Cắt buồng trứng chữa ung thư, 5 năm sau người phụ nữ mang thai làm nên kì tích

Ngày 22/02/2020 12:20 PM (GMT+7)

Một phụ nữ Pháp đã sinh con sau khi bị vô sinh vì điều trị hóa chất chữa ung thư. Cô là bệnh nhân ung thư đầu tiên trên thế giới có thể sinh con và em bé khỏe mạnh.

Cắt buồng trứng chữa ung thư, 5 năm sau người phụ nữ mang thai làm nên kì tích - 1

Phương pháp thụ tinh nhân tạo đã áp dụng thành công cho người bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên thành công với người đã từng bị ung thư vú.

Điều kỳ diệu này đã được thực hiện bằng việc sử dụng trứng đông lạnh trước khi điều trị ung thư và là đột phá khoa học trong nghiên cứu sinh sản.

Người phụ nữ Pháp này, năm nay 34 tuổi, đã sinh được một em bé bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Annals of Oncology cho biết, người phụ nữ này được chẩn đoán ung thư vú khi còn trẻ, khi ấy cô mới 29 tuổi. Các bác sỹ đã nỗ lực nhiều năm để vừa giúp cô chiến đấu với căn bệnh ung thư, vừa có thể giúp cô sinh con.

Trước khi bắt đầu điều trị ung thư, các bác sỹ đã cắt bỏ buồng trứng của cô, nhưng số lượng trứng đó được giữ lại, cất đông lạnh và cho phát triển trong phòng thí nghiệm.

Sau 5 năm điều trị ung thư vú, người phụ nữ này đã hồi phục nhưng cô phát hiện ra mình bị vô sinh.

Các bác sỹ cho rằng, có thể sử dụng hormone để kích thích buồng trứng nhưng có thể làm cho căn bệnh ung thư tái phát.  Thay vào đó, các bác sỹ đã sử dụng trứng đông lạnh của cô, nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm một thời gian, sau đó cấy vào  tử cung của bệnh nhân.

Thật bất ngờ, người phụ nữ này đã mang thai một cách không mấy khó khăn và sinh ra một bé trai khỏe mạnh.

Các bác sỹ thừa nhận, đây là một đột phá khoa học vì cho tới nay, chưa có bệnh nhân ung thư nào được điều trị hóa chất lại có thể sinh con.

Các nghiên cứu trước đây đã thử nghiệm phương pháp này nhưng hầu như không thành công.

Trong một nghiên cứu vào năm 2018 tại Mỹ và Anh, các nhà khoa học đã tiến hành cắt bỏ buồng trứng và nuôi chúng trong phòng thí nghiệm. Thế nhưng, số trứng này đã xuất hiện nhiều khiếm khuyết, dị tật.

Mặc dù phương pháp thụ tinh này không phải là lựa chọn phổ biến nhất và hiệu quả nhất, nhưng nó đã đưa ra thêm một lựa chọn cho những bệnh nhân ung thư, những người đối mặt với các biến chứng.

Bầu 25 tuần phát hiện ung thư, mẹ Thái Nguyên nằm bẹp một chỗ, đếm từng ngày chờ sinh con
Mang bầu 25 tuần phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chị Đoàn Thị Hiền (31 tuổi, Thái Nguyên) đã bất chấp nguy hiểm, quyết định từ chối điều trị...
Theo Hà Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu