Mang bầu lười tắm, không thay đồ lót, mẹ "hối không kịp" khi đi khám ở tuần 26

Ngọc Linh - Ngày 04/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

Mẹ bầu này cho rằng mình ở nhà cả ngày, người sạch sẽ nên không cần tắm rửa nhiều.

Khi mang thai, cơ thể mẹ bầu trở nên nặng nề, cộng thêm những mệt mỏi từ ốm nghén, mất ngủ nên nhiều mẹ dễ rơi vào tình trạng "lười", không muốn hoạt động nhiều. Tuy vậy, tình trạng "lười" cả việc tắm rửa như bà mẹ dưới đây là hoàn toàn không nên bởi cô đã phải gánh chịu hậu quả đau lòng. 

Tình huống của bà mẹ tên Xiao Yu (tên nhân vật đã thay đổi, 21 tuổi, sống tại Hợp Phì, Trung Quốc) do một bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm lâu năm chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể, Xiao Yu mang bầu ngay khi đang học năm cuối đại học. Cô đã phải bảo lưu kết quả để kết hôn và sinh con. Cũng vì vậy mà sau khi mang thai, mẹ bầu trẻ hầu như chỉ ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai. 

Mang bầu bé đầu lòng, Xiao Yu bị nghén rất nặng và tình trạng này kéo dài đến tận tam cá nguyệt thứ 2 chứ không kết thúc sau 3 tháng đầu như nhiều người. Mẹ chồng ở quê thấy vậy đã chuyển đến sống cùng hai vợ chồng để chăm sóc Xiao Yu. Có mẹ chồng phụ trách toàn bộ chuyện nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, Xiao Yu thoải mái nghỉ ngơi hơn. Tuy vậy do mệt mỏi, bạn bè lại đều bận học hành nên cô rất ít ra ngoài, hầu như chỉ ở nhà. 

Mang bầu lười tắm, không thay đồ lót, mẹ amp;#34;hối không kịpamp;#34; khi đi khám ở tuần 26 - 1

Xiao Yu "lười" tắm rửa vì nghĩ mình ở nhà cả ngày, người không bẩn. (Ảnh minh họa)

Vậy nhưng cũng chính vì sự "nhàn nhã" này mà Xiao Yu lại hình thành một thói quen không tốt. Đó chính là không tắm rửa mỗi ngày. Cô cho rằng mình cả ngày chỉ ở trong phòng điều hòa, không hề ra mồ hôi hay tiếp xúc với khói bụi nên việc tắm rửa hàng ngày là không cần thiết. Cô lựa chọn 2-3 ngày mới tắm và thay quần áo một lần. 

Mẹ bầu trẻ không ngờ thói quen này đã gây ra hậu quả đáng tiếc và khiến cô hối hận không kịp. Khi mang bầu đến tuần 26, Xiao Yu bỗng thấy em bé trong bụng ít chuyển động hơn. Cô lo lắng nói với mẹ chồng và bà lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Khi nghe Xiao Yu trình bày rằng em bé trong bụng đã chuyển động ít đi khoảng 2 ngày, bác sĩ đã dự cảm điều không lành. 

Sau khi tiến hành siêu âm, kết quả đau lòng nhất đã xảy ra. Thai nhi trong bụng không còn tim thai, Xiao Yu buộc phải tiến hành phẫu thuật để lấy thai chết lưu ra. Bà mẹ trẻ nghe vậy ôm mẹ chồng khóc nức nở, cô không hiểu sao mình luôn ở nhà dưỡng thai, không làm gì nặng mà em bé lại xảy ra vấn đề. 

Mang bầu lười tắm, không thay đồ lót, mẹ amp;#34;hối không kịpamp;#34; khi đi khám ở tuần 26 - 2

Khi đi khám, bác sĩ báo tin đau lòng rằng thai đã chết lưu. (Ảnh minh họa)

Sau ca phẫu thuật lấy thai lưu ra, bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe và tư vấn cho Xiao Yu để tránh trường hợp đau lòng này lặp lại trong tương lai. Lúc này cô mới biết mình bị viêm âm đạo nặng, vi khuẩn từ âm đạo tiến sâu vào bên trong rồi ăn mòn màng ối, nhiễm trùng nước ối và khiến em bé không sống được. Bác sĩ hỏi ra mới biết Xiao Yu 2-3 ngày mới tắm một lần và cũng không thay đồ lót.

Bác sĩ cho biết viêm âm đạo dễ xảy ra ở phụ nữ mang thai vì hormone tăng lên khiến dịch tiết âm đạo nhiều hơn. Xiao Yu không tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ hàng ngày nên tình trạng này càng nặng hơn và dẫn đến hậu quả mất con.

Qua tình huống của bà mẹ trẻ, bác sĩ cảnh báo mẹ bầu cần giữ vệ sinh sạch sẽ và theo dõi sức khỏe cẩn thận. Khi có bất kỳ thắc mắc nào mẹ bầu nên trao đổi với bác sĩ có chuyên môn thay vì chủ quan, tự suy diễn. 

Mẹ bầu cần làm gì để tránh viêm âm đạo?

Bà bầu rất dễ bị viêm âm đạo và có thể ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Để hạn chế  viêm âm đạo khi mang thai, mẹ hãy thực hiện các biện pháp sau đây:

- Mặc đồ lót rộng rãi và thoáng khí (ưu tiên chất liệu cotton).

- Thực hiện tốt vệ sinh vùng kín trước và sau khi quan hệ tình dục.

- Vệ sinh vùng kín sạch sẽ hàng ngày.

- Tập thể dục nhẹ nhàng, duy trì lối sống khoa học, lành mạnh.

- Ăn các sản phẩm sữa chua có nhiều lợi khuẩn.

- Giặt sạch và phơi khô đồ lót dưới ánh nắng mặt trời. Nếu có thể hãy là quần lót sạch bằng bàn là nóng để tiêu diệt nốt những bào tử nấm còn sót lại ở quần.

Đặc biệt, khi có dấu hiệu ngứa vùng kín, ra dịch có màu, mùi lạ, mẹ bầu nên đi khám sớm để bác sĩ kiểm tra và có hướng điều trị thích hợp. 

Sinh con xong sản phụ vẫn đau, bác sĩ bảo sót nhau nhưng y tá liền hét lên thất thanh
Nghi ngờ sản phụ bị sót nhau thai nên bác sĩ yêu cầu chị rặn đẩy nhau ra, ai ngờ, y tá đứng kế bên lại hét toáng lên: "Không phải".
Ngọc Linh (Dịch từ Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu