"Trai đẹp tài sản khủng" chia sẻ lủi thủi nấu cơm ăn một mình, dân mạng phát hiện điểm đáng ngờ

Linh San - Ngày 22/10/2022 14:30 PM (GMT+7)

Ngay sau đó, nam diễn viên Quốc Trường đã "khai" người mà anh ăn cùng.

Đẹp trai, giàu có, có tài diễn xuất, đồng thời giỏi kinh doanh khi sở hữu đến 100 nhà hàng lại nấu ăn ngon nhưng diễn viên Quốc Trường vẫn thường than thở cô đơn và liên tục "thả thính" trên mạng xã hội. Nhiều lần anh khoe hình ảnh vào bếp kèm theo những lời "mời mọc".

Trong dịp lễ vừa qua, trai đẹp nhà 40 tỷ lại tâm sự về việc lủi thủi tự nấu, tự ăn cơm: "20/10 tự nấu, tự ăn, rồi tự vào phòng, tự coi phim, rồi 21h tự đi ngủ luôn. 20/10 của tui đó. Vui hén". Thế nhưng nhìn vào mâm cơm anh nấu, ngoài các món ăn, dân mạng phát hiện không phải Quốc Trường ăn cơm một mình.

Mâm cơm được Quốc Trường chia sẻ trên trang cá nhân, khá chỉn chu với các món như thịt kho, canh mướp rau mồng tơi, thịt nướng, xoài chua kèm rau răm, tráng miệng dưa hấu.

Mâm cơm được Quốc Trường chia sẻ trên trang cá nhân, khá chỉn chu với các món như thịt kho, canh mướp rau mồng tơi, thịt nướng, xoài chua kèm rau răm, tráng miệng dưa hấu.

Mâm cơm do nam diễn viên nấu nhận được nhiều lời khen. Song bên cạnh đó, bạn bè, dân mạng cũng liền thắc mắc tại sao anh nói ăn một mình nhưng lại có 2 đôi đũa, 2 cái muỗng. Trước câu hỏi của mọi người, diễn viên Bẫy ngọt ngào cho biết anh ăn với trợ lý.

Mâm cơm do nam diễn viên nấu nhận được nhiều lời khen. Song bên cạnh đó, bạn bè, dân mạng cũng liền thắc mắc tại sao anh nói ăn một mình nhưng lại có 2 đôi đũa, 2 cái muỗng. Trước câu hỏi của mọi người, diễn viên "Bẫy ngọt ngào" cho biết anh ăn với trợ lý.

Quốc Trường biết làm rất nhiều món ngon, từ những món đậm đà ăn với cơm hay các món lẩu hấp dẫn. Khoe bữa lẩu đuề huề, anh bộc bạch: Nói lẩu mắm mình nấu, ai ăn cũng không tin.

Quốc Trường biết làm rất nhiều món ngon, từ những món đậm đà ăn với cơm hay các món lẩu hấp dẫn. Khoe bữa lẩu đuề huề, anh bộc bạch: "Nói lẩu mắm mình nấu, ai ăn cũng không tin".

Nam tài tử làm món lẩu gà cho cả gia đình. Tim gan mau chín nên anh không hầm chung, khi nào ăn thì bỏ vào 1-2 phút là chín.

Nam tài tử làm món lẩu gà cho cả gia đình. Tim gan mau chín nên anh không hầm chung, khi nào ăn thì bỏ vào 1-2 phút là chín.

Diễn viên Về nhà đi com hoàn thành món mì vịt tiềm và tự đánh giá thành phẩm của mình: Về hình thức 9 điểm, về độ ngon 9 điểm.

Diễn viên "Về nhà đi com" hoàn thành món mì vịt tiềm và tự đánh giá thành phẩm của mình: Về hình thức 9 điểm, về độ ngon 9 điểm.

Anh chàng ra tay làm món cơm gà Hội An và tâm sự: Thật lòng mà nói thì Trường cảm nhận nó còn ngon hơn cả mì vịt tiềm Trường đã làm, chấm 9,25 điểm độ ngon, hình thức 9 điểm.

Anh chàng ra tay làm món cơm gà Hội An và tâm sự: "Thật lòng mà nói thì Trường cảm nhận nó còn ngon hơn cả mì vịt tiềm Trường đã làm, chấm 9,25 điểm độ ngon, hình thức 9 điểm".

Minh chứng là có người ăn 7 chén cơm, ít nhất là 2 chén và 2 nồi cơm đã nấu hoàn toàn sạch sẽ. À, món này ngon hay không, quan trọng ở mạ và sốt ớt, về sốt ớt Trường làm thì 9,5 điểm nhé mọi người. Thật đó rất là ngon!, anh cho hay.

"Minh chứng là có người ăn 7 chén cơm, ít nhất là 2 chén và 2 nồi cơm đã nấu hoàn toàn sạch sẽ. À, món này ngon hay không, quan trọng ở mạ và sốt ớt, về sốt ớt Trường làm thì 9,5 điểm nhé mọi người. Thật đó rất là ngon!", anh cho hay.

Khoe đĩa nem nướng trên tay, Quốc Trường dí dỏm: Nhìn bự bự mập mập sần sùi không đẹp mắt chứ ăn bao ngon hàng chất lượng nhé mọi người.

Khoe đĩa nem nướng trên tay, Quốc Trường dí dỏm: "Nhìn bự bự mập mập sần sùi không đẹp mắt chứ ăn bao ngon hàng chất lượng nhé mọi người".

amp;#34;Trai đẹp tài sản khủngamp;#34; chia sẻ lủi thủi nấu cơm ăn một mình, dân mạng phát hiện điểm đáng ngờ - 9

Đôi khi chỉ cần với nguyên liệu là khoai và hành đã khiến anh hào hứng vào bếp chế biến. Món khoai nướng mỡ hành theo anh rất là ngon và dinh dưỡng, lại giảm cân.

Đôi khi chỉ cần với nguyên liệu là khoai và hành đã khiến anh hào hứng vào bếp chế biến. Món khoai nướng mỡ hành theo anh "rất là ngon và dinh dưỡng, lại giảm cân".

Cả gia đình cùng nhau thưởng thức, nam diễn viên sinh năm 1988 còn hài hước nói rằng: Nhà rất khoái ăn sang, là sáng ăn khoai.

Cả gia đình cùng nhau thưởng thức, nam diễn viên sinh năm 1988 còn hài hước nói rằng: "Nhà rất khoái ăn sang, là sáng ăn khoai".

Tham khảo cách làm món khoai lang nướng mỡ hành béo thơm, lạ miệng:

Nguyên liệu

Khoai lang: 1kg (khoảng 4 – 6 củ)

Hành lá: 100gr

Dầu ăn: 4 muỗng canh

Cách thực hiện

Khoai lang rửa dưới vòi nước nhiều lần cho sạch hết bùn đất, để ráo.

Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Làm nóng chảo với 4 muỗng canh dầu ăn, cho hành lá vào đảo sơ khoảng 30 giây thì tắt bếp.

Chuẩn bị bếp than, đặt khoai lên vỉ nướng khoảng 10 – 15 phút, lật mặt khoai thường xuyên để khoai chín đều.

Dùng nĩa tách đôi củ khoai ra rồi cho mỡ hành vào giữa khoai và tiếp tục nướng thêm khoảng 5 phút nữa là hoàn thành.

Khoai lang nướng mỡ hành thơm lừng, vị ngọt ngon của khoai hòa quyện cùng vị béo béo của mỡ hành tạo nên sức hút khó tả, ai ăn cũng ghiền.

Theo Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên Quốc Trường