Đã cắt tử cung, 9X choáng váng phát hiện có bầu, căm giận khi biết âm mưu của chồng

Hà Phương - Ngày 05/09/2021 06:48 AM (GMT+7)

Sau nửa năm cắt bỏ tử cung, người phụ nữ bất ngờ có thai và sự thật được hé lộ khiến chị vô cùng bức xúc.

Tử cung là cơ quan sinh sản rất quan trọng đối với người phụ nữ, nếu không có tử cung thì người phụ nữ không thể mang thai được vì đây là nơi thai nhi sẽ ở trong suốt thai kỳ. Vì vậy, cắt bỏ tử cung là biện pháp cuối cùng được chọn nếu người phụ nữ đó mắc phải căn bệnh nào đó liên quan tới bộ phận này.

Chị Lý (sống ở Trung Quốc) đã lấy chồng được 5 năm và cách đây hơn nửa năm chị phát hiện mình bị u xơ tử cung. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định khối u xơ rất lớn, không còn phương pháp xử lý triệt để nào khác ngoài cắt bỏ tử cung. Biết chị Lý đã từng sinh con nên bác sĩ khuyên chị nên thực hiện phẫu thuật này nếu không bệnh tình sẽ tiến triển xấu đi khiến khối u ngày càng to ra, đến lúc đó việc điều trị càng khó hơn.

Tin tức này khiến chị Lý và gia đình chị bị sốc nặng, bởi lẽ chị mới có một đứa con gái, vẫn muốn sinh thêm cho chồng một đứa con nữa. Nhưng rồi chị nghĩ sức khỏe là trên hết nên quyết định nghe theo lời khuyên của bác sĩ để thực hiện ca phẫu thuật cắt tử cung. 

Chị Lý quyết định phẫu thuật cắt bỏ tử cung theo lời khuyên của bác sĩ. Ảnh minh họa

Chị Lý quyết định phẫu thuật cắt bỏ tử cung theo lời khuyên của bác sĩ. Ảnh minh họa

Khi vào phòng phẫu thuật, nữ bệnh nhân được gây mê nhưng không lâu sau chị đã được đẩy ra ngoài. Điều này khiến chị cảm thấy hoang mang vì chị không nghĩ phẫu thuật lại nhanh tới vậy. Khi chị Lý định gọi y tá đến hỏi thăm về ca phẫu thuật thì liền bị chồng ngăn lại.

Ca mổ rất thành công, kỹ thuật y học ngày nay rất tiên tiến nên ngay cả khi mổ xong em cũng không cảm thấy đau nhiều đâu, chỉ cần vài ngày là hồi phục”, chồng nữ bệnh nhân nói.

Đối mặt với chồng, chị Lý tất nhiên chọn sự tin tưởng, nhưng điều chị không ngờ là sau nửa năm, chị bỗng thấy chóng mặt, thường xuyên nôn mửa. Sợ ca phẫu thuật để lại di chứng gì đó nên chị đã tới bệnh viện để kiểm tra.

Trước kết quả kiểm tra, chị đã bị sốc vì bác sĩ nói rằng chị đang mang thai. “Không thể nào. Tôi đã cắt bỏ tử cung thì làm sao có thai được”, thai phụ nói với bác sĩ.

Nửa năm sau khi cắt bỏ tử cung, chị Lý lại bất ngờ mang thai. Ảnh minh họa

Nửa năm sau khi "cắt bỏ tử cung", chị Lý lại bất ngờ mang thai. Ảnh minh họa

Sau khi tìm hiểu sự việc, bác sĩ nói với mẹ bầu: “Vậy là chồng chị đã lừa dối chị, không có cuộc phẫu thuật nào cả. Hiện chị đang mang thai nhưng khối u xơ tử cung đang dần lan rộng ra nên tình hình rất nguy hiểm”.

Hóa ra, chị Lý đã được gây mê, dự định sẽ tiến hành phẫu thuật nhưng không ngờ chồng chị lại ngăn lại, không chịu ký vào giấy phẫu thuật bất chấp sự phản đối của gia đình. Cuối cùng, chồng chị và gia đình đi tới thỏa thuận đợi tới khi chị Lý mang thai và sinh con xong thì mới để chị làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung.

Trước việc này, thai phụ vô cùng căm giận. Chị không thể ngờ rằng người chồng chung chăn chung gối bấy lâu nay chỉ coi mình là công cụ để sinh con chứ không hề lo lắng gì cho tính mạng của chị. Cuối cùng, dù không muốn nhưng chị Lý vẫn phải đình chỉ thai kỳ và cắt bỏ tử cung vì khối u đang lan rộng, nếu tiếp tục mang thai thì tính mạng của chị và con sẽ bị nguy hiểm. Sau đó, chị cũng không ngần ngại ly hôn với người chồng không để ý gì đến sức khỏe của mình. 

Nguy cơ xảy ra khi u xơ tử cung to và đang mang thai

- Sảy thai: Khi thai to đến mức độ nào đó, tử cung sẽ bị kích thích do u xơ tử cung, dẫn đến những cơn co và thai sẽ bị đẩy ra ngoài.

- Sinh non: Khối u xơ tử cung to khi đang mang thai có thể chèn ép vào tử cung người mẹ gây sinh non.

- Rối loạn cơn co khi chuyển dạ: Tình trạng này xảy ra khi nhân xơ phát triển to, ngăn cản sự dẫn truyền của cơn co, làm cho cơn co có chiều hướng đảo ngược trở lại. Hậu quả, thai phụ phải chuyển dạ kéo dài, dễ dẫn đến suy thai.

- Khối u tiền đạo: Những khối u này sẽ ngăn cản sự tiến triển bình thường của ngôi thai, dẫn đến sinh khó.

- Cản trở bong rau do rối loạn cơn co: U xơ tử cung có thể khiến cho rau bong không hoàn toàn, gây sót rau trong quá trình sinh nở.

- Rối loạn cơn co, tử cung co hồi không tốt, dẫn đến tình trạng đờ tử cung, gây xuất huyết trong thời kỳ bong rau.

- Hoại tử nhiễm khuẩn: Trường hợp này thường xảy ra trong thời kỳ hậu sản đối với loại nhân xơ dưới niêm mạc.

Vừa nhìn cặp song sinh ra đời, chồng liền quay qua nghi ngờ vợ vì đặc điểm bất thường
Ngay đến cả các nhà khoa học cũng cảm thấy sự việc này rất kỳ lạ, khó có thể giải thích một cách rõ ràng.

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu