Mẹ đi siêu âm bác sĩ khuyên bỏ thai, cố giữ rồi sinh con "hải cẩu"

Ngọc Linh - Ngày 03/05/2022 12:03 PM (GMT+7)

Đôi khi các bác sĩ phải đưa ra lời khuyên đình chỉ thai kỳ khi phát hiện thai nhi mang dị tật nguy hiểm.

Trong thời gian mang thai, chắc hẳn bà mẹ nào cũng mong muốn con phát triển khỏe mạnh, chào đời lành lặn, suôn sẻ. Vậy nhưng trên thực tế vẫn có những trường hợp kém may mắn, em bé xuất hiện bất thường về nhiễm sắc thể, hình thái của một hay nhiều cơ quan ngay từ trong bụng mẹ. Với những trường hợp dị tật nghiêm trọng, bác sĩ thường đưa ra lời khuyên đình chỉ thai kỳ. Đứng trước lời khuyên này, mỗi mẹ bầu lại có lựa chọn khác nhau và nhận về những cái kết khác nhau. Như câu chuyện của hai bà mẹ dưới đây từng gây nhiều chú ý. 

Đi siêu âm bác sĩ khuyên bỏ, mẹ kiên quyết giữ con rồi đẻ ra đứa trẻ "hải cẩu"

Câu chuyện về bà mẹ họ Trần (sống tại Trung Quốc) và con gái được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Như bao người phụ nữ khác, sau khi kết hôn, chị Trần luôn mong muốn được mang thai, làm mẹ. Vậy nhưng vợ chồng chị buộc phải "kế hoạch" 3 năm để kinh tế gia đình ổn định rồi mới tính chuyện con cái. 

Bác sĩ gọi thai nhi của chị Trần là hải cẩu vì bé bị dị tật thiếu tứ chi.

Bác sĩ gọi thai nhi của chị Trần là "hải cẩu" vì bé bị dị tật thiếu tứ chi.

Đến khi nhận tin vui đã mang bầu, chị Trần vô cùng hạnh phúc. Vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang khi trong một lần siêu âm thai, bác sĩ thông báo em bé trong bụng bị dị tật khuyết hoàn toàn tứ chi. Những trường hợp này được gọi là "bào thai hải cẩu", rất hiếm khi xảy ra. 

Nghĩ về tương lai của người mẹ và đứa trẻ, bác sĩ khuyên chị Trần nên cân nhắc việc đình chỉ thai kỳ. Ngay cả chồng và người thân cũng khuyên cô nên từ bỏ để sau này sinh bé khác. Vậy nhưng bà mẹ hàng ngày cảm nhận từng chuyển động của đứa con trong bụng làm sao có thể đành lòng. 

Vậy là bất chấp mọi lời khuyên can, chị Trần quyết tâm giữ thai. "Dù con tàn tật cũng là con của mẹ. Mẹ muốn dành tất cả yêu thương cho con", mẹ bầu tự nhủ. Không chỉ vậy, cô cũng ôm trong lòng một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng kết quả siêu âm có nhầm lẫn, con chào đời sẽ khỏe mạnh, lành lặn như bao đứa trẻ khác. 

Chị Trần rất vất vả khi quyết định giữ và sinh con.

Chị Trần rất vất vả khi quyết định giữ và sinh con.

Đáng tiếc thay, không có phép màu nào xảy ra như chị Trần mong mỏi. Ngày sinh con, chị thật sự sinh một bé gái thiếu cả tứ chi. Nhưng ngoài vấn đề đó, các bộ phận khác của bé đều bình thường, sức khỏe ổn định. Chị Trần ôm bé về nhà và bắt đầu bước vào hành trình làm mẹ gian nan gấp nhiều lần so với người khác. 

Việc chăm sóc một đứa trẻ khuyết tật thực sự vất vả gấp nhiều lần, không những vậy, cô còn phải nhận những ánh mắt soi mói từ người khác, cuộc sống xuất hiện nhiều khó khăn. 

Mẹ định bỏ thai vì con mọc đuôi, bác sĩ can ngăn 

Cách đây không lâu, bác sĩ sản phụ khoa Thi Cảnh Trung tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh mới nhận được quà từ một bà mẹ khi tới đây khám bệnh, đó là những quả chanh do chính tay con trai và bố chồng cô hái trong vườn nhà. Sau một lúc nói chuyện, anh mới biết rằng anh và bà mẹ này đã gặp nhau từ nhiều năm về trước.

Hóa ra, khi bà mẹ này mới mang thai, con trai chị có một khối u ở xương cụt và chị đã đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng không ai biết đó là bệnh gì. Thậm chí, một bác sĩ còn khuyên chị nên đình chỉ thai kỳ thay vì sinh đứa trẻ ra để đề phòng rủi ro. Tuy nhiên, người mẹ này vẫn cố giữ một tia hy vọng và cuối cùng chị đã gặp được bác sĩ Thi.

Đứa trẻ sinh ra có một cái đuôi ở mông.

Đứa trẻ sinh ra có một "cái đuôi" ở mông. 

Bác sĩ Thi chia sẻ: “Phôi thai người có cấu trúc đuôi, nhưng nó dần dần thoái hóa và rụng đi. Tuy nhiên, một số đứa trẻ sinh ra vẫn có đuôi, nhưng miễn là không có tế bào thần kinh tủy sống ở đó thì có thể cắt bỏ được. Nếu đó là thoát vị màng não tủy (Meningocele) thì việc điều trị sẽ vô cùng phức tạp, nhưng chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy đây chắc chắn không phải là thoát vị màng tủy. Vì vậy, tôi khuyên người mẹ nên giữ thai lại”.

Sau khi đứa trẻ chào đời, giáo sư Quách Mộng Phi từ khoa phẫu thuật thần kinh nhi khoa đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ đuôi cho bé trai. Sau một thời gian điều trị, bé trai đã bình phục và được xuất viện. Gia đình bé trai sau đó chuyển tới Ấn Độ sinh sống.

Đã 7 năm trôi qua, hiện bé trai rất khỏe mạnh, vô cùng thông minh và hoạt bát. Không chỉ vậy, bé còn có thể nói được nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp.

Gần đây, gia đình họ đã trở về nước. Nhớ đến ân tình năm xưa, người mẹ này đã đến bệnh viện thăm hỏi bác sĩ vì nếu không có anh khuyên nhủ thì có lẽ chị đã mất đi đứa con này.

Những trường hợp không nên giữ thai

Đây là những trường hợp xuất hiện bất thường ở thai phụ hoặc đến từ thai nhi trong suốt thai kỳ đã được chính các bác sĩ chỉ định tốt nhất là không nên giữ thai để đảm bảo an toàn cho người mẹ và tránh những hậu quả không đáng có cho đứa bé nếu sinh ra đời.

Bất thường xuất phát từ phía thai phụ

- Trường hợp nghén dữ dội, kéo dài kèm theo ra máu: nghén là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cơ thể thai phụ có sự thay đổi, dẫn đến những triệu chứng như chán ăn, buồn nôn, mệt mỏi… Khi thai phụ bị nghén dữ dội, nôn nhiều, có thể kèm theo ra máu được xếp vào dạng nghén bệnh lý chửa trứng toàn phần thì nguy cơ ung thư rau thai là rất lớn, không nên giữ thai vì có thể nguy hiểm đến tính mạng người mẹ.

- Thai phụ nhiễm bệnh nặng, không thể tiếp tục thai kỳ: đó là các bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của mẹ và bé, chẳng hạn như bệnh tim nặng, bệnh lao đang tiến triển, basedow nặng, ung thư đang điều trị bằng tia xạ, AIDS giai đoạn cuối… 

Bất thường ở thai nhi

- Thai nhi bị khuyết tật, dị tật bẩm sinh: có thể kể đến các khuyết tật, dị tật bẩm sinh như khuyết tật ống thần kinh, khuyết tật lồng ngực và khớp, gai đôi cột sống; nghiêm trọng hơn là khuyết tật tim, điếc, mù, chậm phát triển trí tuệ… ảnh hưởng lớn tới tương lai sau này của những đứa trẻ vô tội. Đây cũng là những trường hợp bạn nên cân nhắc, quyết định về việc “bỏ thai”.

- Thai quá yếu do bị chấn động mạnh: rơi vào trường hợp thai phụ bị tai nạn, trượt ngã hay bị “shock” mạnh về tâm lý do gặp chuyện đau buồn, tang thương… gây động đến thai nhi. Nếu sau khi khám, bác sĩ cho biết thai nhi bị động quá mạnh, khó lòng giữ được thì thai phụ nên suy xét việc có để thai lại hay không.

- Thai chết lưu trong tử cung: do quá yếu hay một nguyên cớ nhất định nào đó mà thai nhi chết lưu trong tử cung, các bà bầu buộc phải bỏ cái thai trong bụng.

Thấy có thứ gì lạ giữa 2 chân, y tá vội vén chăn của bệnh nhân lên thì hoảng hốt
Trong lúc nằm chờ cơn đau đẻ, sản phụ bỗng cảm thấy có thứ gì đó giữa hai chân khi vừa mới trở người. Cùng lúc đó, nhịp tim thai trên màn hình theo...

Tin tức mẹ bầu

Ngọc Linh (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu