Vợ bầu đau bụng chồng đưa cho 10k đi xe bus tới viện, cuộc gọi của mẹ vợ khiến anh ta run bắn

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 06/11/2022 06:00 AM (GMT+7)

Đến gần trưa, tôi không thấy vợ gọi báo tin gì nhưng lại nhận được cuộc gọi từ mẹ vợ.

Vợ bầu đau bụng chồng đưa cho 10k đi xe bus tới viện, cuộc gọi của mẹ vợ khiến anh ta run bắn - 1

Vợ tôi nghỉ làm ngay sau khi mang thai vì chỗ làm xa quá. Có hôm đi làm về tối cô ấy bị ngã động thai nhẹ, bác sĩ khuyên nên làm công việc khác phù hợp hơn. Trước đó tôi cũng mới xin nghỉ chỗ làm cũ, đang chạy đôn chạy đáo tìm công việc khác nhưng chưa tìm được chỗ làm ổn định, thu nhập chẳng bao nhiêu trong khi còn thuê nhà với đủ thứ tiêu tốn tiền. 

Vợ tôi ở nhà chẳng làm ra đồng nào, mẹ vợ thi thoảng gửi cho chút rau quả, đồ ăn sạch mà thôi. Giá kể nhà vợ có điều kiện một chút thì chúng tôi cũng chẳng đến mức khổ thế. Ít nữa con ra đời, đủ thứ cần đến tiền, không hiểu chúng tôi phải giật gấu vá vai thế nào nữa! 

Sáng hôm qua, tôi đang chuẩn bị đi làm thì vợ nhăn nhó bảo tự dưng thấy đau bụng. Tôi nhắc khó chịu thì đi khám, tôi có phải bác sĩ đâu song cô ấy nói hết tiền rồi. Nhắc đến tiền mà tôi lại đau hết đầu, mở ví ra còn đúng một tờ 50 nghìn và một tờ 10 nghìn. Đưa cho vợ 10 nghìn bảo chịu khó bắt xe buýt đến bệnh viện, rồi gọi nhờ bạn bè nào đó giúp đỡ, chứ tôi thực sự bất lực rồi, 50 nghìn kia tôi còn phải đổ xăng. 

Giá kể nhà vợ có điều kiện một chút thì chúng tôi cũng chẳng đến mức khổ thế. (Ảnh minh họa)

Giá kể nhà vợ có điều kiện một chút thì chúng tôi cũng chẳng đến mức khổ thế. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi rơm rớm nước mắt ra bến xe buýt chờ xe. Vì chỗ làm của tôi ngược đường đến viện, lại sát giờ làm rồi nên tôi không thể chở vợ đi được. Đến gần trưa, tôi không thấy vợ gọi báo tin gì nhưng lại nhận được cuộc gọi từ mẹ vợ. Tôi vừa nhấc máy, bà đã mắng xối xả:

- Tôi đưa con gái tôi về quê đây, anh không lo được cho mẹ con nó thì để tôi cưu mang con tôi với cháu ngoại. Anh là đàn ông sức dài vai rộng, vợ mang thai sức khỏe yếu phải nghỉ ở nhà mà anh không lo nổi cho hai mẹ con nó, anh khiến tôi quá thất vọng! 

Nhà không có tiền, anh phải là người đứng ra mà xoay xở, đằng này ném cho vợ được 10 nghìn đi xe buýt, còn lại mặc kệ không quan tâm. Anh có biết vì phải đợi chờ với ngồi lâu trên xe buýt mà con tôi vào viện muộn suýt nữa trở nặng không? Cũng may con cháu tôi không sao, nếu không thì hối hận cũng chẳng kịp. Tôi sẽ không cho con gái quay lại với anh nữa đâu, anh chờ nhận đơn ly hôn đi! 

Tôi sốc nặng. Hóa ra vợ gọi cho mẹ đẻ, bà lập tức từ quê lên, ngồi xe hơn 2 giờ vào viện với con gái. Nhưng chỉ vì chuyện đi xe buýt tới bệnh viện khám mà cuối cùng lại thành ly hôn à? Cũng do vợ tôi, nếu đau quá thì phải nói với chồng, đằng này cô ấy cứ im ỉm khiến tôi tưởng không sao. 

Tôi chỉ muốn hỏi, lẽ nào mang bầu thôi mà đi xe buýt cũng không được? Ngày xưa các cụ còn làm việc quần quật tới tận ngày sinh cũng chẳng sao, đi xe buýt mất thời gian hơn một chút so với taxi nhưng đâu nặng nhọc, vất vả gì? Tôi sai hay nhà vợ đang làm quá lên? 

Tôi chỉ muốn hỏi, lẽ nào mang bầu thôi mà đi xe buýt cũng không được? (Ảnh minh họa)

Tôi chỉ muốn hỏi, lẽ nào mang bầu thôi mà đi xe buýt cũng không được? (Ảnh minh họa)

Những trường hợp mẹ bầu cần tránh vận động mạnh

Vận động giúp tăng cường lượng oxy đưa vào máu cho thai nhi, làm tăng quá trình trao đổi chất của bé, giúp em bé phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu thuộc một trong các nhóm đối tượng sau đây thì phải cẩn trọng, tránh vận động mạnh, ngồi xổm hoặc đứng lâu:

- Mang thai 3 tháng đầu: Ba tháng đầu là thời điểm có nguy cơ sảy thai cao nhất vì bào thai đang trong quá trình hình thành và thai chưa ổn định. Nếu như mẹ vận động mạnh và thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ bị động thai hoặc dọa sảy thai.

- Bà bầu có tiền sử hoặc dấu hiệu sinh non, sảy thai: Mẹ bầu có tiền sử sinh non hoặc đang đối mặt với nguy cơ sinh non, đã từng sảy thai hoặc có dấu hiệu như chảy máu âm đạo bất thường, đau bụng thì bên cạnh việc thăm khám bác sĩ, mẹ bầu cũng cần hết sức cẩn thận khi vận động để tránh tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

- Bà bầu mang thai đôi, đa thai: Khi mẹ mang thai đôi, thai ba thì áp lực đè lên tử cung của người mẹ rất lớn, điều này có thể khiến tử cung mở sớm, dọa sinh non. Do vậy để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con, ở giai đoạn cuối thai kỳ, mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn, hạn chế vận động.

- Nhau thai bất thường: Khi có bất thường ở nhau thai như nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, nhau bám thấp…, mẹ bầu cần hạn chế vận động cho đến khi nhau thai trở lại bình thường, thậm chí là phải nằm im một chỗ.

- Mẹ bầu có vấn đề sức khỏe: Khi mẹ bầu mắc một số bệnh như tim mạch, cao huyết áp, hen suyễn… thì tốt nhất nên hạn chế vận động và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Vội từ quê lên khi con gái báo đau đẻ, vào viện nhìn bộ dạng con, tôi đứng hình không tin những gì trước mắt
Phát hiện tôi đã lên, con gái ngẩng mặt nhìn mẹ, lúc bấy giờ trông rõ bộ dạng của con mà tôi đứng hình.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu