Nữ diễn viên 43 tuổi mới lần đầu "vác" bụng bầu, sợ hãi mỗi khi có người chúc mừng

Ngày 13/01/2020 10:19 AM (GMT+7)

Có tin vui nhưng Jung Jeong Ah luôn thấp thỏm lo âu nhiều hơn là hạnh phúc bởi trước đó cô đã trải qua vài lần sảy thai.

Jung Jeong Ah là một diễn viên hài có tiếng tại Hàn Quốc. Là người mang lại tiếng cười cho mọi người nhưng nữ diễn viên cho biết cuộc sống của cô không được suôn sẻ, gặp nhiều khó khăn trong đường con cái. 

Mới đây, trên trang cá nhân, Jung Jeong Ah tiết lộ cô đang mang thai con đầu lòng và em bé đã được 9 tháng, chuẩn bị chào đời. Lý do cô phải giữ bí mật thông tin bầu bí suốt một thời gian dài vì trước đó từng sảy thai liên tục 3 lần, kèm theo đó là nỗi lo về những nguy cơ tiềm ẩn do mang thai sau tuổi 40. Hiện giờ, cô có thể yên tâm chia sẻ thông tin với mọi người. 

Nữ diễn viên 43 tuổi mới lần đầu amp;#34;vácamp;#34; bụng bầu, sợ hãi mỗi khi có người chúc mừng - 1

Jung Jeong Ah mang bầu thành công lần đầu ở tuổi 43.

"Tôi nghĩ ai trải qua quãng thời gian mang thai khó khăn, thậm chí là sảy thai sẽ hiểu hoàn cảnh của tôi. Sau nhiều lần làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) và rồi sảy, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng sắp được làm mẹ rồi". 

Nữ diễn viên 43 tuổi cho biết đã có lúc cô nghĩ quẩn rằng việc liên tục bị sảy thai là mình bị "dớp". Cảm giác sau mỗi lần sảy thai giống như một sự đày đọa tinh thần, một sự trừng phạt dành cho cô.

Lần mang bầu này, khi bụng cứ lớn dần, Jung Jeong Ah nhận được nhiều lời hỏi thăm, chúc mừng, tuy nhiên tâm trạng cô rối bời: "Những lời hỏi thăm không khiến tôi hạnh phúc, trái lại tôi càng lo lắng, sợ hãi. Đến giờ tôi mới cảm thấy yên tâm phần nào". 

Nữ diễn viên 43 tuổi mới lần đầu amp;#34;vácamp;#34; bụng bầu, sợ hãi mỗi khi có người chúc mừng - 2

Nữ diễn viên từng trải qua 3 lần sảy thai liên tiếp.

Mẹ bầu cũng không thể đếm hết số lần mình khóc vì số phận vất vả trong chuyện mang bầu. Cô cũng thường xuyên cầu nguyện "phép màu" sẽ giúp mình và may mắn cuối cùng mọi thứ đã suôn sẻ một phần. 

 "Tôi đã không từ bỏ, chính nhờ có sự hỗ trợ của chồng. Và rồi như một phép màu, tôi đã mang thai lần nữa. Nhiều lần tôi đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, phải ra vào phòng cấp cứu liên tục, nhưng giờ thì mọi việc đã ổn rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi", Jung Jeoung Ah tâm sự. 

Nữ diễn viên 43 tuổi mới lần đầu amp;#34;vácamp;#34; bụng bầu, sợ hãi mỗi khi có người chúc mừng - 3

Mang thai đến tháng thứ 9, Jeong Ah mới yên tâm phần nào.

Những nguyên nhân gây sảy thai liên tiếp?

Sảy thai liên tiếp được chia làm 2 nhóm: Sảy thai nguyên phát là khi người phụ nữ chưa lần nào sinh em bé sống trước đó. Sảy thai thứ phát là khi người phụ nữ đã từng sinh tối thiểu thành công một em bé nhưng giờ lại bị sảy thai liên tiếp nhiều lần.

Những nguyên nhân gây sảy thai liên tiếp bao gồm: 

- Bất thường nhiễm sắc thể: Có đến 90% trường hợp sảy thai liên tiếp có liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể. Bất thường nhiễm sắc thể có thể là do vợ, do chồng hoặc do cả hai vợ chồng.
- Yếu tố miễn dịch: người mẹ bị rối loạn tự miễn như hội chứng Antiphospholipid ảnh hưởng đến quá trình truyền máu, chất dinh dưỡng cho thai nhi khiến cho thai nhi ngừng phát triển.
- Bất thường ở tử cung: Tử cung bị dị dạng, tử cung một sừng, có vách ngăn hay dính tử cung, hở eo cổ tử cung hay do bệnh lý u xơ tử cung... khiến phôi thai không thể làm tổ và phát triển bình thường được.
- Bất thường về nội tiết: Thai phụ bị suy hoàng thể không sản xuất đủ progesterone để nuôi dưỡng thai phát triển khiến thai suy, thai lưu. Những người bị hội chứng buồng trứng đa nang cũng khó có thai và khi có thai lại dễ bị sảy.
- Bà bầu bị bệnh lý nội khoa: Những thai phụ có bệnh lý nội khoa như bệnh tuyến giáp, đái tháo đường, tim mạch... gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
- Nhiễm khuẩn, nhiễm trùng: Các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, nhiễm khuẩn do Listeria, Salmonella, Urealyticu, Ureaplasma, virus rubella... cũng là nguyên nhân gây sảy thai liên tục.
- Tinh trùng bất thường: Tinh trùng bị đứt gãy, dị tật khiến thai nhi ngừng phát triển (thai lưu) hoặc thai bị dị tật phải hút bỏ.
- Yếu tố môi trường: Thai phụ nhiễm các hóa chất như khí gây mê, thạch tín, thuốc nhuộm, thuốc diệt côn trùng,.. bị căng thẳng quá mức, những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, các chất gây nghiện.
- Không thấy rõ nguyên nhân: Có khoảng 75% trường hợp sảy thai liên tiếp không rõ nguyên nhân sẽ có thai mà không cần phải can thiệp điều trị. Khả năng có thai bình thường trong những lần có thai sau là 50-60% tùy thuộc vào tuổi mẹ và số lần sinh.

Chi tiền tỉ đi đẻ nơi con gái Beckham chào đời, nữ diễn viên bị dân trong nước ném đá
Chương Tử Di là một trong những mỹ nhân C-biz có chi phí sinh con đắt đỏ nhất.
Ngọc An - Ảnh: Instagram NV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu