Đặc điểm cơ thể để chuyên gia tin rằng Meghan Markle dễ đẻ dù đã 40 tuổi

Ngọc Linh - Ngày 25/05/2021 06:33 AM (GMT+7)

Các chuyên gia phân tích rằng Meghan sẽ sớm chuyển dạ và sinh bé thứ 2 dễ dàng.

Các chuyên gia sản khoa đều khuyên phụ nữ nên mang thai trước 35 tuổi bởi sau tuổi này, cơ thể và sức khỏe của mẹ có nhiều thay đổi, dẫn đến quá trình thụ thai, mang thai hay sinh con đều sẽ khó khăn hơn. Vậy nhưng với trường hợp cựu công nương xứ Sussex - Meghan Markle, các chuyên gia lại tin rằng dù đã 40 tuổi, cô sẽ có một ca sinh dễ dàng. 

Meghan hiện đang mang bầu bé thứ 2 và đã tiết lộ đây là một bé gái. Không chia sẻ ngày dự sinh cụ thể nhưng cô cho biết em bé sẽ chào đời trong mùa hè này. Hiện tại Meghan đã bước vào tháng cuối thai kỳ. 

Đặc điểm cơ thể để chuyên gia tin rằng Meghan Markle dễ đẻ dù đã 40 tuổi - 1

Meghan Markle đang mang bầu bé thứ 2.

Và các chuyên gia y tế tại Anh cho rằng bà xã hoàng tử Harry có thể sẽ sớm chuyển dạ trong vài ngày tới và có một ca sinh dễ dàng. Cơ sở chính là đặc điểm cơ thể đặc biệt của Meghan - ngón tay cái của cô cong gập hơn so với người bình thường. 

Tiến sĩ Adam Taylor, chuyên gia về giải phẫu tại trường Y Lancaster (Anh) giải thích: "Ngón tay cái của cô ấy cong gập hẳn về sau hoàn toàn tự nhiên. Y học gọi đó là trường hợp khớp siêu cử động, tức là bộ phận cơ thể có thể di chuyển ra ngoài biên độ cử động thông thường của khớp xương mà không cảm thấy đau. Chúng thường mang tính di truyền và bẩm sinh. Việc khớp ở ngón cái lỏng lẻo hơn cũng có thể liên hệ rằng hệ thống dây chằng xương chậu của cô ấy cũng giãn nở tốt. Từ đó giúp việc sinh nở dễ dàng hơn". 

Đặc điểm cơ thể để chuyên gia tin rằng Meghan Markle dễ đẻ dù đã 40 tuổi - 2

Cô sẽ sinh con thứ 2 trong mùa hè này.

Bên cạnh đó, người hướng dẫn sinh nở với nhiều năm kinh nghiệm Alexandra Kremer nói thêm rằng tình trạng khớp "siêu cử động" cũng có thể đồng nghĩa với việc các cơ giữ em bé lỏng lẻo hơn, vì vậy Meghan có thể chuyển dạ sớm và nhanh hơn người bình thường. Nhưng cô cũng cảnh báo tình trạng này có thể gây ra nhiều "thiệt hại" cho cơ thể khi mang bầu và sau sinh nên Meghan nên đeo đai đỡ xương chậu. 

Đặc điểm cơ thể để chuyên gia tin rằng Meghan Markle dễ đẻ dù đã 40 tuổi - 3

Các chuyên gia tin rằng Meghan sẽ chuyển dạ sớm và nhanh vì khớp xương của cô lỏng lẻo.

Vậy nhưng nếu nhớ lại về ca sinh bé đầu lòng của Meghan Markle thì những dự đoán của các chuyên gia có thể "trật lất" hoàn toàn. Khi mang thai bé Archie, Meghan từng lên kế hoạch sinh con tại gia để đảm bảo tính riêng tư. Cô cũng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ đọc các phương pháp sinh nở, học yoga thở, thiền và phương pháp tự thôi miên giảm đau để có thể sinh tại nhà. Đáng tiếc sau đó kế hoạch này đã không thể thực hiện do bé Archie quá ngày sinh tới 1 tuần nên cô buộc phải tới bệnh viện tư nhân Portland để kích thích chuyển dạ.

