"Phù thủy âm nhạc" Hà thành sinh con cho chồng thứ 2, em bé bụ bẫm, trắng hồng

Thùy Dương. - Ngày 06/10/2021 14:00 PM (GMT+7)

Ngoài em bé, vóc dáng, thần thái của "bà đẻ" này cũng làm không ít người phải khen ngợi.

Trải qua 9 tháng 10 ngày mang thai, điều mà các mẹ bầu mong chờ nhất chính là ngày được gặp con yêu của mình. Nhìn con khỏe mạnh bụ bẫm đáng yêu, mọi mệt mỏi khó chịu đau nhức ốm nghén khi bầu bí bỗng trở nên “nhẹ tựa lông hồng”, mọi thứ đều xứng đáng để đón một tiểu thiên thần.

Là một trong những nữ DJ nổi tiếng bậc nhất Hà Thành, DJ Tít (tên thật là Trần Thị Thủy Tiên) được mệnh danh là “phù thủy âm nhạc”. Thế nhưng, trái ngược với sự nghiệp thành công rực rỡ, con đường hôn nhân của cô không mấy suôn sẻ. Sau khi ly hôn với chồng cũ, DJ Tít quyết định làm mẹ đơn thân nuôi nấng con trai. Mãi đến năm 2021, bà mẹ 1 con mới mở lòng để quen với ông xã hiện tại. Cặp đôi định tổ chức đám cưới nhưng vì dịch bệnh nên đã tạm hoãn, nhưng DJ Tít và ông xã rất hạnh phúc khi một thiên thần nhỏ đã đến với gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân, “phù thủy âm nhạc” đã đăng tải hình ảnh con trai mới sinh. Trông cậu bé bụ bẫm, trắng hồng vô cùng đáng yêu. Sau đó, cô còn đăng tải thêm hình ảnh gia đình 3 người trong đó cô được ông xã đến đón 2 mẹ con cô về nhà.

DJ Tít thông báo mình đã hạ sinh thành công cậu con trai bụ bẫm trắng hồng đáng yêu.

DJ Tít thông báo mình đã hạ sinh thành công cậu con trai bụ bẫm trắng hồng đáng yêu.

Hai mẹ con cô được ông xã đón khi xuất viện về nhà.

Hai mẹ con cô được ông xã đón khi xuất viện về nhà.

Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, DJ Tít vẫn chưa chia sẻ nhiều về chuyện sinh nở của mình, nhưng dựa vào hình, chúng ta có thể thấy rằng bà mẹ này vẫn rất xinh đẹp và tươi tắn. Nhìn cô không ai có thể đoán được đây là “bà đẻ” vì cô không hề có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi, đau đớn sau sinh. Chưa hết, vóc dáng của DJ Tít cũng đáng để người khác phải kinh ngạc khi ngoài vòng 2 còn to và khuôn mặt còn mũm mĩm ra, cơ thể của bà mẹ này trông không khác bình thường là mấy.  

Tuy trên cổ tay còn đeo vòng “nhận diện” của bệnh viện, nhưng có lẽ khi được ôm con trai bé bỏng trong tay cộng thêm việc hạnh phúc vì có chồng bên cạnh nên DJ Tít vui vẻ áp má vào chồng và miệng cười mím chi trông rất dễ thương. Cùng với bức ảnh, bà mẹ này thông báo “Về thôi”. Điều này có nghĩa là cô đã sinh con ít nhất cũng được khoảng 2,3 ngày rồi và đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà.

amp;#34;Phù thủy âm nhạcamp;#34; Hà thành sinh con cho chồng thứ 2, em bé bụ bẫm, trắng hồng - 3

Dù ở giai đoạn nào của thai kỳ thì nữ phù thủy cũng đều xinh đẹp và thon gọn.

Dù ở giai đoạn nào của thai kỳ thì nữ "phù thủy" cũng đều xinh đẹp và thon gọn.

Vì cô thường xuyên giữ dáng bằng cách tập yoga.

Vì cô thường xuyên "giữ dáng" bằng cách tập yoga.

Thật ra, vóc dáng của nữ DJ Hà Thành không phải tự dưng lại đẹp. Bởi ngay từ thời còn mang thai, cô thường xuyên tập luyện yoga để vừa giúp nâng cao sức khỏe vừa giữ dáng khi mang thai. Trong khi các mẹ bầu khác chỉ dám tập các động tác nhẹ nhàng như giãn cơ, căng cơ thì DJ Tít lại can đảm thực hiện các tư thế khó như xoạt chân đứng thẳng hay đứng bằng đầu. Cô từng chia sẻ đây là một cách để cô “xả stress” vì nếu không tập cô sẽ bị ì ạch lắm.

Có lẽ nhờ thế mà dù đã mang thai ở những tuần cuối, DJ Tít trông vẫn gọn gàng, dường như ngoài phần bụng “phình to” ra thì mọi bộ phận khác trên cơ thể của cô chỉ mũm mĩm hơn một chút. Ngay cả khi cô than thở: “Mẹ cháu mới chuẩn bị chạm mốc 70kg thôi ý mà. Cứ nghĩ là sẽ dừng ở 67kg như lúc chửa anh Bis, ai ngờ… Ăn cho sướng mồm sau lại vất vả giảm cân rùi”. Tuy than là thế, nhưng dường như cân nặng của mẹ bầu này đều đổ dồn vào em bé, nên cơ thể của cô nhìn tổng thể vẫn thon gọn chứ không xồ xề nặng nề như các bà bầu sắp sinh.

DJ Tít cũng được chồng chăm sóc tận tình trong suốt quá trình mang thai.

DJ Tít cũng được chồng chăm sóc tận tình trong suốt quá trình mang thai.

Hiện tại, DJ Tít đang ở trong thời gian ở cữ nên cô vẫn chưa chia sẻ nhiều thông tin về bản thân và em bé. Và hy vọng cô sẽ tuân thủ theo một số lưu ý mà bác sĩ dành cho các sản phụ trong thời gian ở cữ.

- Ăn uống đầy đủ các chất: Ngoại trừ các món tái sống, ốc, cá có chứa nhiều thủy ngân ra, thì các “bà đẻ” không nên kiêng cữ gì. Ngược lại, bạn cần phải ăn đầy đủ các chất như thịt, cá trứng, sữa… để cơ thể nhanh phục hồi và có nhiều sữa cho con bú.

- Giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ: Bạn nên tắm gội hay đánh răng hàng ngày. Lưu ý là bạn nên tắm gội bằng nước ấm, tắm ở nơi kín gió và tắm nhanh. Sau khi tắm xong thì sẽ lau người thật khô trước khi mặc quần áo, sấy tóc khô ngay lập tức.

- Uống nhiều nước: Các mẹ nên uống nhiều nước, vừa là để có nhiều sữa cho con bú, vừa giúp bạn chống đói, tránh tăng cân sau sinh.

- Ngủ nghỉ đủ giấc: Dù có bận chăm con đến mấy thì bạn vẫn nên tranh thủ nghỉ ngơi, nhất là phải ngủ đủ giấc. Có như thế bạn mới mau chóng lấy lại được sức khỏe và có thể chăm sóc con về sau.

- Không vận động mạnh: Sau khi sinh xong, cơ thể của bạn còn rất yếu và nó cần thời gian để phục hồi sức khỏe. Do đó, trong thời gian ở cữ, bạn không nên vận động mạnh như bưng bê đồ nặng, tập thể dục quá sức vì nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

Búp bê Thanh Thảo 41 tuổi có bầu, òa khóc vì BS khuyên bỏ, giờ bé thông minh đáng nể
Lần đầu mang thai ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ Thanh Thảo vỡ òa hạnh phúc những cũng trải qua không ít lo âu.

Thanh Thảo

Thùy Dương. (Ảnh FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