Kha Ly khoe bữa trưa không tinh bột, Thanh Duy vào nói 1 câu khiến nữ diễn viên phải thả hôn gió

Minh Ngọc - Ngày 04/11/2022 14:20 PM (GMT+7)

Chắc chắn Kha Ly đã rất hài lòng với lời nhận xét của ông xã về bữa ăn mình chuẩn bị.

Bên nhau 6 năm, nữ diễn viên Cổng mặt trời Kha Ly và ông xã điển trai Thanh Duy được coi là một trong những cặp đôi "ngôn tình" của showbiz Việt. Không chỉ đóng phim hay mà Kha Ly còn có giọng hát tuyệt vời. Năm 2019, cô đoạt quán quân Tình bolero.

Diễn viên Kha Ly và ông xã Thanh Duy.

Diễn viên Kha Ly và ông xã Thanh Duy.

Bận bịu đóng phim và kinh doanh nhưng Kha Ly cũng vẫn nổi tiếng là người vợ đảm đang, nấu ăn ngon. Có lẽ là người đam mê ẩm thực nên trên trang cá nhân, thỉnh thoảng nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ hình ảnh đi ăn uống với bạn bè và đôi lúc là nấu các món ăn cho gia đình. Cô từng chia sẻ trên truyền hình, Thanh Duy thích đi ăn gì là chiều, hoặc nếu cô làm được cũng sẵn sàng ra tay làm cho ông xã ăn. Theo nữ diễn viên sinh năm 1985, mình là người "chiều chồng hết mực".

Mới đây, cô chia sẻ một bữa ăn trưa của gia đình nhà mình. Đặc biệt, đây là bữa ăn giản cân. Kha Ly viết, "Bữa trưa nói không với tinh bột của gia đình em hôm nay".

Kha Ly cho biết đây là bữa ăn không có tinh bột của nhà mình.

Kha Ly cho biết đây là bữa ăn không có tinh bột của nhà mình.

Bữa ăn gồm có salad đơn giản từ xà lách, cà chua.

Bữa ăn gồm có salad đơn giản từ xà lách, cà chua.

Món rau củ hấp tươi ngon, hấp dẫn. Tuy là rau nhưng cũng rất giàu dinh dưỡng.

Món rau củ hấp tươi ngon, hấp dẫn. Tuy là rau nhưng cũng rất giàu dinh dưỡng.

Món thịt bò áp chảo nhìn thôi đã muốn ăn rồi.

Món thịt bò áp chảo nhìn thôi đã muốn ăn rồi.

Riêng món bì cuốn cô được mợ của Thanh Duy cho.

Riêng món bì cuốn cô được mợ của Thanh Duy cho.

Ngay sau khi đăng tải hình ảnh bữa trưa không tinh bột của nhà mình, bạn bè, người hâm mộ của nữ diễn viên đã hết lời khen ngợi. "Nhìn ngon quá, rất tốt cho sức khỏe lắm chị Ly ạ", "Nhìn ngon quá", "Tuyệt vời luôn", "Ngon lắm chị Ly". Đặc biệt ông xã điển trai, nam diễn viên Thanh Duy luôn đồng hành với những bữa cơm vợ nấu cũng phải dành tặng cho vợ lời khen "Quá ngon luôn". Còn bà xã Lương Thế Thành - nữ diễn viên Thúy Diễm cùng tò mò hỏi ngay khi nhìn thấy bữa ăn này "Giảm cưn hả mày?"... 

Kha Ly khoe bữa trưa không tinh bột, Thanh Duy vào nói 1 câu khiến nữ diễn viên phải thả hôn gió - 7

Người hâm mộ hết lời khen bữa ăn của Kha Ly

Người hâm mộ hết lời khen bữa ăn của Kha Ly

Ông xã Thanh Duy khen vợ Quá ngon luôn khiến cô phải thả hôn gió.

Ông xã Thanh Duy khen vợ "Quá ngon luôn" khiến cô phải thả hôn gió.

Diễn viên Thúy Diễm cũng tò mò hỏi Kha Ly đang giảm cân phải không.

Diễn viên Thúy Diễm cũng tò mò hỏi Kha Ly đang giảm cân phải không.

Không chỉ nấu ăn, Kha Ly còn có thể làm được nhiều loại bánh mà ông xã thích. Đó có thể là pizza, bánh chuối, bánh ướt, bánh mì Ấn Độ, bánh táo... khiến ai cũng phải trầm trồ.

Món bánh táo mà lần đầu tiên Kha Ly làm nhưng thành công ngoài mong đợi.

Món bánh táo mà lần đầu tiên Kha Ly làm nhưng thành công ngoài mong đợi.

 Ông xã Thanh Duy từng khoe: Thèm bánh mì Ấn Độ và Trung Đông là vợ Kha Ly làm cho ăn ngay. Từ nhỏ đến giờ luôn mê mẩn loại bánh mì kiểu này, thơm ngon bổ dưỡng.

 Ông xã Thanh Duy từng khoe: "Thèm bánh mì Ấn Độ và Trung Đông là vợ Kha Ly làm cho ăn ngay. Từ nhỏ đến giờ luôn mê mẩn loại bánh mì kiểu này, thơm ngon bổ dưỡng".

Kha Ly khoe bữa trưa không tinh bột, Thanh Duy vào nói 1 câu khiến nữ diễn viên phải thả hôn gió - 13

Món bánh pizza siêu hấp dẫn bởi nhiều loại topping ngon như hải sản, tôm, xúc xích.

Món bánh pizza siêu hấp dẫn bởi nhiều loại topping ngon như hải sản, tôm, xúc xích.

Những bữa phụ ăn vặt hấp dẫn của hai chồng nữ diễn viên.

Những bữa phụ ăn vặt hấp dẫn của hai chồng nữ diễn viên.

Nữ diễn viên tự tay làm bánh ướt ngọt màu xanh khiến nhiều người phải thèm thuồng.

Nữ diễn viên tự tay làm bánh ướt ngọt màu xanh khiến nhiều người phải thèm thuồng.

Nếu bạn thích một bữa ăn không tinh bột như của Kha Ly, có thể tham khảo cách làm món salad tôm dưới đây. Bạn có thể thêm món salad này vào bữa ăn của mình nhé:

Nguyên liệu:

- 250g bắp cải tím/trắng - 200g tôm tươi - Nước cốt ½ quả chanh - 2 tép tỏi - ½ thìa cà phê đường - 1 thìa mắm - ½ thìa bột canh - 10 hạt đậu phộng rang

Cách làm: 

- Bắp cải bỏ lá già, sau đó thái sợi nhỏ rồi đem ngâm trong nước muối loãng 10 phút, vớt ra để cho ráo.

- Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ đen, rửa sạch rồi đem hấp cách thủy 5 phút. Hoặc hấp tôm trước bóc vỏ sau.

- Băm nhỏ tỏi và ớt, cho vào bát chứa các gia vị đã chuẩn bị, có thể thêm ít nước lọc nếu thấy mặn.

- Trộn tôm và bắp cải với nhau, đổ thêm nước dùng vừa mới pha vào trộn đều tay. Rắc đậu phộng vào salad rồi thưởng thức món cải trộn tôm.

Theo Minh Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva vào bếp cùng Sao