Đặc điểm cơ thể để chuyên gia tin rằng Meghan Markle dễ đẻ dù đã 40 tuổi - 4

Khi sinh bé Archie, Meghan bị quá ngày dự sinh hơn 1 tuần và cần kích thích chuyển dạ.

Cách đây không lâu, nguồn tin thân cận của cựu nữ công tước xứ Sussex cho biết cô đã lên kế hoạch sinh con lần hai tại chính căn biệt thự hoành tráng với giá 14,7 triệu USD của mình ở Montecito, California. 

Vậy nhưng một người bạn thân lại tiết lộ lại cho biết Meghan Markle đã có sự cân nhắc về nơi sẽ "vượt cạn" lần thứ 2 là Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ). Nơi đây từng được các ngôi sao nổi tiếng như Kim Kardashian, Victoria Beckham và Britney Spears lựa chọn để sinh nở.

Giá dịch vụ ở đây khá đắt đỏ khoảng 4.000 USD (hơn 90 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại)/đêm, hứa hẹn sẽ mang đến cho bệnh nhân trải nghiệm giống như khách sạn trong suốt thời gian lưu trú. Các phòng rộng rãi được bài trí với TV màn hình phẳng, tủ lạnh mini và nhà tắm tiện nghi. Bà mẹ sau sinh sẽ được thết đãi 3 bữa ăn thịnh soạn một ngày và thậm chí có thể gọi dịch vụ thẩm mỹ tại chỗ.

Đặc điểm cơ thể để chuyên gia tin rằng Meghan Markle dễ đẻ dù đã 40 tuổi - 5

Vợ chồng Harry - Meghan hạn chế chia sẻ về dự định trong ca sinh sắp tới.

Bất chấp sự quan tâm của truyền thông cũng như đông đảo cư dân mạng, vợ chồng Harry - Meghan vẫn im lặng, không tiết lộ gì về ca sinh sắp tới. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi nữ diễn viên luôn bày tỏ việc được sinh con và nuôi con độc lập, riêng tư, điều mà cô cho rằng khó có được khi ở Anh. 

Những đặc điểm của phụ nữ đẻ dễ dàng, nhanh chóng

- Mẹ có xương chậu to: Nếu mẹ sở hữu xương chậu rộng và nông thì khả năng em bé chui qua trong quá trình sinh thường là rất dễ dàng, suôn sẻ.

Mẹ chăm chỉ tập thể thao: Việc tập thể thao trong thai kỳ luôn được khuyến khích bởi nó mang lại rất nhiều lợi ích tích cực. Không chỉ giúp mẹ bầu bớt mệt mỏi, giảm ốm nghén mà còn giúp mẹ bầu dễ dàng sinh thường hơn. 

- Mẹ đã từng sinh thường dễ: Nếu mẹ đã từng sinh con lần đầu dễ dàng, không mất quá nhiều thời gian đau đẻ, rặn đẻ… thì rất có thể đến những lần sau mẹ cũng sẽ chào đón con yêu mà không phải mất quá nhiều sức lực.

Mẹ sở hữu thai nhi có cân nặng, vòng đầu vừa phải: Những bé có cân nặng trong khoảng 3 - 3,5kg và chu vi vòng đầu vừa phải thì cuộc sinh của mẹ sẽ thuận lợi hơn. 

- Mẹ tăng cân đúng chuẩn khi mang bầu: Những mẹ thừa cân, béo phì, ca sinh sẽ kéo dài và khó khăn hơn; ngược lại, những mẹ bầu với cân nặng chuẩn sẽ dễ sinh và "dai sức" hơn nhiều.

- Mẹ có ngôi thai thuận: Những em bé có ngôi thai thuận (đầu quay xuống dưới, mặt úp bên trong bụng mẹ) sẽ chào đời dễ dàng hơn. 

Meghan Markle không về dự đám tang ông nội chồng, lý do đưa ra gây tranh cãi
Đám tang của hoàng thân Phillip sẽ diễn ra vào ngày 17/4 tới đây nhưng Meghan không thể về dự.
Ngọc Linh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con