Xào tôm thêm quả này vừa ngon lại lạ miệng, cơm nấu nhiều cũng hết

Lam Anh - Ngày 02/03/2024 16:00 PM (GMT+7)

Thỉnh thoảng thay đổi cách chế biến sẽ làm món tôm trở nên ngon và mới mẻ hơn.

Nguyên liệu:

- 300g tôm, 1 quả cà chua, 80g ngô ngọt, muối vừa ăn, 1 thìa nước tương, một ít hạt tiêu.

Cách làm:

Tôm bóc bỏ, bỏ chỉ, rửa sạch, để ráo.

Xào tôm thêm quả này vừa ngon lại lạ miệng, cơm nấu nhiều cũng hết - 1

Cho tôm vào bát tô, thêm. Sau đó cho nước tương, hạt tiêu vào, trộn đều rồi ướp.

Xào tôm thêm quả này vừa ngon lại lạ miệng, cơm nấu nhiều cũng hết - 2

Cà chua rửa sạch, bổ múi cau.

Xào tôm thêm quả này vừa ngon lại lạ miệng, cơm nấu nhiều cũng hết - 3

Đun nóng một ít dầu ăn trong chảo, cho cà chua vào xào cho cà chua ra nước.

Xào tôm thêm quả này vừa ngon lại lạ miệng, cơm nấu nhiều cũng hết - 4

Sau đó đổ tôm và ngô vào, đảo đến khi tôm chuyển sang màu hồng đỏ. Nêm chút muối vừa ăn, rắc thêm hành lá thái nhỏ rồi đảo đều một lúc là xong.

Xào tôm thêm quả này vừa ngon lại lạ miệng, cơm nấu nhiều cũng hết - 5

Xào tôm thêm quả này vừa ngon lại lạ miệng, cơm nấu nhiều cũng hết - 6

Xào tôm thêm quả này vừa ngon lại lạ miệng, cơm nấu nhiều cũng hết - 7

Tôm xào cà chua đơn giản, ngon miệng, lại có chút đậm đà đảm bảo ăn với cơm cực thích.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Cách làm tôm xào thập cẩm vừa ngon lại không tanh, ngày lạnh ăn quá hợp
Không cầu kỳ, món tôm xào thập cẩm kiểu này vừa ngon, đậm đà, dễ ăn, đặc biệt trôi cơm.

Món ngon mỗi ngày

Theo Lam Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon cuối tuần