Bầu 28 tuần đã bị "chân voi", mẹ chủ quan không đi khám, suýt mất mạng

Ngọc Linh - Ngày 29/01/2021 09:39 AM (GMT+7)

Khi thấy chân sưng phù, bà mẹ này chỉ nghĩ là hiện tượng bình thường trong thai kỳ nên đã bỏ qua.

Trong thời gian mang thai, hiện tượng phù chân tay hay mặt mũi khá phổ biến do cơ thể mẹ tích nước và lưu lượng máu tăng lên. Tuy nhiên, đôi khi phù chân cũng là dấu hiệu của một biến chứng sản khoa nguy hiểm khác - tiền sản giật. 

Mới đây, bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em số 1 Quý Châu (Trung Quốc) đã tiếp nhận một trường hợp mẹ bầu 32 tuần được gia đình đưa nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, mắt lờ đờ, cả người sưng phù. Theo người nhà cho biết, cô bắt đầu bị sưng phù chân từ tuần thứ 28, kèm theo đau đầu nhẹ nhưng cả mẹ bầu và người thân đều nghĩ rằng đây là hiện tượng thường gặp nên chủ quan không đi khám.

Bầu 28 tuần đã bị amp;#34;chân voiamp;#34;, mẹ chủ quan không đi khám, suýt mất mạng - 1

Bà mẹ này bị phù chân từ tuần thứ 28 nhưng chủ quan không đi khám.

Đến khi nhập viện, bác sĩ tiến hành kiểm tra cho thấy bà mẹ này đã bị rối loạn chức năng gan, thận kèm theo tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi. Tình trạng của cô lúc này đã rất nguy kịch, cả hai mẹ con có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Các bác sĩ vội vàng tiến hành mổ lấy thai gấp để cứu mẹ và em bé. 

Ca mổ diễn ra nhanh chóng, em bé chào đời ở tuần 32 nặng 1,3kg lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Còn người mẹ hiện vẫn đang được tiếp tục điều trị. Bước đầu cho thấy sức khỏe hai mẹ con đã dần ổn định. 

Bầu 28 tuần đã bị amp;#34;chân voiamp;#34;, mẹ chủ quan không đi khám, suýt mất mạng - 2

Các bác sĩ cho biết chỉ cần nhập viện muộn hơn, cả cô và em bé đều có thể đã mất mạng.

Sau sự việc này, các bác sĩ tại bệnh viện đã cảnh báo những bà mẹ mang thai nên đặc biệt chú ý tới từng thay đổi nhỏ trên cơ thể, đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường. 

Tiền sản giật nguy hiểm thế nào? 

Tiền sản giật là rối loạn thai nghén do huyết áp cao, phù và protein niệu (sự có mặt của protein trong nước tiểu. Bình thường, nước tiểu không có hoặc có rất ít protein do cơ chế tái hấp thu protein ở thận).

Tiền sản giật gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé trong khi sinh nở, như làm tăng nguy cơ sinh non, sinh con thiếu cân. Đặc biệt, tiền sản giật có thể dẫn đến tình trạng sản giật, trong đó mẹ bầu bị co giật, mất ý thức, có thể hôn mê nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Ngoài ra, tiền sản giật còn là nguyên nhân của nhiều bệnh lý nguy hiểm sau sinh, bao gồm tai biến mạch máu não, tổn thương thận nghiêm trọng, bệnh thận mạn tính,...

Phụ nữ mang thai, nhất là vào giai đoạn sau của thai kỳ, càng gần lúc lâm bồn thì cần phải đặc biệt chú ý các dấu hiệu bất thường và có chế độ thăm khám thai hợp lý tại bệnh viện. Bên cạnh đó, mẹ bầu nên thường xuyên kiểm tra huyết áp ngay tại nhà để sớm phát hiện các triệu chứng, từ đó cấp cứu và chữa trị tiền sản giật kịp thời, giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc.

Con gái nằm liệt 21 năm bỗng nhiên có bầu, mẹ ôm đầu hối hận khi biết tác giả
Khi thấy con gái đang nằm liệt giường thường xuyên bị buồn nôn, khó chịu, bà mẹ lo lắng đưa đi khám và nhận kết quả không ngờ.
Ngọc Linh (Dịch từ KK News)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu