Đang siêu âm cho mẹ bầu, bác sĩ choáng váng phát hiện một vật có hình thù kỳ dị

Thùy Dương. - Ngày 15/09/2021 14:41 PM (GMT+7)

Quá kinh ngạc nên bác sĩ đã hỏi chuyện mẹ bầu. Khi biết được toàn bộ câu chuyện cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì cô đã quá thiếu hiểu biết.

Với sự tiến bộ của y học hiện đại, hiện tại có rất nhiều biện pháp tránh thai để các chị em tha hồ lựa chọn. Nếu không muốn uống thuốc tránh thai hàng ngày, bạn có thể lựa chọn cấy que hoặc đặt vòng tránh thai… Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có một số ít bà mẹ tìm hiểu các phương pháp tránh thai, rồi tự mình “xử lý” dẫn đến việc mang thai không mong muốn.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, một bệnh viện đa khoa ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã tiếp nhận một người phụ nữ bị đau bụng dữ dội. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện bà mẹ này đã mang thai 5 tháng, đồng thời ở phía bên trong âm đạo có một dị vật có hình thù như một cái lò xo. Điều này khiến bác sĩ rất kinh ngạc nên đã hỏi chuyện thai phụ.

Hóa ra, bà mẹ này tên là Tiểu Triệu (35 tuổi). Vì đã sinh ba con rồi nên cô muốn “kế hoạch”, tuy nhiên, ông xã lại không đồng ý. Chính vì thế, cô đã âm thầm tìm cách tự tránh thai mà không đến bệnh viện. Sau một thời gian hỏi han kinh nghiệm của mọi người, Tiểu Triệu đã quyết định nhét một cái lò xo mà cô nhặt được ở xưởng làm việc đã được rửa sạch sẽ vào trong âm đạo. Từ đó, bà mẹ này yên tâm rằng mình đã tránh thai thành công nên không cần phải lo lắng đến chuyện có bầu. Ai ngờ bây giờ siêu âm thì thai nhi đã được 5 tháng.

Khi siêu âm, bác sĩ bất ngờ phát hiện có một lò xo dài khoảng 3-5cm đang nằm mắc kẹt ở cổ tử cung của thai phụ.

Khi siêu âm, bác sĩ bất ngờ phát hiện có một lò xo dài khoảng 3-5cm đang nằm mắc kẹt ở cổ tử cung của thai phụ.

Nghe xong câu chuyện của thai phụ, bác sĩ chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì người mẹ đã quá thiếu hiểu biết, suýt nữa là làm hại đến sức khỏe của bản thân. Bởi việc đưa một chiếc lò xo vào trong cơ thể để tránh thai là một thông tin phản khoa học. Theo bác sĩ, không thể sử dụng các sản phẩm làm từ sắt để làm vòng tránh thai được vì sắt rất dễ bị gỉ, ở trong cơ thể người lâu ngày sẽ gây ra hiện tượng nhiễm trùng, đe dọa đến tính mạng của người mẹ.

Vì lò xo dài khoảng 3-5cm đang nằm mắc kẹt ở cổ tử cung nên các bác sĩ cần phải lấy nó ra ngay lập tức. Nhờ sự phối hợp giữa bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ sản phụ khoa, chiếc lò xo trong cơ thể Tiểu Triệu đã được lấy ra thành công. Các bác sĩ đã phải cắt từng vòng của lò xo bằng kìm phẫu thuật và lấy ra được 7 vòng kim loại nhỏ. Những chiếc vòng này đã bắt đầu rỉ sét trong hơn nửa năm nằm bên trong cơ thể người. May mắn là Tiểu Triệu chưa bị nhiễm trùng nặng hay loét mô. Vài ngày sau, cô đã được xuất viện về nhà.

Các bác sĩ đã phải cắt từng vòng của chiếc lò xo ra để lấy nó ra khỏi cơ thể của Tiểu Triệu. Lúc này chiếc lò xo đã bắt đầu bị gỉ sét.

Các bác sĩ đã phải cắt từng vòng của chiếc lò xo ra để lấy nó ra khỏi cơ thể của Tiểu Triệu. Lúc này chiếc lò xo đã bắt đầu bị gỉ sét.

Theo bác sĩ, có 4 phương pháp tránh thai phổ biến mà các chị em nên biết, từ đó mà lựa chọn phương pháp “kế hoạch” đúng đắn chứ đừng sai lầm như bà mẹ trên:

1. Bao cao su

Tránh thai bằng bao cao su là biện pháp duy nhất vừa giúp tránh thai, vừa phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục và gần như không có tác dụng phụ. Và nếu sử dụng đúng cách, hiệu quả của phương pháp này lên tới 95 – 98% nên các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm.

2. Cấy que tránh thai

Que cấy tránh thai là một que nội tiết nhỏ (dài 4cm, rộng 2 mm) được đặt dưới da phía bên trong cánh tay. Nó sẽ giải phóng hormone proestogen vào máu và ngăn cản việc rụng trứng hàng tháng, đồng thời nó cũng làm dày chất nhầy cổ tử cung khiến tinh trùng khó di chuyển qua cổ tử cung nên trứng cũng ít có khả năng thụ thai. Tuy hiệu quả tránh thai lên tới 99,9% nhưng mỗi que cấy đều có thời hạn sử dụng trong khoảng 3 năm. Hết hạn sử dụng, bạn nên đi thay một que tránh thai khác.

3. Đặt vòng tránh thai

Đây là phương pháp tránh thai được rất nhiều chị em lựa chọn vì chi phí thấp mà thời hạn sử dụng được lâu dài, từ 5 -10 năm. Bên cạnh đó, hiệu quả của vòng tránh thai cũng cao, khoảng 99%.

4. Uống thuốc tránh thai hàng ngày

Tuy thuốc tránh thai có hiệu quả lên tới 94 – 99% nhưng nó đòi hỏi các chị em phải uống thuốc đều đặn hàng ngày và đúng giờ. Nếu như quên uống thuốc 1 ngày thì sẽ dễ bị dính bầu nếu chẳng may hôm ấy bạn “gần gũi” chồng ngay thời kỳ trứng rụng.

Ngoài các biện pháp tránh thai trên, các chị em còn có thể triệt sản bằng cách thắt ống dẫn trứng hoặc đưa ông xã đi thắt ống dẫn tinh. Có như thế thì các chị em mới yên tâm là mình sẽ không bị vỡ kế hoạch.

Uống thuốc tránh thai đều, cô gái ngỡ ngàng phát hiện dính bầu, bạn trai quay lưng bỏ đi
Sau lời nói đùa của mẹ, cô gái cũng mua que thử thai về thử để đề phòng nhưng không ngờ cô có thai thật.

Tin tức mẹ bầu

Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu