Mẹ bầu phải mổ ở tháng thứ 7, bác sĩ toát mồ hôi khi tiến hành phẫu thuật

Hà Phương - Ngày 02/02/2021 05:56 AM (GMT+7)

Mặc dù bị u xơ tử cung nhưng thai phụ vẫn khá dửng dưng, lười đi khám thai định kỳ nên cô phải mổ khẩn cấp vào tháng thứ 7.

Khi mang thai, bác sĩ luôn nhắc mẹ bầu phải đi thăm khám và siêu âm đầy đủ, đúng lịch để đảm bảo tình hình của hai mẹ con luôn được theo dõi sát sao. Tuy vậy, nhiều mẹ bầu vì những nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan mà không đi khám thai thường xuyên, dẫn đến cái kết đau lòng. 

Mới đây, bệnh viện Nhân dân số I Quý Châu (Trung Quốc) đã thông tin về một sản phụ nữ vậy để làm lời cảnh báo cho những chị em mang bầu khác. Sản phụ tên Bình Bình (đã được thay đổi) năm nay mới 22 tuổi và đang là sinh viên đại học. Tuy nhiên, cô và bạn trai lại vượt quá giới hạn và mang thai ngoài ý muốn khiến bố mẹ cô vô cùng sốc. Không còn cách nào khác, cô nàng phải nghỉ học giữa chừng để lấy chồng và ở nhà chờ ngày sinh nở.

Trong thời gian mang thai, mẹ của thai phụ vì vẫn còn giận con gái nên chỉ thỉnh thoảng mới tới thăm, ít khi trò chuyện với con cái về chuyện mang thai, sinh nở. Do đó, chuyện kiêng gì hay nên làm gì, chú ý cái gì trong thai kỳ Bình Bình cũng chẳng nắm được là bao, thậm chí tới tháng thứ 4 cô mới đi khám thai lần đầu tiên.

Mẹ bầu phải mổ ở tháng thứ 7, bác sĩ toát mồ hôi khi tiến hành phẫu thuật - 1

Bình Bình tuy bị u xơ tử cung nhưng rất ít khi đi khám thai. Ảnh minh họa

Biết chuyện này, bác sĩ cũng trách thai phụ quá chủ quan, không chịu tự tìm hiểu gì. Thế nhưng, điều đáng nói là khi thăm khám, bác sĩ phát hiện thấy trong cơ thể Bình Bình có một khối u xơ tử cung khoảng 3cm. Bác sĩ dặn cô phải chú ý kiểm soát kích thước khối u để tránh gây cản trở tới sự phát triển của thai nhi.

Bà mẹ trẻ hơi lo lắng khi nghe bác sĩ nói vậy nên cô luôn đi khám thai theo đúng lịch hẹn. Tuy nhiên, tới tháng thứ 5 thai kỳ, vì bụng ngày càng to lại không có người đồng hành, Bình Bình lười đi lại nên cô ít đi khám hơn.

Cho tới tháng thứ 7, toàn thân thai phụ bị sưng phù lên, bụng cô như muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào. Đến lúc này, thai phụ mới tới tìm gặp bác sĩ nhờ giúp đỡ. Kết quả thăm khám cho thấy, khối u xơ đè lên thai nhi và tử cung, thậm chí nó còn phát triển nhanh hơn cả thai nhi.

Mẹ bầu phải mổ ở tháng thứ 7, bác sĩ toát mồ hôi khi tiến hành phẫu thuật - 2

 Vì sinh non nên đứa trẻ hơi yếu. Ảnh minh họa

Do đó, bác sĩ yêu cầu thai phụ phải tiến hành phẫu thuật để sinh mổ khẩn cấp. Khi mổ, các bác sĩ đều toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy kích thước của khối u xơ, nếu không cẩn thận thì tính mạng của người mẹ và đứa trễ gặp nguy hiểm.

May mắn thay, ca phẫu thuật thành công, hai mẹ con Bình Bình đều không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Đứa trẻ sinh non, cơ thể hơi yếu nhưng hiện sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều, không còn gì đáng ngại.

U xơ tử cung khi mang thai là tình trạng xảy ra ở khá nhiều phụ nữ, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mẹ và bé. Trong quá trình mang thai, u xơ khiến niêm mạc tử cung thay đổi hoặc phát triển không đủ. Hơn nữa, khối u còn chèn ép vào tử cung, từ đó làm tăng nguy cơ sinh non, sảy thai. Ngoài ra, thai phụ bị u xơ tử cung cũng dễ gặp nhiều vấn đề khi chuyển dạ chẳng hạn như thời gian chuyển dạ lâu hơn, khó sinh, dễ bị sót nhau, nhiễm khuẩn, xuất huyết nhiều và hồi phục chậm do tử cung co giãn yếu.  

Lên mạng xem video rồi tự đỡ đẻ cho bạn gái, nam thanh niên gây hậu quả đau lòng
Khi nghe bạn gái nói đang chuyển dạ, nam thanh niên đã chở bạn gái tới một trang trại rồi xem một số video trên youtube để tự mình đỡ đẻ.
Hà Phương (Dịch từ 163 News)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu