Mối tình ngang trái của Nữ hoàng Anh với chàng “thị vệ”, sau hơn 1 năm xa cách họ đã gặp lại nhau

Cẩm Tú - Ngày 09/09/2022 12:50 PM (GMT+7)

Vậy là sau hơn một năm xa cách, Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng thân Philip đã được gặp lại nhau ở chốn bình yên khác.

Bên nhau 74 năm, cố Nữ hoàng Elizabeth II và cố Hoàng thân Philip đã cùng nhau chứng kiến nhiều biến đổi của xã hội Anh, họ sánh bước bên nhau qua các cuộc khủng hoảng trên thế giới bao gồm cả thế chiến thứ 2, dịch Covid-19. Giờ đây cả hai đã qua đời, nhưng câu chuyện tình yêu của họ sẽ còn mãi.

Một người là Nữ hoàng kế vị, một người là Hoàng tử lưu vong không bằng dân thường

Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth II gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1934 tại một lễ cưới hoàng gia. Khi đó bà Elizabeth II mới 8 tuổi, còn ông Philip 13 tuổi.

Đến mùa hè năm 1939, cả hai có cơ hội gặp lại khi Elizabeth II và em gái Margaret có chuyến du lịch cùng bố mẹ tới trường Học viện Hải quân Hoàng gia Britannia, nơi Philip đang trong quá trình đào tạo sĩ quan. Vẻ ngoài bảnh bao cùng đôi mắt xanh của Philip đã khiến nàng công chúa “cảm nắng”, và lúc này cả hai mới bắt đầu nói chuyện với nhau.  

Một nữ hoàng uy lực, một hoàng tử hết thời đã dệt lên một câu chuyện tình mùi mẫn.

Một nữ hoàng uy lực, một hoàng tử hết thời đã dệt lên một câu chuyện tình mùi mẫn. 

Không lâu sau đó, Thế chiến thứ 2 nổ ra. Hoàng tử Philip phục vụ trong hải quân hoàng gia còn nàng Công chúa Elizabeth II phải di chuyển từ cung điện này sang cung điện khác để tránh bom. Dẫu vậy, cả hai vẫn trao đổi thư từ với nhau hàng tuần.

Kết thúc chiến tranh, Philip quay trở lại London. Cuối mùa hè năm 1946, chàng trai 25 tuổi cầu hôn nàng công chúa nước Anh. Không đợi sự đồng ý của bố mẹ, Elizabeth II đã gật đầu đồng ý.

Ban đầu Hoàng gia Anh không “ưng bụng” mối hôn sự này, bởi Elizabeth II vốn là con cả của Hoàng đế George VI, người kế nhiệm vua cha. Trong khi đó, Philip lại mang trong mình dòng máu hoàng tộc Hy Lạp và Đan Mạch. Nhưng khi lên 9 tuổi, gia đình ông bị trục xuất khỏi Hy Lạp và buộc phải sống lưu vong sau một cuộc nổi loạn.

Khoảng cách về chính trị hay thân thế không thể đánh gục tình yêu của họ.

Khoảng cách về chính trị hay thân thế không thể đánh gục tình yêu của họ.

Tuy mang danh hoàng tử nhưng lại không có địa vị, cộng thêm việc 3 người chị em gái kết hôn với quý tộc Đức khiến Hoàng thân Philip càng trở nên thất thế. Và dĩ nhiên, không ai có thể đồng ý để một nữ hoàng kế vị lấy một vị hoàng tử hết thời cả.

Thậm chí, thời điểm đó còn có một số tin đồn Hoàng gia Anh sẽ giới thiệu đấng phu quân khác để phù hợp hơn với người kế nhiệm tương lai. Thế nhưng, khoảng cách về chính trị hay thân thế không thể đánh gục tình yêu của họ.

Vứt bỏ ngôi vị hoàng tử để làm chàng thị vệ của vợ

Vượt qua sóng gió, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 11/1947, ngay sau sinh nhật thứ 21 của Công chúa Elizabeth II. Thế nhưng, trước đám cưới bản thân Philip cũng phải từ bỏ tước vị Hoàng gia Hy Lạp và Đan Mạch, được vua George VI phong làm Công tước xứ Edinburgh. Ngoài ra, ông còn phải cải đạo từ Chính thống giáo Hy Lạp sang Anh giáo.

Để sánh bước cùng Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng thân Philip đã phải thay đổi mọi thứ.

Để sánh bước cùng Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng thân Philip đã phải thay đổi mọi thứ. 

Hai ngày sau đám cưới, Philip bỏ thuốc lá ngay lập tức và không gặp khó khăn nào, vì ông biết Elizabeth II từng đau khổ rất nhiều do vua cha nghiện thuốc. “Cô ấy không phải thay đổi điều gì, còn Philip, mọi thứ của ông đều thay đổi”, John Dean – một người cận kề cặp đôi từng nói.

Ngày 2/6/1953, Elizabeth II chính thức lên ngôi nữ hoàng. Lúc đó Philip chỉ vừa được thăng hàm chỉ huy trong hải quân hoàng gia, điều này có nghĩa là “phần thú vị nhất của sự nghiệp hải quân mới chỉ bắt đầu”. Nhưng rồi ông đã ngừng lại sự nghiệp hải quân của mình ở tuổi 30 để hỗ trợ vợ.

Và kể từ đó, người dân mọi nơi trên thế giới đều thấy Hoàng thân Philip đi sau nữ hoàng trong tất cả những cuộc họp, những buổi thuyết trình, những chuyến viếng thăm,… Còn với Nữ hoàng Elizabeth II, phu quân là “sức mạnh và là chỗ dựa” của bà. Theo các sử gia, nữ hoàng từng nhấn mạnh nhiều lần nếu bà là người đứng đầu đất nước thì ông Philip sẽ là người chủ của gia đình.

Nữ hoàng từng nhấn mạnh nhiều lần nếu bà là người đứng đầu đất nước thì ông Philip sẽ là người chủ của gia đình.

Nữ hoàng từng nhấn mạnh nhiều lần nếu bà là người đứng đầu đất nước thì ông Philip sẽ là người chủ của gia đình.

Tuy nhiên, không có cuộc hôn nhân nào là không có sóng gió. Đặc biệt là trong những năm đầu hôn nhân, Hoàng thân Philip luôn được yêu cầu phải đi sau vợ, hay trong mọi vấn đề ông đều phải đứng trong bóng tối. Dẫu vậy, ông chỉ thực sự nổi giận 1 lần trong đời: “Tôi là người đàn ông duy nhất trên đất nước này không được phép sử dụng tên họ cho các con mình”.

Sau cái chết của Nữ hoàng Mary và sự từ chức của Thủ tướng Anh Winston Churchill, Nữ hoàng Elizabeth II đã yêu cầu một sự thay đổi để tôn vinh chồng. Cụ thể, mặc dù vương tộc có tên là Windsor, nhưng một sắc lệnh ban hành năm 1960 cho phép hậu duệ nam giới của Elizabeth II và Hoàng thân Philip nếu không phải là vương tử và công chúa của Vương quốc Anh thì sẽ mang họ Mountbatten-Windsor của Philip.

Tuy nhiên, Công chúa Anne - con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Philip - cũng đổi sang họ Mountbatten-Windsor của bố trước khi kết hôn. Thế cũng đủ thấy dù có là nữ hoàng được triệu người nể phục nhưng trong lòng bà Elizabeth II, chồng bà mới là người đáng được tôn kính nhất dù ông chỉ là một “chàng thị vệ”.

Khoảnh khắc đời thường hiếm có của vợ chồng Nữ hoàng Anh.

Khoảnh khắc đời thường hiếm có của vợ chồng Nữ hoàng Anh.

Trong bài phát biểu kỷ niệm 50 năm ngày cưới, Hoàng thân Philip từng tiết lộ bí quyết hạnh phúc hôn nhân, đó chính là “lòng khoan dung”. “Điều đó có thể không quá quan trọng khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng nó tuyệt đối quan trọng khi mọi việc trở nên khó khăn”, ông Philip nói.

Hơn 7 thập kỷ đồng hành bên nhau, hai người có 4 người con, 9 cháu và 8 chắt. Vào ngày 9/4/2021, Hoàng thân Philip qua đời. Tuy bề ngoài cố Nữ hoàng Anh tỏ ra cứng rắn nhưng sự ra đi của chồng đã để lại "khoảng trống lớn" trong lòng bà.

Ngày 8/9/2022, Nữ hoàng Anh Elizabeth II trút hơi thở cuối cùng. Vậy là sau hơn một năm xa cách, giờ đây họ đã được gặp lại nhau ở một nơi bình yên khác. 

Shark Hưng và Á hậu sau 4 năm đám cưới: Thì ra cá mập cũng có quy tắc ngầm trong hôn nhân
Chia sẻ với báo chí về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Shark Hưng từng tiết lộ: "Khi về chung một nhà, chúng tôi đưa ra một thỏa thuận rất đặc biệt".

Hôn nhân gia đình

Theo Cẩm Tú Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu