Nữ diễn viên giàu nhất nhì miền Bắc được chồng đại gia nấu ăn cho, thành phẩm vừa ngon lại đẹp mắt

Linh San - Ngày 28/11/2023 14:01 PM (GMT+7)

Mỹ nhân sinh năm 1985 dí dỏm bày tỏ: "Đi làm về là vào bếp nấu nướng cho vợ dại con thơ".

Nữ đại gia của làng phim miền Bắc - Lã Thanh Huyền từng chia sẻ chồng cô không chỉ tài giỏi, mẫu mực, tâm lý mà còn nấu ăn ngon. Cô nhiều lần gọi chồng là "sugar daddy" trên mạng xã hội. Nhiều người đã biết sự đảm đang của mỹ nhân Phụ nữ Thế kỷ 21 nhưng ông xã cô cũng vào bếp sành sỏi không kém.

Mới đây, người đẹp chia sẻ khoảnh khắc ông xã đang nấu nướng cho vợ con khi trở về nhà sau một ngày làm việc. Cô dí dỏm bày tỏ: "Đi làm về là vào bếp nấu nướng cho vợ dại con thơ". Đặc biệt, thành phẩm của đại gia Trần Anh làm cô vợ phải tự hào khoe ngay.

Sugar daddy của cuộc đời Lã Thanh Huyền không ngại vào bếp nấu ăn cho vợ con sau giờ làm việc. Nam doanh nhân đã rất quen thuộc với việc nấu nướng.

"Sugar daddy" của cuộc đời Lã Thanh Huyền không ngại vào bếp nấu ăn cho vợ con sau giờ làm việc. Nam doanh nhân đã rất quen thuộc với việc nấu nướng.

Bữa cơm ngon mắt vừa được anh thực hiện gồm các món mì spaggetti, salad. Món ăn đầy màu sắc cùng cách trình bày khéo léo cho thấy tay nghề nấu nướng của vị đại gia này không phải dạng vừa.

Bữa cơm ngon mắt vừa được anh thực hiện gồm các món mì spaggetti, salad. Món ăn đầy màu sắc cùng cách trình bày khéo léo cho thấy tay nghề nấu nướng của vị đại gia này "không phải dạng vừa".

Trước đây, Lã Thanh Huyền từng chia sẻ khoảnh khắc chồng đã nấu cả một mâm cơm và đợi cô về ăn: Sau một ngày dài bận rộn mệt lả, khi về nhà đã thấy hình ảnh này…

Trước đây, Lã Thanh Huyền từng chia sẻ khoảnh khắc chồng đã nấu cả một mâm cơm và đợi cô về ăn: "Sau một ngày dài bận rộn mệt lả, khi về nhà đã thấy hình ảnh này…"

Dù rằng chỉ đi làm về trước vợ 1 tiếng nhưng đã kịp vào bếp quẩy hết cả mâm và 2 bố con chờ mẹ về xơi… Cá song hấp xì dầu, canh cá nấu măng cay. Mời cả nhà!, cô thích thú.

"Dù rằng chỉ đi làm về trước vợ 1 tiếng nhưng đã kịp vào bếp quẩy hết cả mâm và 2 bố con chờ mẹ về xơi… Cá song hấp xì dầu, canh cá nấu măng cay. Mời cả nhà!", cô thích thú.

Nữ diễn viên giàu nhất nhì miền Bắc được chồng đại gia nấu ăn cho, thành phẩm vừa ngon lại đẹp mắt - 5

Cách chế biến của ông xã Lã Thanh Huyền khá đa dạng, món Việt hay món Tây anh đều có thể nấu được.

Cách chế biến của ông xã Lã Thanh Huyền khá đa dạng, món Việt hay món Tây anh đều có thể nấu được.

Mỹ nhân phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ đăng tải món chồng làm gồm bít tết, cá hồi sốt cam ăn kèm bánh mì.

Mỹ nhân phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" đăng tải món chồng làm gồm bít tết, cá hồi sốt cam ăn kèm bánh mì.

Lần khác, nam doanh nhân làm bít tết có kèm khoai tây và măng tây cũng hấp dẫn không kém.

Lần khác, nam doanh nhân làm bít tết có kèm khoai tây và măng tây cũng hấp dẫn không kém.

Món cơm gà do ông xã hơn 12 tuổi thực hiện đã khiến Lã Thanh Huyền tấm tắc khen siêu ngon.

Món cơm gà do ông xã hơn 12 tuổi thực hiện đã khiến Lã Thanh Huyền tấm tắc khen "siêu ngon".

Tham khảo cách làm mì spaghetti ngon đúng điệu:

Nguyên liệu

- Thịt bò tươi: 200 g

- Cà chua: 5 quả (loại to)

- Hành tây: ½ củ

- Mì Ý: 1 gói

- Hành củ, tỏi, muối, đường, dầu ăn, hạt nêm, hạt tiêu xay, rau mùi

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Rửa sạch thịt bò, băm nhỏ và cho vào ướp với gia vị như sau: ½ thìa cà phê bột nêm, 1 thìa cà phê đường, ½ thìa cà phê muối, một ít hạt tiêu và đảo đều.

- Đem cà chua rửa sạch, cắt đôi, bỏ hạt. Tiếp theo cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

- Hành tây sau khi lột vỏ thì rửa sạch, băm nhỏ.

- Bóc vỏ hành củ, tỏi rồi rửa sạch và băm nhỏ.

- Nhặt rau mùi, cắt bỏ rễ, rửa sạch.

Bước 2: Luộc mì

- Bạn đun sôi khoảng 2 lít nước, thêm vào nồi nước 2 thìa dầu ăn và 1 chút muối (để sợi mì chín sẽ đậm vị hơn và không bị dính vào nhau).

- Thả mì vào trong nước sôi để luộc. Sau khi mì đã mềm ra và hoàn toàn chìm trong nước, bạn đảo sợi mì để chúng không dính vào nhau. Thời gian luộc mỳ sẽ khoảng 15 phút để mì chín hoàn toàn và mềm ngon.

- Khi mì đã chín thì bạn vớt ra rổ, để cho ráo nước.

Bước 3: Làm nước sốt bò băm

- Cho hành củ, tỏi đã băm nhuyễn vào phi thơm. Tiếp đến, cho hành tây vào đảo đều cho tới khi hành chín ngả màu hơi trong.

- Sau đó cho sốt cà chua vào cùng với một chút muối. Khi hỗn hợp sốt đã hơi sền sệt thì cho thịt bò vào đảo đều (nếu thấy hỗn hợp sốt bị đặc lại thì bạn có thể thêm vào chút nước).

- Bạn có thể thêm gia vị, hạt tiêu vào hỗn hợp nước sốt sao cho vừa ăn, rồi tắt bếp.

Bước 4: Trình bày và thưởng thức

Bạn chia mỳ thành 4 đĩa và đổ nước sốt lên. Trang trí thêm một vài cọng rau mùi cho đĩa mì thêm hấp dẫn và ngon miệng.

Phan Như Thảo được đại gia Đức An cưng chiều từng miếng ăn, đã làm đồ ngon còn phục vụ vợ chu đáo
Phan Như Thảo đi làm từ sáng đến 9h tối mới về nhà, thấy bữa ăn thơm ngon đã được chuẩn bị trên bàn.

Eva vào bếp cùng Sao

Theo Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva vào bếp cùng Sao