Vác bụng bầu "khổng lồ" không thở nổi, mẹ đẻ 5 con khỏe mạnh, sau sinh phải chia ra nuôi

Minh An - Ngày 13/07/2021 12:03 PM (GMT+7)

Bà mẹ này đã trải qua 9 tháng mang bầu 5 đầy vất vả nhưng vẫn không thấm vào đâu với hành trình nuôi lớn các bé sau đó.

Người ta vẫn thường nói "phụ nữ thì yếu đuối nhưng người mẹ thì không" bởi vì con, người mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, bao nhiêu khó khăn cũng không thể quật ngã. Bà mẹ dưới đây là một minh chứng tuyệt vời cho câu nói ấy. Cô đã trải qua thai kỳ mang thai 5 với bao vất vả và sau đó tiếp tục là tháng ngày khổ sở nuôi con khôn lớn. 

Bà mẹ Vương Thúy Anh nổi tiếng với ca mang thai 5 hoàn toàn tự nhiên.

Bà mẹ Vương Thúy Anh nổi tiếng với ca mang thai 5 hoàn toàn tự nhiên.

Mang thai 5 bụng to "khổng lồ", ngủ quỳ từ 3 tháng 

Vương Thúy Anh là một người phụ nữ bình thường, sống tại một làng quê nghèo của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cuộc đời của cô chỉ thực sự thay đổi vào năm 2001, khi bất ngờ phát hiện mình mang thai. 

Khi đó, Thúy Anh đã hơn 30 tuổi, kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con. Hai vợ chồng đều rất sốt ruột. Năm 2001, Thúy Anh có vấn đề về sức khỏe nên phải tiến hành phẫu thuật tại ổ bụng. Một thời gian sau ca phẫu thuật, cô cảm thấy khó chịu, lo sợ có di chứng nên lập tức đến bệnh viện khám. Ai ngờ đâu kết quả khám sau đó cho biết nguyên nhân gây khó chịu là Thúy Anh đã mang bầu. Bác sĩ càng ngạc nhiên hơn nữa khi đó là một thai kỳ đa thai, số thai đếm được lúc này là 4 bé. 

Nghe tin mang thai 4, vợ chồng Thúy Anh đều hết sức hoang mang, vừa sợ cô không đảm bảo sức khỏe mang bầu, vừa lo không thể nuôi hết các con với điều kiện kinh tế khó khăn. Nghe lời khuyên của bác sĩ, chồng Thúy Anh đã đưa cô đến bệnh viện Đại học Bắc Kinh để được thăm khám và tư vấn giảm thiểu thai. Vậy nhưng các bác sĩ tại đây cho biết thai kỳ của Thúy Anh đã qua 3 tháng, quá thời hạn giảm thiểu. Ngoài ra, kết quả kiểm tra cũng cho thấy con số thai chính xác trong bụng mẹ bầu này là 5 chứ không phải 4.

Ban đầu, Thúy Anh định giảm bớt số thai nhưng bác sĩ nói không thể.

Ban đầu, Thúy Anh định giảm bớt số thai nhưng bác sĩ nói không thể.

Sau khi xác định chỉ có thể giữ lại cả 5 con, Thúy Anh về nhà dưỡng thai và luôn được các bác sĩ theo dõi sát sao. Mang thai 5, bụng bầu của cô to lên nhanh chóng. 

"Suốt thời gian mang bầu, tôi hầu như không thể nằm ngủ bình thường được, rất ngột ngạt, khó thở, ăn uống cũng khó khăn. Từ hơn 3 tháng là tôi hầu như chỉ có thể quỳ chống khuỷu tay xuống mà ngủ, rồi 3-5 phút lại phải đổi từ thế một lần vì mỏi", Thúy Anh nhớ lại quãng thời gian bầu 5 bé.

Đến tháng thứ 7 thai kỳ, mẹ bầu này đã phải nhập viện để nằm theo dõi. Thúy Anh được cho thở oxi 2 lần/ngày, điều trị thiếu máu và ngăn ngừa các cơn co thắt. Đồng thời, bác sĩ cũng bổ sung cho cô các chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe nuôi thai khi các bé ngày càng lớn. 

Bà mẹ gặp nhiều khó khăn trong thai kỳ với bụng bầu khổng lồ.

Bà mẹ gặp nhiều khó khăn trong thai kỳ với bụng bầu khổng lồ.

