Mẹ 40 tuổi đến bệnh viện tháo vòng tránh thai, bác sĩ vội báo cảnh sát khi biết sự thật

Hà Phương - Ngày 08/08/2021 09:30 AM (GMT+7)

Nghe nữ bệnh nhân nói rằng thường xuyên cảm thấy khó chịu ở vùng kín và chảy máu, bác sĩ yêu cầu cô cởi quần ra để kiểm tra nhưng khi nhìn thấy những gì trước mắt thì bác sĩ đã gọi báo cảnh sát.

Để tránh việc có con ngoài ý muốn, hầu hết các cặp vợ chồng đều áp dụng các biện pháp tránh thai chẳng hạn như đặt vòng tránh thai, cấy que tránh thai,…Đợi tới lúc có kế hoạch sinh con, họ sẽ ngừng các biện pháp này lại.

Cách đây không lâu, Tiểu Mỹ (40 tuổi, đến từ thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã tới bệnh viện địa phương để yêu cầu bác sĩ lấy vòng tránh thai ra khỏi cơ thể mình. Việc này khiến bác sĩ nghi hoặc, chẳng nhẽ cô còn muốn sinh con? Bởi lẽ ở độ tuổi của cô, đa số mọi người đều tới đặt vòng tránh thai, rất ít người tới lấy vòng ra, vì vậy bác sĩ đã hỏi người phụ nữ lý do.

Khi nghe bác sĩ hỏi vậy, Tiểu Mỹ cũng thẳng thắn cho biết cô đặt vòng tránh thai từ vài năm trước, nhưng thời gian gần đây cô cảm thấy vùng kín của mình rất khó chịu và thường xuyên xuất huyết bất thường. Cô cho rằng nguyên nhân là do vòng tránh thai nên muốn đi tháo nó ra.

Tiểu Mỹ được bác sĩ lấy vòng tránh thai ra khỏi cơ thể. Ảnh minh họa

Tiểu Mỹ được bác sĩ lấy vòng tránh thai ra khỏi cơ thể. Ảnh minh họa

Nghe xong bác sĩ rất ngạc nhiên vì đặt vòng tránh thai khi đã ổn định thì về cơ bản sẽ không có tác dụng phụ gì. “Tôi chưa từng nghe đặt vòng tránh thai mấy năm rồi mà còn bị chảy máu. Cô nằm xuống đây, cởi quần ra để tôi kiểm tra xem sao”, bác sĩ nói với Tiểu Mỹ. Người phụ nữ nghe theo lời bác sĩ nhưng khi cô cởi quần ra, bác sĩ đã choáng váng với những gì nhìn thấy. Trên người cô chằng chịt những vết thương cả cũ lẫn mới khiến ai nhìn vào cũng thấy sợ. Bác sĩ nhanh chóng hỏi Tiểu Mỹ chuyện gì đã xảy ra, những vết sẹo trên người cô là như thế nào?

Biết không thể giấu được nữa, người phụ nữ đành kể lại đầu đuôi sự việc. Cô cho biết cô bị chồng bạo hành mỗi ngày, khi có chuyện không vui đều mang cô ra trút giận, mỗi lần quan hệ tình dục anh ta đều làm rất thô bạo khiến cô cảm thấy đau đớn. Cuộc sống như địa ngục trần gian khiến cô nhiều lần muốn ly hôn với gã chồng vu phu, nhưng vì lập gia đình muộn, con còn nhỏ nên cô không nỡ, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục chịu đựng.

Người phụ nữ bị chồng bạo hành mỗi ngày. Ảnh minh họa

Người phụ nữ bị chồng bạo hành mỗi ngày. Ảnh minh họa

Khi biết ngọn ngành sự việc, bác sĩ vô cùng tức giận, đồng thời hiểu được tại sao vùng kín của Tiểu Mỹ lại có cảm giác khó chịu, xuất huyết như vậy. Theo bác sĩ, niêm mạc âm đạo của phụ nữ rất mỏng, có lẽ do quan hệ thô bạo, quá mạnh nên vòng tránh thai bị sai lệch vị trí, làm rách niêm mạc âm đạo gây chảy máu. Cuối cùng, bác sĩ cũng tháo vòng tránh thai ra cho cô.

Sau khi bệnh nhân rời khỏi phòng khám, bác sĩ nhanh chóng gọi báo cảnh sát trình bày về vụ việc. Nửa giờ sau đó, cảnh sát đã tìm thấy Tiểu Mỹ, đưa cô và chồng về trụ sở làm việc. Thế nhưng, dù thường xuyên bị chồng đánh đập nhưng cô vẫn tha thứ cho chồng để con có bố có mẹ. Trước sự cố chấp của người phụ nữ, cảnh sát chỉ có thể khuyên can chồng Tiểu Mỹ nên yêu thương vợ, có trách nhiệm với gia đình hơn rồi để hai người ra về. 

Những lưu ý sau khi đặt vòng tránh thai

Khi được đưa vào cơ thể, vòng tránh thai có thể gây viêm nhẹ ở tử cung và âm đạo, do đó sau khi đặt vòng nên kiêng quan hệ từ 7 – 10 ngày để vị trí vòng ổn định cũng như tạo thời gian cho cơ thể thích nghi.

Trong khi quan hệ tình dục, vợ chồng cần tránh các tư thế quan hệ tình dục thô bạo vì có thể làm vòng tránh thai bị xê dịch, thậm chí là tuột ra và không còn hiệu quả. Ngoài ra, một số lưu ý khác cũng được đưa ra như:

- Trong vài ngày đầu sau khi đặt vòng, người phụ nữ nên nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng nhọc, hạn chế lên xuống cầu thang.

- Rửa vùng kín nhẹ nhàng, không thụt rửa quá sâu trong âm đạo dễ gây tổn thương viêm nhiễm.

- Người dùng nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần để kiểm tra vị trí vòng, phát hiện các vấn đề sức khỏe khác.

- Nếu có các biểu hiện bất thường như có khí hư có màu vàng hoặc xanh, đau bụng dưới, vô kinh, ngứa âm hộ, ra máu bất thường, xuất huyết thì cần phải gặp bác sĩ để được kiểm tra ngay.

- Cần sử dụng thêm biện pháp tránh thai khác như dùng bao cao su khi nghi ngờ quan hệ không an toàn vì vòng tránh thai không thể ngăn chặn các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Làm việc cấm khi mới mang thai, cô gái buộc phải bỏ, thái độ của bạn trai gây phẫn nộ
Cô gái này đã rất đau đớn khi bác sĩ cho biết cô nên đình chỉ thai kỳ.

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu