Sáng chưa biết ăn gì, nấu ngay xôi 2 trong 1 được món ăn sáng cực ngon lại chất lượng

Lam Anh - Ngày 17/12/2023 06:00 AM (GMT+7)

Món xôi vừa mềm dẻo, thơm ngon lại đẹp mắt đảm bảo ai ăn cũng phải mê ngay!

Nguyên liệu:

300g thị vai xay, 10g hành lá xắt nhỏ, 1 bát gạo nếp, 10ml dầu hào, 1 thìa hạt tiêu, 1 cây súp lơ xanh luộc chín, một nắm hạt câu kỷ tử, 1/2 thìa muối, 1 củ cà rốt rửa sạch, cắt lát khoảng 3mm.

Cách làm:

Thịt rửa sạch, băm nhỏ. Lưu ý, thịt nên có lẫn mỡ thì khi nấu với xôi mới ngon.

Sáng chưa biết ăn gì, nấu ngay xôi 2 trong 1 được món ăn sáng cực ngon lại chất lượng - 1

Gạo nếp ngâm qua đêm. Ngâm xong, vo sạch, để ráo. Hành lá cắt nhỏ.

Sáng chưa biết ăn gì, nấu ngay xôi 2 trong 1 được món ăn sáng cực ngon lại chất lượng - 2

Thêm dầu hào, hạt tiêu, muối, hành lá thái nhỏ vào nhân thịt. Trộn đều. Sau đó viên thịt thành các viên tròn nhỏ.

Sáng chưa biết ăn gì, nấu ngay xôi 2 trong 1 được món ăn sáng cực ngon lại chất lượng - 3

Phủ đều gạo nếp lên các viên thịt.

Sáng chưa biết ăn gì, nấu ngay xôi 2 trong 1 được món ăn sáng cực ngon lại chất lượng - 4

Làm lần lượt đến hết rồi cho lên đĩa sâu lòng. Dưới mỗi viên lót một miếng cà rốt.

Sáng chưa biết ăn gì, nấu ngay xôi 2 trong 1 được món ăn sáng cực ngon lại chất lượng - 5

Đặt lên mỗi viên gạo nếp bọc thịt 1 quả kỷ tử.

Sáng chưa biết ăn gì, nấu ngay xôi 2 trong 1 được món ăn sáng cực ngon lại chất lượng - 6

Cho vào nồi hấp 20 phút kể từ lúc nước sôi là được.

Sau đó cho xôi ra đĩa, trang trí với súp lơ xanh đã luộc chín.

Sáng chưa biết ăn gì, nấu ngay xôi 2 trong 1 được món ăn sáng cực ngon lại chất lượng - 7

Món xôi bọc thịt vừa mềm dẻo lại thơm nức mũi, ai ăn cũng phải thích mê.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Theo Lam Anh (Dịch từ DG)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món xôi ngon