Phải mổ cấp cứu để sinh con, người phụ nữ sững sờ khi nghe thấy câu nói của mẹ chồng

Chương Ngọc - Ngày 12/03/2024 11:10 AM (GMT+7)

Cô không ngờ mẹ chồng lại nói ra những lời như vậy.

Cô Thanh Liên, đến từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) là một người tài giỏi, có năng lực. Là con gái duy nhất trong gia đình nên cô Thanh Liên được cha mẹ yêu thương và cưng chiều hết mực. 

Khi tốt nghiệp đại học, cô chỉ tập trung gây dựng và phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy mà chuyện kết hôn của cô là điều bố mẹ không yên tâm nhất. Ở tuổi ngoài 30, cô vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Do đó, khi thấy con gái đã có sự nghiệp thành công, bố mẹ Thanh Liên quyết định tìm cho cô một mối hôn sự tốt đẹp.

Thông qua bạn bè, người thân, bố mẹ cô rất ưng một người đàn ông hơn cô 1 tuổi, cũng vì mải mê sự nghiệp mà chưa lấy vợ. Anh này đã có nhà, có xe đầy đủ, tính tình tử tế và đặc biệt sau khi kết hôn, cô Thanh Liên sẽ không phải ở cùng với bố mẹ chồng, có được cuộc sống riêng tự do, thoải mái hơn.

Sau khi gặp gỡ vài lần, thấy đối phương là một người có hiểu biết, lịch thiệp và nhã nhặn nên cô Thanh Liên đồng ý mối hôn sự này. Đám cưới nhanh chóng được cử hành trước sự vui mừng của hai bên gia đình.

Mẹ cô Thanh Liên cố gắng chọn cho con gái người chồng tốt. (Ảnh minh họa)

Mẹ cô Thanh Liên cố gắng chọn cho con gái người chồng tốt. (Ảnh minh họa)

Lại nói về gia đình chồng cô Thanh Liên, bố mẹ cô có hai người con, một trai một gái. Cô em gái chồng đã lập gia đình từ lâu. Thi thoảng mới về nhà thăm bố mẹ. Nhà của cặp đôi mới cưới cũng không cách xa bố mẹ chồng cô Thanh Liên là bao. Chính vì vậy, khi nào có thời gian rảnh rỗi, vợ chồng cô sẽ về thăm bố mẹ, cùng ăn chung bữa cơm thân mật.

Sau 1 năm kết hôn, cô Thanh Liên giờ đã 35 tuổi vẫn chưa có tin vui gì. Điều này khiến mẹ chồng cô rất sốt ruột vì con trai là con trưởng của dòng họ lâu đời. Việc anh lấy vợ muộn đã khiến ông bà cảm thấy sốt ruột, lo lắng nhưng khi anh kết hôn được rồi thì ưu tiên số một hiện nay chính là sinh con.

Dù đã động viên cha mẹ đừng nên quá sốt ruột, cứ thuận theo tự nhiên nhưng cả hai không ngừng thúc giục cặp đôi cần phải cố gắng hơn nữa vì họ đều đã lớn tuổi. Một năm sau đó, sau nhiều lần cố gắng, vợ chồng cô Thanh Liên cuối cùng cũng nhận được tin vui, họ sắp có con đầu lòng. Lúc này áp lực của vợ chồng cô mới vơi đi được phân nửa. 

Vì mang thai ở độ tuổi đã cao, nên cô Thanh Liên rất cẩn thận, cố gắng bồi dưỡng cơ thể để có một sức khỏe tốt nhất. Các bác sĩ cũng khuyên cô nên chú ý theo dõi sức khỏe, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì cần đến bệnh viện kiểm tra ngay. Khi đang ở tháng cuối, cô Thanh Liên bất ngờ đau đớn, xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Cả gia đình vội vàng nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

Lúc này các bác sĩ cho biết, vì sinh con ở độ tuổi đã cao nên có nhiều rủi ro. Cô Thanh Liên cần được mổ cấp cứu. Vào thời điểm cấp bách, mẹ chồng nói với bác sĩ rằng, dù thế nào họ vẫn phải đảm bảo đứa bé được chào đời an toàn. Trong khi đó, bà không mảy may suy nghĩ đến sự an toàn của con dâu. Nghe được lời nói của mẹ chồng, cô Thanh Liên buồn tủi nhưng rất may chồng cô là người tình cảm, biết đạo lý, anh nói với bác sĩ rằng dù thế nào cũng phải đảm bảo sự an toàn của 2 mẹ con.

Cô Thanh Liên thất vọng về mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Cô Thanh Liên thất vọng về mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

May mắn là cuối cùng cô Thanh Liên cũng mẹ tròn con vuông nhưng kể từ đây, cô không còn cái nhìn thiện cảm về người mẹ chồng của mình nữa.

Những trường hợp nào thai phụ phải sinh mổ?

1. Suy thai

Theo The Health Site, trong phòng sinh, bác sĩ sẽ thường xuyên kiểm tra sức khỏe của người mẹ như theo dõi nhịp tim, chuyển động của thai nhi.

Nếu trong quá trình theo dõi, có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như nhịp tim thấp có thể là do bé không nhận đủ oxy trong tử cung. Vấn đề này có thể gây biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến em bé. Lúc này, bác sĩ sẽ phải mổ lấy thai khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho bé.

Ngoài ra, nếu nước ối có phân su, thai nhi dễ bị nhiễm độc nước ối, không tốt cho phổi và hệ hô hấp của bé. Trường hợp này thai phụ cũng phải được mổ gấp.

2. Sinh non

Nếu những cơn chuyển dạ diễn ra sớm trước 37 tuần thì thông thường thai nhi sẽ có vấn đề bất thường nào đó và trường hợp này cũng sẽ được chỉ định đẻ mổ cấp cứu.

3. Đa thai

Phụ nữ mang thai đôi, ba có thể gặp khó khăn trong việc sinh thường vì vậy những trường hợp này thường được chỉ định sinh mổ. Những ca sinh đôi còn có thể đẻ thường nhưng khi mang bầu 3-4 thai thường được chỉ định đẻ mổ trước ngày dự sinh để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

4. Tiền sản giật

Đây là biến chứng của căn bệnh cao huyết áp trong thai kỳ. Tình trạng này cản trở việc cung cấp máu và oxy từ nhau thai đến em bé. Những trường hợp mẹ bị tiền sản giật nên được sinh mổ để đảm bảo an toàn.

5. U xơ tử cung

U xơ tử cung cũng là căn bệnh gây cản trở cho việc sinh nở tự nhiên. Dù thai kỳ có khỏe mạnh thì lựa chọn mổ lấy thai vẫn là sáng suốt nhất.

6. Rau tiền đạo

Điều này xảy ra khi nhau thai nằm thấp trong tử cung, che kín một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung. 1/200 phụ nữ mang thai bị rau tiền đạo trong tam cá nguyệt thứ 3 (ba tháng cuối thai kỳ). Việc điều trị bao gồm nghỉ ngơi và theo dõi thường xuyên. Nếu gặp phải rau tiền đạo, sinh mổ là điều cần thiết.

7. Đứt nhau thai

Đây là trường hợp nhau thai bị bong khỏi lớp niêm mạc tử cung. Điều này có thể xảy ra trong tam cá nguyệt thứ ba hoặc khi bạn chuẩn bị chuyển dạ. Đứt nhau thai cản trở sự hấp thụ oxy của bé và có thể phải chỉ định mổ khẩn cấp để cứu em bé.

Phải mổ cấp cứu để sinh con, người phụ nữ sững sờ khi nghe thấy câu nói của mẹ chồng - 3 

Phải mổ cấp cứu để sinh con, người phụ nữ sững sờ khi nghe thấy câu nói của mẹ chồng - 4

Lên ở mấy ngày đã bị con dâu mắng, tôi lủi thủi đi về nhưng khi con nói 5 từ tôi phải quay lại gấp
Nhân tiện lên đây, tôi tranh thủ làm một số xét nghiệm khác nên 2 ngày sau mới có kết quả. Vì thế tôi tạm thời ở lại nhà các con chơi 3 ngày.

Tâm sự bà bầu

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu