chăm chỉ khám phá ẩm thực. Cô có hẳn một album trên mạng xã hội chuyên đăng tải những món ăn mà mình được thưởng thức. Người đẹp cũng từng gây chú ý khi khoe được ăn bánh dát vàng, uống cà phê phủ vàng...

Mới đây, Á hậu với chiếc răng khểnh duyên dáng một thời đã chia sẻ thực đơn tại một nhà hàng cao cấp ở Sài Gòn mà mình được thưởng thức. Ngay khi đọc tên các món ăn trong thực đơn, cô đã bật cười và thốt lên: "What?" (Cái gì?). Bởi những món trong set đồ ăn đều có tên rất lạ, thậm chí khiến người đọc phải "đỏ mặt".

Đi ăn sang chảnh, nàng Á hậu choáng với tên món ăn vừa nhìn qua đã amp;#34;đỏ mặtamp;#34; - 1

Á hậu Huyền My được mệnh danh là một trong những "Thánh ăn" của showbiz Việt, chuyên khám phá món ngon.

Đi ăn sang chảnh, nàng Á hậu choáng với tên món ăn vừa nhìn qua đã amp;#34;đỏ mặtamp;#34; - 2

Lần này cô bắt gặp một thực đơn mà nghe tên các món đều phải choáng váng.

Trong thực đơn tháp hải sản mà Huyền My cùng những người bạn chọn gồm những set đồ ăn như: Hẹn Hò Bên Bờ Biển, Tôi "Biển" Bạn (nghĩa được hiểu là "Tôi si mê" bạn vì "biển" trong tiếng Anh là "sea", đồng âm với từ "si" trong "si mê" của tiếng Việt), Đại Dương Của Em. Đáng chú ý nhất, nàng Á hậu khoanh tròn món ăn có tên gọi gây choáng váng: Hãy Là Con Hàu Của Anh.

Trong đó, món Hẹn Hò Bên Bờ Biển gồm 4 hàu, 2 càng cua, 1 sò điệp, 8 ốc hương, 6 nghêu, 4 tôm sú, chem chép. Món Tôi "Biển" Bạn gồm 2 hàu, 1 sò điệp, 1 càng cua Hoàng Đế, 1 tôm sú, 1 tôm càng. Món Đại Dương Của Em gồm 6 hàu, 4 càng cua, 2 sò điệp, 8 ốc hương, 10 chem chép, 8 tôm sú, 2 càng cua Hoàng Đế, 6 nghêu. Còn món ăn có cái tên "nhạy cảm" nhất - Hãy Là Con Hàu Của Anh gồm 6 hàu Việt Nam, 6 hàu Nhật và 6 hàu Pháp.

Đi ăn sang chảnh, nàng Á hậu choáng với tên món ăn vừa nhìn qua đã amp;#34;đỏ mặtamp;#34; - 3

Hàu Nhật là một trong những nguyên liệu được phục vụ trong set mang tên "Hãy Là Con Hàu Của Anh".

Được biết những món ăn theo từng set này đều được xếp thành tháp với đủ loại hải sản tươi ngon, nguyên liệu "đắt xắt ra miếng". Được biết những set đồ ăn trên có giá từ 660.000 đồng - 250.000 đồng. Trong khi những món bên trên đều có nguyên liệu đa dạng với nhiều loại hải sản khác nhau từ hàu, tô, cua, ốc, sò điệp, nghêu, chem chép thì set Hãy Là Con Hàu Của Anh chỉ có các loại hàu.

Có cái tên "gợi cảm", món ăn này còn khiến nhiều người "đỏ mặt" vì đây được cho là loại thực phẩm có tác dụng trong đời sống tình dục cũng như nâng cao sức khoẻ nam giới, thường được các cặp đôi lựa chọn. Thịt hàu xuất xứ từ Việt Nam, Nhật hay Pháp khác nhau ít nhiều về hình dáng, hương vị nhưng đều ngon và ngọt, rất giàu chất dinh dưỡng, có chứa protein, glucid, chất béo, kẽm, magiê, canxi…

Món hàu chuẩn nhất làm món Sashimi (ăn sống). Hàu sẽ ngon hơn khi vắt một ít nước chanh tươi lên ăn cùng, để giữ nguyên bản vị ngon ngọt tự nhiên của hàu, nếu ăn cùng wasabi hàu sẽ giảm bớt hương vị do wasabi lấn át vị ngon tự nhiên của hàu. Ngoài ra còn dùng làm món hàu đút lò hoặc nấu cháo tuỳ thích.

Đi ăn sang chảnh, nàng Á hậu choáng với tên món ăn vừa nhìn qua đã amp;#34;đỏ mặtamp;#34; - 4

Đi ăn sang chảnh, nàng Á hậu choáng với tên món ăn vừa nhìn qua đã amp;#34;đỏ mặtamp;#34; - 5

Ngoài set hải sản, Huyền My còn được phục vụ những món ăn sang không kém như mì spaghetti sốt kem ăn với tôm hùm và nấm truffle - loại nấm đắt nhất thế giới.

Đi ăn sang chảnh, nàng Á hậu choáng với tên món ăn vừa nhìn qua đã amp;#34;đỏ mặtamp;#34; - 6

Nàng mỹ nhân còn được tráng miệng với cherry, blue berry có rắc vàng và trà, bánh ngon mắt.

Tham khảo cách làm hàu đút lò phô mai béo ngậy, thơm lừng:

Nguyên liệu:

- Hàu tươi tách vỏ

- 4 viên phô mai con bò cười

- 30ml sốt mayonnaise

- 60ml sữa tươi không đường

- 15ml chanh

- 20g đường 

Để món hàu đút lò phô mai đạt chất lượng như ý muốn, bạn cần lưu ý một số mẹo nhỏ trong cách chọn lựa. Theo đó, hàu phải đảm bảo tiêu chí tươi sống, chọn những con có mùi biển tự nhiên, vỏ không bị nứt, vỡ. Bạn cũng có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách dùng tay gõ nhẹ vào con hàu, nếu phần vỏ đóng miệng lại thì có nghĩa là hàu còn sống, đạt chất lượng.

Cách làm:

Làm hàu nướng phô mai bỏ lò rất đơn giản, không cầu kỳ lại vô cùng nhanh chóng. Vì vậy, bạn chỉ cần một chút khéo léo là đã có ngay món ngon chiêu đãi cả nhà.

Bước 1: Hàu sống mua về, dùng bàn chải cọ sạch lớp cát bẩn ở bên ngoài. Tiếp theo, dùng mũi dao khéo léo luồn giữa hai đường mép của vỏ hàu rồi nhẹ nhàng tách bỏ một bên vỏ.

Bước 2: Cho 4 viên phô mai, sốt mayonnaise, sữa tươi, đường và nước cốt chanh vào bát tô, trộn đều để tạo thành một hỗn hợp đặc sánh.

Bước 3: Đun cách thủy hỗn hợp vừa tạo được, khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp mịn là đạt tiêu chuẩn.

Bước 4: Làm nóng lò khoảng 10 phút ở nhiệt đọ 180 độ C, sau đó đặt lần lượt hàu sống đã sơ chế lên vỉ nướng, rưới phô mai phủ đầy hàu và nướng khoảng 5 - 10 phút. Lúc này phần phô mai sẽ cô đặc lại, chuyển sang màu vàng ruộm hấp dẫn, kéo theo hương thơm lan tỏa khiến bạn chỉ hít hà thôi mà bụng cũng sôi lên vì thèm.

Hoa hậu rich kid ăn món dát vàng đắt đỏ: Huyền My, Hồ Ngọc Hà chẳng thua kém
Những món ăn dát vàng được giới thượng lưu ưa chuộng, nhiều sao Việt cũng mạnh dạn chi tiền ăn thử khi đi nước ngoài.
Theo Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva vào bếp cùng Sao