Cụ ông 89 tuổi tỉ mẩn ngồi bóp chân cho cháu gái mang bầu, dân tình bùng nổ tranh cãi

Ngọc Linh - Ngày 26/04/2022 19:09 PM (GMT+7)

Thương cháu mang thai chân bị phù nề, đau nhức nên ông ngoại đã ngồi nắn bóp chân cho cô.

Trong thời gian mang thai, cơ thể người mẹ sẽ có nhiều thay đổi và thường xuyên bị đau nhức, đặc biệt ở các vị trí như lưng, chân,... Lúc này sự quan tâm của người thân và gia đình là rất cần thiết. Vậy nhưng mẹ bầu dưới đây lại gây ra tranh cãi khi chia sẻ hình ảnh ông ngoại bóp chân cho mình. 

Mẹ bầu người Trung Quốc này mang thai lần đầu. Tuy "bầu bí" đã khá nặng nhưng cô vẫn phải làm công việc đứng nhiều tiếng một ngày. Vì vậy nên bàn chân bị phù nề, đau nhức. Trong đoạn video cô đăng tải, ông ngoại 89 tuổi - người đã nuôi cô từ nhỏ đang ngồi xoa bóp chân cho cô sau một ngày làm việc vất vả.

Mẹ bầu gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh ông ngoại bóp chân cho.

Mẹ bầu gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh ông ngoại bóp chân cho.

Có thể thấy ông nội lộ vẻ mặt nghiêm túc, như thể cháu gái là bảo bối, cẩn thận nâng niu. Được biết, cô gái dù đã lập gia đình nhưng vẫn luôn được ông ngoại yêu thương. Do vậy cô tự hào khoe hình ảnh hạnh phúc, ấm áp này lên mạng xã hội. Không thể ngờ dân tình phản ứng dữ dội, cho rằng ông ngoại chăm cháu gái như này là "không chấp nhận được". 

"Tôi không thể chấp nhận cách này. Ông ngoại có thể thể hiện tình yêu của mình bằng cách khác, vì mẹ bầu này không còn là chính mình thuở nhỏ. Phụ nữ trưởng thành tiếp xúc với người già theo cách này là không tốt", "Dẫu sao người ông cũng đã già cả, sao có thể để ông bóp chân cho vậy được", "Không hiểu cô ta nghĩ gì còn đăng lên cả mạng xã hội"... một số bình luận chỉ trích.

Tuy nhiên, vẫn có một số người cho rằng mọi người hãy đón nhận sự việc bằng suy nghĩ đơn giản: "Không phải bức ảnh thể hiện tình yêu thương của người ông dành cho cháu gái hay sao? Người thân thiết quan tâm chăm sóc nhau có gì mà không thích hợp", "Cô gái đã được ông ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ. Giúp xoa bóp bắp chân cũng là cách để ông nội thể hiện tình yêu của mình, chỉ người trong câu chuyện mới thật sự hiểu ý nghĩa của hành động yêu thương đó", "Cô ấy mang bầu nhưng vẫn phải làm việc vất vả, ông thương thì xoa bóp cho chút có sao đâu", "Lúc bầu bí chân tay người ngợm đau nhức, có người chịu xoa bóp cho là mừng lắm",... 

Hiện câu chuyện vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý. 

Nhức mỏi, phù chân là hiện tượng thường gặp trong thai kỳ. (Ảnh minh họa)

Nhức mỏi, phù chân là hiện tượng thường gặp trong thai kỳ. (Ảnh minh họa)

Tại sao bà bầu hay bị nhức mỏi chân

Nhức mỏi chân khi mang thai là hiện tượng thường gặp. Nguyên nhân có thể do: 

- Tăng cân: Việc tăng cân nhanh chóng tạo áp lực ngày càng lớn lên các dây chằng của chân làm chúng bị căng ra. Khi áp lực lên chân quá lớn, các dây chằng bị kéo quá căng trong thời gian dài khiến chân bị đau nhức.

- Thay đổi hormone: Trong giai đoạn gần cuối thai kỳ, cơ thể mẹ tăng sinh Relaxin – nội tiết tố cần thiết cho quá trình sinh nở. Relaxin có tác dụng làm giãn cơ và dây chằng vùng chậu để chuẩn bị cho thời khắc lâm bồn. Mặt khác, hormon này cũng làm giãn cơ và dây chằng vùng chân, gây viêm, đau nhức chân.

- Do chuột rút: Việc thiếu hụt Canxi hay tích tụ Acid Lactic trong thai kỳ có thể tạo nên những cơn co thắt cơ – thường được gọi là chuột rút, gây nhức mỏi chân. Hiện tượng chuột rút còn có thể xảy ra khi mẹ bầu đứng quá lâu hoặc đi lại quá nhiều.

- Do giãn tĩnh mạch: Trong thời kỳ mang thai, do nhu cầu dinh dưỡng và oxy tăng lên, cơ thể đẩy mạnh sản xuất thêm máu trong hệ tuần hoàn. Lượng máu nhiều làm tăng áp lực lên thành mạch, kéo giãn tĩnh mạch, gây đau nhức chân. 

- Do vận động sai tư thế: Càng gần thời gian sinh nở, bụng bầu càng lớn, khả năng vận động của thai phụ càng hạn chế. Mẹ bầu dễ đứng, ngồi, nằm sai tư thế. Những hành động đó có thể chèn ép dây thần kinh, giảm lượng máu lưu thông tới các chi, giảm lượng oxy cung cấp khiến hiện tượng đau nhức, tê mỏi chân tay trở nên rõ rệt.

- Do chế độ ăn uống: Khi mang thai, người mẹ cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng hơn bình thường. Sự thiếu hụt Canxi, Magie và nước có thể là nguyên nhân gây đau nhức xương khớp cho mẹ.

Dân mạng choáng trước tin vợ chồng U70 vẫn ân ái rồi thụ thai tự nhiên
Thông tin bà mẹ 60 tuổi sinh con với chồng 68 tuổi khiến cư dân mạng xôn xao.

Tin tức mẹ bầu

Ngọc Linh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu