Bố mẹ chồng cho 150m2 đất, ra tòa anh bảo: Tặng cô cái biệt thự cũ, cẩu đi đâu thì cẩu!

Thảo Nguyên - Ngày 17/03/2024 18:00 PM (GMT+7)

Chồng tôi nói cùn vậy đấy mọi người ạ, anh ấy thật sự quá đáng quá, luôn tìm cách này cách khác làm khó nhau.

Chồng không phải là mối tình đầu mà là mối tình thứ 3 của tôi. Khi đó tôi đang thất vọng trong tình yêu thì anh đến bên an ủi. Thấy anh tốt bụng, yêu chiều, nhà lại có điều kiện kinh tế tốt nên tôi cũng động lòng. Sau khi 2 đứa yêu nhau được 4 tháng thì bố mẹ anh đã giục cưới nên đám cưới nhanh chóng được tổ chức rất hoành tráng.

Ngay sau cưới, bố mẹ chồng đã mua cho con trai một miếng đất 150m2 ở ngay trong thành phố. Ở đây chủ cũ đã có căn biệt thự. Dù vẫn ở được nhưng đã xuống cấp nhiều. Vì thế ngày đưa chìa khóa nhà cho các con, bố mẹ chồng bảo:

“Bố mẹ vẫn đứng tên chung với chồng con nhà này. Nhà cũ rồi nhưng gia đình đã hết tiền để có thể xây mới nên 2 con ở tạm. Đây mẹ cho thêm 300 triệu 2 đứa sửa sang nhà cửa cho mới mẻ, chịu khó ở đây rồi sau có tiền thì xây mới”.

Thấy anh tốt bụng, yêu chiều, nhà lại có điều kiện kinh tế tốt nên tôi cũng động lòng. (Ảnh minh họa)

Thấy anh tốt bụng, yêu chiều, nhà lại có điều kiện kinh tế tốt nên tôi cũng động lòng. (Ảnh minh họa)

Nghe bố mẹ chồng nói vậy như có vẻ đề phòng con dâu, tôi cũng thấy chạnh lòng. Nhưng phận dâu mới, tôi chỉ im lặng chứ không dám phản ứng gì. Mấy lần tôi xui chồng về bảo bố mẹ anh sang tên sổ đỏ nhà đất cho 2 đứa luôn nhưng anh bảo:

Ông bà bảo khi nào vợ chồng ở với nhau có 2 mụn con mới sang tên cho”.

“Nhà anh sợ em nuốt mất nhà hay sao mà phải làm vậy”.

“Đất bố mẹ cho anh để 2 đứa có nơi ở là tốt lắm rồi, em đóng góp được gì mà cứ đòi hỏi vô lý”.

Thế rồi sau 5 năm sống với nhau, vợ chồng tôi cũng chưa thể có con bế bồng. Bởi lần nào mang bầu, tôi đều bị sảy thai hoặc thai lưu liên tiếp. Bác sĩ nói vợ chồng tôi có bất thường về nhiễm sắc thể nên cần điều trị nhưng chưa có kết quả. Dần dần sau những lần IVF không thành công mà chồng tôi dần chán vợ.

Cuối cùng anh cũng có bồ. Nhiều lần bố mẹ chồng bắt anh từ bỏ cô bồ để quay về với vợ nhưng anh không dứt ra được. Sau 1 năm nhùng nhằng, cuối cùng chúng tôi quyết định ly hôn. Vừa viết đơn xong, chồng bảo:

“Ở cùng nhau chúng ta không thể sinh con được, thôi thì coi như 2 đứa hết duyên”.

Tôi cũng bảo:

“Ly hôn thì ly hôn, tôi cũng đâu thiết tha nhưng sao đọc đơn này lại chẳng có phần phân chia chút tài sản nào cho tôi thế? Anh định như nào?”.

Tôi hỏi thế mà chồng bảo tôi mơ ngủ, rằng đất này của bố mẹ anh mua, quyền gì mà đòi. Còn tiền của 6 năm qua 2 đứa kiếm được thì đổ hết vào chữa vô sinh, làm gì có tích lũy mà đòi.

Anh còn bảo:

“Nếu thích thì tôi tặng cái nhà biệt thự cũ này, cô cẩu đi đâu thì cẩu hay bán đống gạch vụn lấy tiền chữa vô sinh”.

Tại sao phụ nữ không sinh con được lại phải chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh như tôi? (Ảnh minh họa)

Tại sao phụ nữ không sinh con được lại phải chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh như tôi? (Ảnh minh họa)

Nghe chồng nói mà tôi sốc quá, đúng là đàn ông khi đã cạn tình cũng cạn cả nghĩa. Sống với nhau 6 năm nay, chỉ vì không có đứa con nào mà tình nghĩa vợ chồng lại như vậy sao? Tại sao phụ nữ không sinh con được lại phải chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh như tôi? Điều tôi nên làm để phòng tránh sảy thai liên tiếp những lần sau là gì cả nhà? 

Điều nên làm để phòng tránh sảy thai liên tiếp?

- Đi khám kiểm tra tổng quát trước khi mang thai để chữa những bệnh gây ảnh hưởng đến sự mang thai cũng như thường xuyên thăm khám thai để phòng tránh các biến chứng thai kỳ.

- Thai phụ vẫn có cơ hội mang thai an toàn và sinh em bé khỏe mạnh nếu mới sảy thai lần đầu, nhưng nếu lại sảy thai lần nữa thì hãy nghĩ đến việc xét nghiệm nhiễm sắc thể.

- Kiểm tra tử cung và cổ tử cung, nếu bị vách ngăn tử cung có thể chữa trị bằng phẫu thuật. Còn nếu cổ tử cung yếu có thể được gia cố bằng cách khâu cố định tạm thời.

- Trước khi có thai cần phải khám sức khỏe tổng quát để biết rõ tình trạng cơ thể và chuẩn bị sức khỏe tốt nhất cho thời kỳ mang thai. Đồng thời tiêm phòng vacxin quai bị, sởi, rubella... trước khi mang thai 3 tháng.

- Tránh lao động nặng, tranh thủ tối đa thời gian nghỉ ngơi nhưng vẫn phải vận động nhẹ nhàng để cơ thể được thoải mái.

- Bổ sung vi khoáng đầy đủ qua thức ăn hàng ngày, cần nhất là sắt, canxi, magie, B6... và giữ tâm lý thoải mái, tránh lo lắng.

- Tốt nhất nên có con ở độ tuổi từ 22 - 29 tuổi. Lúc này cơ thể đã phát triển toàn diện, chất lượng trứng cũng ở thời kỳ tốt nhất, hạn chế được tình trạng sảy thai sớm. Nếu có thai ở độ tuổi 35 trở lên, thai phụ nên thường xuyên theo dõi sự phát triển của thai nhi bằng việc khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

- Khi có những dấu hiệu bất thường như đau bụng, chảy máu âm đạo, chuột rút, áp lực vùng chậu,... thì bạn hãy lập tức gặp bác sĩ để kịp thời can thiệp.

- Sau mỗi lần sảy thai, nên dành thời gian nghỉ ngơi ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm để cơ quan sinh sản hồi phục rồi mới nên có thai lại.

Bạn có thể yên tâm khi khoảng 65% phụ nữ bị sảy thai nhiều lần mà không rõ nguyên nhân đều có cơ hội thành công ở lần mang thai tiếp theo. Bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám và chấn đoán để tìm nguyên nhân:

- Bác sĩ sẽ hỏi bạn về tiền sử bệnh án và các lần mang thai trong quá khứ.

- Khám ngoại tổng quát, bao gồm kiểm tra vùng chậu, cũng có thể được thực hiện.

- Ngoài ra, xét nghiệm máu để giúp phát hiện các vấn đề với hệ thống miễn dịch hay nguyên nhân di truyền của sảy thai nhiều lần cũng nên được tiến hành.

- Cuối cùng, siêu âm để thông qua hình ảnh để biết được bạn có đang gặp các dị dạng ở tử cung liên quan đến sảy thai hay không.

Nếu đã xác định được nguyên nhân gây ra sảy thai liên tiếp, các bác sĩ sẽ lựa chọn pháp đồ điều trị chính xác cho từng loại căn bệnh nhằm tăng khả năng mang thai thành công của bạn.

- Sự chuyển vị của nhiễm sắc thể: Nên nhờ các chuyên gia về tư vấn di truyền nếu bạn mắc phải rối loạn nhiễm sắc thể chuyển vị. Thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp với xét nghiệm di truyền đặc biệt, hay còn gọi là chẩn đoán di truyền tiền ghép, sẽ giúp cho việc chọn phôi không bị ảnh hưởng.

- Các vấn đề với cơ quan sinh sản: Phẫu thuật khắc phục các dị tật tử cung, ví dụ như loại bỏ vách ngăn trong tử cung, có thể giúp tăng cơ hội mang thai thành công.

- Hội chứng kháng phospholipid (máu đông quá mức ở động mạch và tĩnh mạch, gây tắc nghẽn lưu thông): Các bác sĩ sẽ kê toa thuốc ngăn ngừa cục máu đông, chẳng hạn như heparin, đôi khi kết hợp với aspirin liều thấp trong suốt thai kỳ và trong một vài tuần sau đó dành cho những phụ nữ mắc bệnh về miễn dịch này.

Những tác động tiêu cực về tâm lý là điều không thể tránh khỏi sau khi bị sảy thai, đặc biệt là khi bị sảy thai liên tục, hạnh phúc gia đình có nguy cơ đổ vỡ. Nếu không được ổn định và thoải mái về mặt tinh thần, nghỉ ngơi về thể chất sau sảy thai thì cơ hội giữ thai thành công của các chị em phụ nữ sẽ càng ít.

Để tránh rơi vào tình trạng không mong muốn trên, ngoài thay đổi thói quen sinh hoạt khi biết mình mang thai, các bác sĩ khuyến cáo bạn không nên bỏ qua việc khám sức khỏe tiền hôn nhân hay xét nghiệm tổng quát trước khi có thai và theo dõi thai kỳ thường xuyên.

Bố mẹ chồng cho 150m2 đất, ra tòa anh bảo: Tặng cô cái biệt thự cũ, cẩu đi đâu thì cẩu! - 3

Lo đám cưới cho em chồng và định mừng 3 chỉ vàng, nghe mẹ anh nói, tôi mừng 1 triệu rồi về
Trước đây tôi cứ nghĩ nếu là dâu hiền, dâu thảo sẽ được nhà chồng thương. Thật không ngờ họ lại chỉ yêu tiền của tôi thôi mọi người ạ, còn chẳng coi...

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu