Khoai tây chiên mãi cũng chán, đem om coca kiểu này được món nhâm nhi đã miệng cuối tuần

Lam Anh - Ngày 17/12/2022 06:00 AM (GMT+7)

Khoai tây om coca kiểu này thơm nức, ngon dẻo, ngọt ngào, vừa ngon lại lạ miệng, đảm bảo ai cũng thích mê khi thưởng thức.

Nguyên liệu:

- 500g khoai tây, 1 lon coca, 15ml rượu nấu ăn, vừng ran chín vừa đủ, 15g tỏi, 60ml nước tương, muối vừa đủ.

Cách làm:

Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Sau đó cho ngay khoai tây vào ngâm nước lạnh một lúc cho ra bớt tinh bột rồi để ráo nước. Băm nhuyễn tỏi, để riêng.

Khoai tây chiên mãi cũng chán, đem om coca kiểu này được món nhâm nhi đã miệng cuối tuần - 1

Cho dầu vào nồi đun nóng, cho từng viên khoai tây vào chiên vàng mặt thì vớt ra️.

Khoai tây chiên mãi cũng chán, đem om coca kiểu này được món nhâm nhi đã miệng cuối tuần - 2

Để lại phần dầu dưới đáy nồi, đun nóng, cho tỏi băm vào phi thơm.

Khoai tây chiên mãi cũng chán, đem om coca kiểu này được món nhâm nhi đã miệng cuối tuần - 3

Sau đó thêm khoai tây để xào nhanh. Sau đó thêm coca, nước tương và rượu nấu ăn vào, sau đó nếm thử xem có cần thêm muối hay không. Nếu nhạt thì bạn thêm chút muối nhé.

Khoai tây chiên mãi cũng chán, đem om coca kiểu này được món nhâm nhi đã miệng cuối tuần - 4

Đun khoai tây om coca ở lửa lớn khoảng 3-4 phút. Khi thấy nước sốt sệt lại thì tắt bếp ngay, rắc mè rang chín️. Cho khoai tây om coca ra đĩa, ăn khi đang còn nóng.

Khoai tây om coca kiểu này thơm nức, ngon dẻo, ngọt ngào, vừa ngon lại lạ miệng, đảm bảo ai cũng thích mê khi thưởng thức.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Trời lạnh làm nồi lẩu bò nhúng mắm ruốc nóng hổi, cả nhà húp xì xụp không kịp thở vì quá ngon
Vào mùa đông lạnh giá, được cùng gia đình ngồi nhâm nhi lẩu bò nhúng mắm ruốc thơm lừng nóng hổi thì còn gì bằng.

Món ngon mỗi ngày

Theo Lam Anh (Dịch từ Douguo)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày