Người giúp việc của Ngọc Trinh sung sướng vì được cô chủ khen với món lẩu ngon mắt

Ngày 30/06/2020 14:30 PM (GMT+7)

Được cô chủ khen, người giúp việc của Ngọc Trinh cũng thích thú bày tỏ rằng may mình làm đĩa thịt bò "cũng ra gì".

Sống trong biệt thự triệu đô, Ngọc Trinh có 2 người giúp việc trong nhà. Trong đó, cô gái trẻ có tên Thuý Kiều được Ngọc Trinh nhắc đến nhiều hơn cả. Thậm chí, Thuý Kiều còn là "diễn viên" trong rất nhiều clip Ngọc Trinh đăng tải trên mạng xã hội. Thuý Kiều được đối đãi rất tử tế. Ngọc Trinh từng nhiều lần tâm sự rằng Thuý Kiều nấu ăn rất hợp khẩu vị với cô.

Mới đây, nữ người mẫu lại khoe được người giúp việc trẻ tuổi này làm lẩu bò nhúng giấm cho mình ăn. Cô khoe hình ảnh trên trang cá nhân với đĩa thịt bò tươi rói và còn được trình bày đẹp không khác gì ngoài tiệm. Ngọc Trinh không ngại "tag" tên của người giúp việc như một sự thích thú, khen ngợi.

Người giúp việc của Ngọc Trinh sung sướng vì được cô chủ khen với món lẩu ngon mắt - 1

Ngọc Trinh và người giúp việc trẻ tuổi của mình.

Người giúp việc của Ngọc Trinh sung sướng vì được cô chủ khen với món lẩu ngon mắt - 2

Món lẩu ngon mắt do người giúp việc chuẩn bị làm Ngọc Trinh thích thú. Thịt bò tươi rói được trang trí ớt, hành tây, rau mùi bên trên trong khá chuyên nghiệp, không kém nhà hàng.

Người giúp việc của Ngọc Trinh sung sướng vì được cô chủ khen với món lẩu ngon mắt - 3

Trong khi đó, cô gái Thuý Kiều bày tỏ sau khi được cô chủ chia sẻ về thành quả của mình: "Hên bữa nay em dọn đĩa thịt bò cũng ra gì".

Người giúp việc của Ngọc Trinh sung sướng vì được cô chủ khen với món lẩu ngon mắt - 4

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh còn đăng tải những bữa ăn khác trong ngày của mình gồm có ếch rang muối.

Người giúp việc của Ngọc Trinh sung sướng vì được cô chủ khen với món lẩu ngon mắt - 5

Ngọc Trinh dường như rất khoái chí với những món lẩu. Thịt ếch cũng là khoái khẩu của cô. Lẩu ếch măng cay làm nữ người mẫu thoả mãn.

Lần trước, Ngọc Trinh cũng được người giúp việc khác trong nhà tên Huệ nấu cho cháo ếch gạo rang bổ dưỡng.

Người giúp việc của Ngọc Trinh sung sướng vì được cô chủ khen với món lẩu ngon mắt - 6

Được những người giúp việc nấu ăn ngon cho mình, Ngọc Trinh cũng thường xuyên đưa họ đi ăn nhà hàng, chiêu đãi những món sang trọng như súp vi cá.

Người giúp việc của Ngọc Trinh sung sướng vì được cô chủ khen với món lẩu ngon mắt - 7

Người giúp việc của Ngọc Trinh sung sướng vì được cô chủ khen với món lẩu ngon mắt - 8

Giúp việc Thuý Kiều từng nhiều lần khoe được cô chủ đưa đi ăn "no căng bụng" với những món vừa ngon vừa đẹp.

XEM VIDEO: Người giúp việc quay clip đi ăn món ngon ở nhà hàng cùng Ngọc Trinh.

Người giúp việc của Ngọc Trinh sung sướng vì được cô chủ khen với món lẩu ngon mắt - 9

Người giúp việc của Ngọc Trinh sung sướng vì được cô chủ khen với món lẩu ngon mắt - 10

Nhờ được ăn cùng Ngọc Trinh mà người giúp việc cũng "nghiền" luôn nhiều món ăn, ngay cả những món dân dã như cơm rang.

Tham khảo cách làm lẩu bò nhúng giấm:

Nguyên liệu:

Thịt: 1 kg thịt bò

Phần nấu nước dùng: 2 nhánh sả thái khúc đập dập; 1 củ hành tây; 1 củ hành tím; 1/3 trái dứa thái lát dày; 1 lít nước dừa tươi; 200ml dấm; 500ml nước; 2 muỗng canh nước mắm; 1 muỗng cà phê bột nêm; 2 muỗng canh đường.

Phần mắm nêm: 1/2 chén mắm nêm; 1/2 chén dứa băm nhuyễn (cả cái cả nước); 1/3 chén nước dừa tươi hay nước sôi để nguội; 2 muỗng canh đường; 1/2 trái chanh; 1 muỗng canh ớt tỏi băm.

Nguyên liệu ăn kèm: Bún tươi, bánh tráng mỏng, dưa leo, xà lách, các loại rau thơm...

Người giúp việc của Ngọc Trinh sung sướng vì được cô chủ khen với món lẩu ngon mắt - 11

Thực hiện:

Bước 1: 500gr thịt bò rửa sạch thấm khô, thái lát mỏng. Nhớ thái ngang thớ cho thịt mềm. Xếp ra đĩa, cắt ít hành tây và sả thái mỏng để lên thịt cho đẹp.

Bước 2: Dứa gọt vỏ, rửa sạch cắt miếng nhỏ.

Bước 3: Phi dầu với 2 muỗng canh tỏi thật thơm, cho mắm nêm vào cùng nước lạnh, đường nấu sôi với lửa nhỏ và hớt bọt thường xuyên. Khi nước mắm nêm sôi thì tắt bếp. Bây giờ cho dứa băm cùng ớt và vắt nước cốt chanh vào, nếm lại vừa ăn là được.

Bước 4: Cho tất cả các nguyên liệu phần nước dùng vào nồi, bắc lên bếp nấu lửa vừa. Khi nước dùng sôi, nêm nếm lại có đủ vị chua chua ngọt ngọt như ý thì tắt bếp.

Trình bày cho nước dùng cho ra nồi, bỏ thêm hành tây và sả thái mỏng. Các nguyên liệu ăn kèm xếp ra đĩa là hoàn tất.

Thịt bò khi ăn mới nhúng vào nồi nước dùng lẩu đang sôi trên bếp.

Ngọc Trinh tẩm bổ cho người giúp việc món ăn nhà giàu: Bổ béo cỡ nào?
Đây là món ăn được ví như "thần dược" nhưng cũng có nhiều tranh cãi xung quanh loại thực phẩm này.
Theo Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẫu Ngọc Trinh