Hôm nay ăn gì: Vợ nấu cơm ngon thế này bảo sao chồng cứ tan làm là về nhà ngay!

Minh Ngọc - Ngày 08/07/2021 16:19 PM (GMT+7)

Thỉnh thoảng chị em đổi bữa cho cả nhà bằng một vài món ăn mới chắc chắn chồng con sẽ thích.

Hôm nay ăn gì: Vợ nấu cơm ngon thế này bảo sao chồng cứ tan làm là về nhà ngay! - 1

Gợi ý bữa cơm chiều nay sẽ có các món:

- Thịt vịt xào đậu đũa: 80.000đ

- Canh rau ngót thịt bằm: 15.000đ

- Nộm mề gà: 30.000đ

- Rau mồng tơi luộc: 7.000đ

Tổng: 132.000đ

Hôm nay ăn gì: Vợ nấu cơm ngon thế này bảo sao chồng cứ tan làm là về nhà ngay! - 2

Chuẩn bị: 400g thịt vịt đã lọc, 300g đậu đũa, muối, canh, nước tương, rượu trắng, dầu mèm bột bắp, đường, hành khô, tỏi, dầu hào, hành tây

Chuẩn bị: 400g thịt vịt đã lọc, 300g đậu đũa, muối, canh, nước tương, rượu trắng, dầu mèm bột bắp, đường, hành khô, tỏi, dầu hào, hành tây

Đậu đũa ngâm và rửa sạch, sau đó thái khúc vừa ăn. Vịt mua về, bóp với muối cho sạch rồi đem rửa với nước lạnh, sau đó dùng ½ quả chanh xát bên ngoài da vịt cho hết mùi. Lọc bỏ xương, thái miếng dài vừa ăn. Trong 1 bát to, cho nước tương, rượu trắng, dầu mè, bột bắp, đường, muối trộn đều. Sau đó cho vịt vào đảo kỹ cho ngấm nước sốt, đem ướp trong tủ lạnh khoảng 20 phút. Hành bỏ vỏ rửa sạch, thái miếng.

Làm nóng dầu ăn trên chảo, cho vịt đã ướp vào đảo đều cho đến chín, bỏ ra đĩa. Thêm tỏi vào chảo phi thơm, cho đậu đũa vào, ít dầu hào, đảo đều, thêm chút nước nếu cảm thấy cần và xào đậu đến chín, cho hành tây vào đảo cùng. Trút vịt đã xào vào chảo đậu, tiếp tục xào cho các vị ngấm đều, nêm nếm lại gia vị nếu thấy cần, thêm hành lá rồi tắt bếp. 

Hôm nay ăn gì: Vợ nấu cơm ngon thế này bảo sao chồng cứ tan làm là về nhà ngay! - 4

Chuẩn bị: 50g thịt băm, 1 bó rau ngót, bột canh

Chuẩn bị: 50g thịt băm, 1 bó rau ngót, bột canh

Rau ngót tuốt lá, rửa sạch sau đó vò qua. Đun sôi nồi nước, cho thịt băm vào, khuấy đều tay để thịt tan ra không đóng cục. Nêm bột canh vừa miếng. Thịt gần chín thì thả rau ngót vào, nấu cho đến khi rau chín, múc ra bát.

Hôm nay ăn gì: Vợ nấu cơm ngon thế này bảo sao chồng cứ tan làm là về nhà ngay! - 6

Chuẩn bị: 300g mề gà, dầu hào, muối gia vị, đường, ớt, ngũ vị hương, hạt tiêu, lạc rang, đu đủ, cà rốt, muối, chanh, nước mắm...

Chuẩn bị: 300g mề gà, dầu hào, muối gia vị, đường, ớt, ngũ vị hương, hạt tiêu, lạc rang, đu đủ, cà rốt, muối, chanh, nước mắm...

Mề gà rửa sạch với muối hạt rồi đem ướp với các gia vị: dầu hào, muối gia vị, đường, ớt, ngũ vị hương, hạt tiêu. Để ít nhất 3h-5h cho các gia vị ngấm sâu vào miếng mề. Có thể ướp và để qua đêm (khoảng 8h) trong tủ lạnh. Sau khi ướp xong đem rán/ chiên sơ qua với chút dầu trong chảo để mề vừa chín tới, mặt hơi vàng. Lót giấy nến hoặc giấy bạc lên rack (giá) rồi xếp mề gà lên, cho vào lò nướng ở nhiệt độ 100 độ C trong 20 phút hoặc đến khi thấy miếng mề chín đều từ trong ra ngoài, mùi thơm là được. Chú ý trong quá trình nướng thi thoảng lật miếng mề để chín đều. Mề chín thái miếng vừa ăn và trộn với nộm.

Lạc rang chín giã nhỏ. Đu đủ, cà rốt nạo sợi, ngâm nước với chút muối và ½ quả chanh trong khoảng 20phút để nộm được trắng giòn. Sau đó vớt ra, bóp cho ráo nước và chuẩn bị nước trộn nộm.

Nước trộn: Cho nước lọc, nước mắm, tương ớt, đường vào nồi đun. Khi hỗn hợp sôi thì bỏ tỏi, ớt vào. Đun sôi tầm 3 phút thì cho nước quất vào. Hỗn hợp nếu nấu nhiều có thể trữ trong tủ lạnh dùng dần. 

Trộn nước nộm với mề gà, và các loại rau củ quả. Sau đó rắc lạc rang giã nhỏ lên là xong.

Hôm nay ăn gì: Vợ nấu cơm ngon thế này bảo sao chồng cứ tan làm là về nhà ngay! - 8

Chuẩn bị: 1 bó mồng tơi, 1 nhúm muối

Chuẩn bị: 1 bó mồng tơi, 1 nhúm muối

Mồng tơi nhặt bỏ cuống và lá già. Rửa sạch để ráo. Đun sôi nồi nước sau đó thả mồng tơi vào luộc chín, vớt ra đĩa.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Hôm nay ăn gì: Trời hạ nhiệt, vợ nấu bữa cơm này cả nhà ăn vội vì sợ hết cơm
Tôm rang sấu đậm đà, canh mướp lạc thanh mát cùng món súp lơ trộn tươi ngon... sẽ đem lại sự mới mẻ, hấp dẫn cho bữa cơm chiều.

Hôm nay nấu gì

Minh Ngọc (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôm nay nấu gì