Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất

Ngày 30/08/2018 15:42 PM (GMT+7)

Nhung Duyên (26 tuổi, Thanh Hóa) chia sẻ, mặc dù bị tai nạn chưa khỏi hẳn, tay trái vẫn còn một số ngon liệt và đang phải tập phục hồi chức năng nhưng cô vẫn chăm chỉ vào bếp nấu ăn cho chồng.

Nấu ăn vốn được coi là trách nhiệm của nhiều chị em phụ nữ với gia đình, chồng con. Nhưng với Nhung Duyên, vào bếp còn là một sở thích của 9x này. Cô cho biết, ngày nào mình cũng nấu ăn cho cả nhà. Tuy nhiên, khi cưới chồng được 1 tuần, cô bị tai nạn, phải nằm viện 5 tháng, việc bếp núc phải dừng lại.

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 1

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 2

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 3

Nhung Duyên chia sẻ, mặc dù bị tai nạn chưa khỏi hẳn, tay trái vẫn còn một số ngon liệt và đang phải tập phục hồi chức năng nhưng cô vẫn chăm chỉ vào bếp nấu ăn cho chồng.

Hiện tại cơ thể vẫn chưa bình phục, vẫn phải ngồi xe lăn, tay trái còn một số ngon liệt và đang phải tập phục hồi chức năng nhưng Duyên vẫn vào bếp đầy đặn. "Vì ngồi xe lăn nên mình không đi chợ được, thường thì mình sẽ nhờ mẹ đi chợ rồi sơ chế, để tủ lạnh, nấu ăn dần trong vài ngày".

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 4

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 5

Hiện tại đã về nhà, cơ thể chưa bình phục, vẫn phải ngồi xe lăn, tay trái vẫn còn một số ngon liệt và đang phải tập phục hồi chức năng nhưng Duyên vẫn vào bếp đầy đặn.

Hạn chế cử động nên Nhung Duyên thường chọn các món ăn đơn giản để chế biến. Mỗi bữa cô mất khoảng 30-60 phút để hoàn thiện mâm cơm. Hôm nào chồng đi vắng, Nhung sẽ làm các món bún, miến hoặc gà rán cho con.

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 6

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 7

Những món ăn cô nấu đều được chồng con rất thích. "Vì chồng mình dễ tính trong việc ăn uống nên mình cũng thoải mái hơn về vấn đề nấu nướng. Với cả chồng mình không nhậu nên đa phần nấu các món ăn cơm thôi", Nhung Duyên chia sẻ.

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 8

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 9

Hạn chế cử động nên Nhung Duyên thường chọn các món ăn đơn giản để chế biến.

Chia sẻ lý do dù cơ thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn nhưng vẫn chăm chỉ nấu ăn, Duyên cho biết, nếu chỉ ngồi không cô sẽ cảm thấy rất buồn. Hơn nữa được chăm sóc bữa cơm cho chồng con, nhìn chồng con thưởng thức các món ăn mình nấu là cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 10

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 11

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 12

Mặc kệ tai nạn phải ngồi xe lăn, vợ trẻ vẫn vào bếp nấu những mâm cơm tươm tất - 13

Những món ăn chị nấu đều được chồng con rất thích.

Cỗ cưới quê hoành tráng, biết là lỗ vẫn chi 1,8 triệu/mâm 11 món, dân tình đoán ngay: Quảng Ninh
Dù biết làm cỗ như vậy sẽ "lỗ" nhưng chủ nhân mâm cỗ vẫn rất vui vẻ.
Thu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những mâm cơm HOT trên MXH