Sinh xong phải chia con cho ông bà nuôi, các bé chỉ gặp nhau ngày lễ

Thai kỳ đầy vất vả của Thúy Anh kết thúc vào ngày 4/3/2002, khi cô được đẩy vào phòng phẫu thuật của bệnh viện Phụ sản Bắc Kinh. Thời điểm đó, cơ hội mang thai tự nhiên của những đứa trẻ sinh năm như vậy là cực kỳ hiếm gặp. Trình độ y tế cũng chưa phát triển nên việc đỡ đẻ một ca sinh năm cho sản phụ là điều vô cùng khó khăn. Để đảm bảo ca mổ diễn ra suôn sẻ, bệnh viện đã chuẩn bị 5 kíp mổ với 20 nhân viên y tế, có thể nói là đội hình hùng hậu.

Sau hơn hai giờ phẫu thuật, 5 đứa trẻ chào đời thuận lợi, gồm 2 bé trai và 3 bé gái, trở thành ca sinh 5 tự nhiên đầu tiên còn sống ở Trung Quốc.

5 con của Thúy Anh chào đời thành công vào năm 2002.

5 con của Thúy Anh chào đời thành công vào năm 2002.

Mang bầu và sinh con đã vất vả nhưng vợ chồng Thúy Anh còn gặp nhiều gian nan hơn nữa trong hành trình nuôi dưỡng các bé. Sau khi sinh, bé thứ 3 và thứ 4 đã bị vàng da và có vấn đề về tim. Bé thứ hai cũng rơi vào tình trạng sức khỏe nguy kịch, được chẩn đoán bị bệnh viêm đại tràng hoại tử với tỉ lệ tử vong cao. Nhưng may mắn thay em bé thứ 2 cuối cùng đã được cứu sống, tình trạng vàng da và bệnh tim của những đứa trẻ khác cũng dần được cải thiện.

Dù được hỗ trợ nhiều từ chính quyền cũng như các mạnh thường quân nhưng vợ chồng Thúy Anh vẫn không có đủ kinh tế để chăm lo cho các bé. Theo chia sẻ của cô, vợ chồng cô thường xếp 5 đứa trẻ thành hàng rồi bắt đầu cho ăn. Sau khi cho một bé ăn xong sẽ đặt bé xuống cuối hàng và lại tiếp tục với bé thứ hai như vậy. Vợ chồng cô phải cho các bé ăn nhiều lần mỗi ngày khi chúng còn nhỏ. Nếu trẻ bị ốm, quấy khóc thì hai vợ chồng gần như không thể làm được việc gì khác trong ngày ngoài chăm sóc các con. Vì vậy không ai có thể đi làm kiếm tiền và càng cạn kiệt tài chính. 

Vác bụng bầu amp;#34;khổng lồamp;#34; không thở nổi, mẹ đẻ 5 con khỏe mạnh, sau sinh phải chia ra nuôi - 5

Mang bầu đã khổ, nuôi 5 con sau đó còn là thách thức lớn hơn.

Mang bầu đã khổ, nuôi 5 con sau đó còn là thách thức lớn hơn.

Cuối cùng, vợ chồng Thúy Anh phải chia các con ra, nhờ ông bà nội, ông bà ngoại và một bà dì nuôi dưỡng. Cô chỉ chăm sóc được 2 đứa trẻ. 5 bé sẽ chỉ gặp nhau trong những dịp lễ tết lớn. Phải đến khi các con lớn và đến tuổi đi học, vợ chồng Thúy Anh mới đón về sống chung được. May mắn thay, tiền học phí của các bé đều được miễn phí hoàn toàn, nhà trường cũng có nhiều biện pháp giúp đỡ. 

Đến nay, các con của bà mẹ bầu 5 gây chấn động năm nào đã bước vào tuổi 19. Năm ngoái, các bé đã trải qua kì thi đại học và đang có lối đi riêng của mình. Nhìn các con lớn lên khỏe mạnh, Thúy Anh cho biết cô vẫn không tin nổi mình đã vượt qua được 20 năm gian nan như vậy kể từ khi phát hiện mang bầu. 

5 con Thúy Anh hiện tại đã 19 tuổi.

5 con Thúy Anh hiện tại đã 19 tuổi.

Mẹ mang thai 7 chấn động thế giới, bụng bầu chạm đến gối giờ ra sao?
Ngay khi phát hiện Bobbi đang mang thai 7, nhiều bác sĩ đã khuyên cô nên giảm thiểu bớt thai để đảm bảo an toàn nhưng vợ chồng cô từ chối.

Sinh đôi và đa thai

Minh An (Tổng hợp dịch)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu