Con dâu mang bầu và sinh con, tôi thà cho 8 triệu/tháng chứ không trông cháu vì vất vả cả đời rồi

Thảo Nguyên - Ngày 29/10/2023 18:00 PM (GMT+7)

Thời gian vừa rồi, con dâu thứ nhà tôi mang bầu và sinh con thứ 2. Do con dâu chuyển dạ sinh non ở tuần thứ 37 nên cháu nội tôi rất yếu và non nớt.

Xung quanh tôi có rất nhiều bố mẹ chồng chia sẻ về việc sau khi con dâu họ mang bầu hay sinh cháu, họ sẽ trông cháu hay chăm nom giúp các con. Tôi nghĩ đó là suy nghĩ riêng của mỗi người già, tôi rất tôn trọng. Thế nhưng cá nhân tôi cũng là mẹ chồng lại không ủng hộ cách làm ấy của mọi người. Thực tế nhà tôi có 2 cô con dâu và có 3 cháu nội nhưng chưa cháu nào vợ chồng tôi trông hay chăm sóc.

Nhà tôi có 2 cô con dâu và có 3 cháu nội nhưng chưa cháu nào vợ chồng tôi trông hay chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Nhà tôi có 2 cô con dâu và có 3 cháu nội nhưng chưa cháu nào vợ chồng tôi trông hay chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Trước đây, 2 vợ chồng tôi làm kinh doanh buôn bán dược phẩm nên cũng có một số tiền tích cóp. Ngoài xây nhà cao cửa rộng, mua sắm phương tiện để đi, vợ chồng còn mua được 2 mảnh đất khác để dành và khoảng 3 tỷ gửi ngân hàng. Nhà chỉ có 2 con trai nên sau chúng kết hôn, vợ chồng tôi cho mỗi con 1 mảnh đất để chúng xây nhà hoặc bán đi mua chỗ khác tùy chúng.

Sau khi các con ra riêng sống, vợ chồng tôi còn cho mỗi con 300 triệu để chúng làm vốn. Làm xong các việc ấy, coi như chúng tôi đã trọn vẹn nghĩa vụ làm cha mẹ với các con. Từ đó trở đi, các con đủ lông đủ cánh nên phải tự lập, tự làm ăn, tôi không hỗ trợ thêm bất cứ thứ gì nữa. Hai vợ chồng tôi sau thời gian làm lụng vất vả, giờ là lúc vừa làm vừa an hưởng tuổi già, đi du lịch các nơi.

Khi 2 con dâu mang bầu, tôi thường gọi điện dặn phải tự chăm sóc bản thân, chủ động thăm khám thai kỳ hay khi có bất thường để khỏe mạnh nhất. Những lúc rảnh rỗi, tôi nấu 1 bữa ăn ngon, làm 1 vài món con thích gọi chúng về ăn hoặc mang sang cho chúng.

Khi con dâu sinh đẻ, tôi và ông nhà vào viện thăm nom và túc trực lúc ở viện. Lúc về nhà, tôi qua lại thường xuyên chăm cho 1 tháng sau sinh. Còn các tháng sau, tự 2 con dâu con trai phải chăm sóc nhau hoặc nhờ bà ngoại hay thuê giúp việc thì tùy. Thậm chí nhà có cháu nội, nếu các con bận đột xuất, phải trông 1-2 hôm tôi sẽ trông giúp nhưng nhất định không trông lâu dài.

Thời gian vừa rồi, con dâu thứ nhà tôi mang bầu và sinh con thứ 2. Do con dâu chuyển dạ sinh non ở tuần thứ 37 nên cháu nội tôi rất yếu và non nớt. Biết đây là lúc con dâu cần mình, tôi cũng sang chăm cháu nội cho 2 tháng ở cữ liền. Sau đó, tôi cũng để con tự chăm.

Con dâu thấy vậy đề nghị mẹ chồng ở nhà chăm cháu giúp, mỗi tháng đưa cho tôi tiền nhưng tôi nói thẳng tiền không thiếu, các con phải thuê người chứ ông bà không trông cháu nào cả.

Tôi nói vậy mà sau đó con dâu giận mẹ chồng. Con còn đi kể lung tung bảo bà nội lười, già mà không chăm cháu để các con phải đi thuê người. Nhưng tôi mặc kệ vì đã vất vả cả đời chăm con rồi, giờ có con thì chúng phải chăm.

Nghe con trai nói, con dâu phải bỏ ra 8 triệu để thuê người giúp việc chăm cháu sinh non. Thấy vậy, mỗi tháng tôi chuyển khoản cho chúng số tiền này để hỗ trợ chúng thuê người chăm chứ nhất quyết không bế cháu.

Nhiều người thân thấy vậy hỏi tôi:

“Cháu sinh non nớt như vậy mà không ở nhà chăm cháu sao?”.

Tôi trả lời:

“Con chúng thì chúng tự chăm, ông bà chỉ hỗ trợ thêm nếu có điều kiện thôi. Đùn đẩy cho ông bà là không được, ngày trước tôi sinh 2 con trai có phải nhờ cậy ai đâu”.

Con dâu mang bầu và sinh con, tôi thà cho 8 triệu/tháng chứ không chăm nom vì vất vả cả đời rồi. (Ảnh minh họa)

Con dâu mang bầu và sinh con, tôi thà cho 8 triệu/tháng chứ không chăm nom vì vất vả cả đời rồi. (Ảnh minh họa)

Ông nhà tôi cứ hơi áy náy khi không trông cháu cho các con. Ông cũng bảo sợ cháu nội sinh non gặp những vấn đề sức khỏe sau sinh nên cần xúm vào chăm chút cẩn thận. Tôi phải động viên ông ấy, tuổi già có bao nhiêu năm nữa, cứ kệ để chúng nuôi con, ông bà chỉ chơi với cháu chứ nhất định không nhận trông cháu.

Những nguy cơ sớm của những trẻ đẻ non

Ngay sau khi sinh, trẻ đẻ non có thể gặp những vấn đề về sức khỏe sau:

Thiếu máu (Anemia): Trẻ sinh non nằm trong những đơn vị chăm sóc đặc biệt phải được lấy máu thường xuyên để theo dõi sức khỏe. Điều này vô hình chung dẫn đến việc chúng không thể tái tạo lại đủ, kịp thời lượng máu đã mất trong quá trình lấy máu xét nghiệm nên gây thiếu máu. Thiếu máu gây nên bão hòa oxy và nồng độ glucose trong máu thấp, làm cho các cơ quan trong cơ thể trẻ không thể hoạt động ổn định.

Các vấn đề về hô hấp như:

Chứng ngừng thở ở trẻ sinh non (Apnea of prematurity): Trẻ ngừng thở trong vòng 15 đến 20 giây hoặc hơn, nó có thể diễn ra cùng lúc với chứng chậm nhịp tim.

Loạn sản phế quản phổi (Bronchopulmonary dysplasia): Bệnh phổi này xuất hiện ở trẻ sinh non phải thở máy. Trẻ mắc bệnh này thường có nguy cơ mắc bệnh về phổi cao hơn trẻ em bình thường khác và đôi khi có thể bị tổn thương phổi.

Hội chứng suy hô hấp cấp (Respiratory Distress Syndrome): Thường trẻ mắc phải hội chứng này do phổi của chúng không thể tạo ra đủ surfartant, làm giãn nở phổi.

Nhiễm khuẩn (Infections): Do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ sinh non dễ bị nhiễm khuẩn hơn nhiều so với những đứa trẻ khỏe mạnh khác.

Chảy máu não (Intraventricular hemorrhage): Trẻ càng sinh non, tỷ lệ mắc bệnh càng cao.

Vàng da (Jaundice): Vàng da ở trẻ đẻ non thường nhiều và kéo dài hơn so với trẻ đủ tháng. Vàng da do sự tích tụ bilirubin trong máu. Điều này cho thấy gan của trẻ chưa phát triển hết hoặc hoạt động không bình thường.

Viêm ruột hoại tử (Necrotizing enterocolitis): Bệnh này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ruột non của trẻ. Khi trẻ mắc bệnh này, đồng nghĩa với việc nhu mô ruột bị tổn thương hoặc bắt đầu hoại tử.

Còn ống động mạch (Patent ductus arteriosus): là một khuyết tật tim bẩm sinh trong đó ống động mạch (một mạch nối động mạch phổi với phần động mạch chủ đi xuống) không đóng được. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tăng huyết áp phổi, rối loạn nhịp tim (nhịp tim không đều) và suy tim sung huyết

Bệnh võng mạc trẻ sinh non (Retinopathy of prematurity- ROP): Là chứng rối loạn thị lực - thường phát triển ở cả hai mắt- là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây mất thị giác ở trẻ em và có thể dẫn đến suy giảm thị lực suốt đời và mù lòa.

Con dâu mang bầu và sinh con, tôi thà cho 8 triệu/tháng chứ không trông cháu vì vất vả cả đời rồi - 3

Vừa về làm dâu tôi đã phát hiện ra 2 bí mật động trời của mẹ chồng
Vừa về nhà chồng làm dâu được tròn 1 tháng mà tôi đã phát hiện bí mật về mẹ chồng khiến tôi khó xử vô cùng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu