Lê Phương làm bánh cho mẹ chồng trong phòng ngủ, mẹ ruột liền vào thả "nghìn tim"

Linh San - Ngày 11/02/2022 14:18 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên cũng tiết lộ hình ảnh đáng yêu của cậu con trai Cà Pháo, đảm đang thừa hưởng từ mẹ.

Nhiều người hâm mộ đã biết tài năng của nữ diễn viên không chỉ trong hoạt động nghệ thuật mà cả việc nội trợ gia đình. Trong khi ông xã nấu ăn rất giỏi thì bà mẹ 2 con cũng khéo không kém, đặc biệt cô có sở trường làm bánh tài tình.

Trong những ngày đầu xuân, khi về nhà chồng ăn Tết, nữ diễn viên vẫn không bỏ niềm đam mê của mình. Cô khoe hình ảnh cùng bé Bông đang dùng máy để nhào bột ngay bên cạnh chiếc giường ngủ và bày tỏ rằng: "Làm bánh trên mọi mặt trận!"

a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/le-phuong-p113c20.htmlLê Phương/a cùng bé Bông làm bánh trên mọi mặt trận.

Lê Phương cùng bé Bông "làm bánh trên mọi mặt trận".

Cô nhào bột ngay cạnh chiếc giường ngủ.

Cô nhào bột ngay cạnh chiếc giường ngủ.

Bé Bông chăm chú quan sát mẹ làm bánh.

Bé Bông chăm chú quan sát mẹ làm bánh.

Bánh nở trong lò trông đã mắt.

Bánh nở trong lò trông "đã mắt".

Cô còn khoe với bạn bè hình ảnh thành phẩm và cho biết mình làm sẵn bánh cho mẹ chồng trước khi trở lại Sài Gòn: "Bánh mới ra lò nữa nè! Trước khi vào lại Sài Gòn làm vài cái bánh cho Nội, hihi". Rất nhiều bạn bè, cư dân mạng đã tấm tắc khen ngợi Lê Phương.

Thành quả nữ diễn viên làm bánh cho bà nội bé Bông làm ai cũng phải tấm tắc.

Thành quả nữ diễn viên làm bánh cho bà nội bé Bông làm ai cũng phải tấm tắc.

Mẹ ruột nữ diễn viên đã thả nghìn tim cho con gái và cháu ngoại.

Mẹ ruột nữ diễn viên đã thả "nghìn tim" cho con gái và cháu ngoại.

Đặc biệt, mẹ ruột của nữ diễn viên cũng vào bình luận: "Thả 1000 tim cho 2 mẹ con nè". Lê Phương đã vui vẻ khoe với mẹ bánh cô làm. Một số người thắc mắc trong khi Lê Phương và bé Bông làm bánh thì cậu cả Cà Pháo đâu, cô liền cho biết: "Thiên Quân đang làm sinh tố cho mẹ Phương đây!"

Cà Pháo (Thiên Quân) miệt mài làm sinh tố cho mẹ trong khi mẹ làm bánh.

Cà Pháo (Thiên Quân) miệt mài làm sinh tố cho mẹ trong khi mẹ làm bánh.

Hình ảnh đáng yêu của cậu con trai Cà Pháo cũng khiến nhiều người thích thú, không kém cảnh tình cảm của nữ diễn viên và con gái khi cùng nhau nhào bột. Cà Pháo được thừa hưởng sự đảm đang từ mẹ. Còn bé Bông cũng luôn hứng thú mỗi khi mẹ trổ tài nội trợ.

Ngay sau khi trở về Sài Gòn, người đẹp sinh năm 1985 lại tiếp tục "tung hoành" làm bánh trong căn bếp gia đình và chuẩn bị để đón mẹ ruột. Mới đây, nữ diễn viên khoe món ăn hấp dẫn của mình, cô cho biết: "Bánh mì - cà ri tôm đón Ngoại!"

Nữ diễn viên liền làm bánh mì cho mẹ ruột khi trở về Sài Gòn.

Nữ diễn viên liền làm bánh mì cho mẹ ruột khi trở về Sài Gòn.

Và món cà ri tôm nhìn rất hấp dẫn.

Và món cà ri tôm nhìn rất hấp dẫn.

Cô còn bày biện xinh xắn chẳng khác gì nhà hàng.

Cô còn bày biện xinh xắn chẳng khác gì nhà hàng.

Nhiều người khen ngợi Lê Phương là người con, người mẹ tuyệt vời.

Nhiều người khen ngợi Lê Phương là người con, người mẹ tuyệt vời.

Nhiều người ngay lập tức phải khen: "Nhìn món cà ri tôm ngon quá chị Phương ơi. Chị Phương thật là tuyệt vời và khéo tay quá", "Khéo quá mở nhà hàng được rồi Phương ơi", "Em thấy chị không chỉ giỏi ở trên phim mà còn tuyệt vời khi mỗi ngày làm 1 món khác nhau, nhìn hấp dẫn quá luôn chị ơi"... Nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc cũng không chịu nổi, phải xin ngay công thức: "Cho em công thức với chị Hai. Hấp dẫn quá đi gruuuuu".

Còn "thượng khách" mà Lê Phương tiếp đón - tức mẹ ruột cô cũng phải cảm ơn cô con gái khéo tay, chịu khó của mình: "Ngon lém lém. thiệt là ấm lòng... Cám ơn mẹ Bông nha".

Mẹ Lê Phương ấm lòng vì con gái.

Mẹ Lê Phương ấm lòng vì con gái.

Tham khảo cách làm món cà ri tôm thơm ngon, hấp dẫn:

Nguyên liệu:

- Tôm sú: 400g

- Khoai lang: 1 củ khoảng 300gr

- Cà rốt: 1 củ

- Hành tây: 1 củ nhỏ

- Sả: 2 cây

- Tỏi: 1 củ

- Bột cà ri: 1 gói

- Nước cốt dừa: 200ml

- Ớt bột: 1 thìa cafe

- Húng quế, hạt nêm, gia vị

Lê Phương làm bánh cho mẹ chồng trong phòng ngủ, mẹ ruột liền vào thả amp;#34;nghìn timamp;#34; - 13

Hướng dẫn cách làm cà ri tôm:

- Sả rửa sạch 1 cây băm nhỏ, 1 cây đập dập rồi cắt khúc. Tỏi cũng bóc vỏ rồi băm nhỏ.

- Khoai lang bạn gọt vỏ, thái miếng vuông vừa ăn, ngâm vào bát nước muối pha loãng để khoai khỏi thâm.

- Cà rốt, hành tây bạn cũng thái miếng cỡ miếng khoai lang.

- Rau húng quế nhặt rửa sạch.

- Tôm rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu, lấy chỉ lưng và bụng. Sau đó rửa sạch lại một lần nữa rồi để ráo nước.

- Tiếp theo ướp tôm với 1 chút tỏi và sả băm nhỏ, một ít hạt nêm, gia vị, ớt bột và 1 gói cà ri.

- Để khoảng 10 phút sau đó cho khoai vào chảo rán hơi vàng các mặt (hoặc chỉ cần se các mặt), sau đó gắp ra đĩa.

- Cho sả và tỏi vào phi thơm lên, cho tôm vào xào qua.

- Đổ khoảng 1 bát con nước vào nồi tôm, đun sôi sau đó bạn cho khoai và cà rốt vào nồi. Đun sôi hỗn hợp trong vài phút rồi cho hành tây và nước cốt dừa vào.

- Nêm thêm hạt nêm, gia vị và đun sôi thêm vài phút nữa rồi thả rau húng quế vào.

- Cuối cùng cho cà ri tôm ra bát, ăn cùng cơm, bánh mì hay bún đều rất ngon.

Lưu ý:

- Để món cà ri tôm được ngon nhất và thành công nhất thì việc chọn tôm quan trọng. Nếu như các bạn không mua được tôm sú thì các bạn có thể mua loại tôm nhỏ hơn nhưng phải thật tươi, tôm ngon là khi các bạn bóc vỏ tôm thì thịt tôm hơi có màu xanh.

- Nếu không ăn được cay, bạn có thể bớt lượng ớt nhưng các bạn chú ý là không được bỏ đi hoàn toàn bởi như vậy thì sẽ không còn là cà ri nữa.

Chúc bạn thành công!

Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lê Phương