[Bài dự thi - MS 47] Dắt con đi chơi: Trải nghiệm đầu tiên của con

Ngày 07/06/2018 07:10 AM (GMT+7)

Bố mẹ sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho con vui chơi nhiều hơn, để con có một tuổi thơ đúng nghĩa.

[Bài dự thi - MS 47] Dắt con đi chơi: Trải nghiệm đầu tiên của con - 1

1. Thông tin thí sinh

- Họ và tên con: Phạm Quỳnh Chi

2. Bài dự thi: Trải nghiệm đầu tiên của con 

Thế giới xung quanh còn quá lạ lẫm và nhiều bí ẩn đối với đứa trẻ 2 tuổi như con, vì cuộc sống bộn bề chẳng có nhiều thời gian đưa con khám phá mọi thứ, ngoài con trâu, con bò, con gà, con chó hay con mèo thường ngày dễ thấy hầu như các con vật con đều chỉ được học qua thẻ học thông minh mà mẹ vẫn thường dạy cho con. 

Ngày 3/6 vừa qua, ngày chủ nhật đẹp trời bố mẹ đã quyết định cho con đến thăm Thiên đường Bảo Sơn để con có thể tận mắt nhìn thấy thế giới xung quanh thu nhỏ.

[Bài dự thi - MS 47] Dắt con đi chơi: Trải nghiệm đầu tiên của con - 2

Quá dễ dàng để con nhận ra và gọi tên các con vật vì con đã được học, tất cả các con vật đều được con gọi tên bằng tiếng anh, nhìn cái gì con cũng thích thú, lon ton khắp nơi chẳng biết mệt mỏi, mỗi lần nhìn thấy con vật con reo lên: woa mommy: tiger, lion... rồi cho con đi thăm khu nhà sàn, khu làng nghề lần đầu tiên con được nhìn thấy những thứ rất hay ho trong đôi mắt trẻ thơ của mình.

[Bài dự thi - MS 47] Dắt con đi chơi: Trải nghiệm đầu tiên của con - 3

[Bài dự thi - MS 47] Dắt con đi chơi: Trải nghiệm đầu tiên của con - 4

Mãi tận lúc về con vẫn còn ngoái nhìn lại mọi thứ vẫn còn cố tạm biệt gấu trúc, tạm biệt chú hổ mà người đóng giả.

[Bài dự thi - MS 47] Dắt con đi chơi: Trải nghiệm đầu tiên của con - 5

[Bài dự thi - MS 47] Dắt con đi chơi: Trải nghiệm đầu tiên của con - 6

Chợt nhận ra bất kì đứa trẻ con nào tôi gặp ở đó đều rất thích thú với các hoạt động ở đây, rời xa ipad, rời xa thế giới ảo rời xa bốn bức tường mà cuộc sống quá bận rộn của bố mẹ đã vô tình đẩy con vào, tiếp xúc thực tế các con sẽ phát triển hoàn thiện hơn rất nhiều là làm những đứa trẻ công nghiệp.

Bố mẹ sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho con vui chơi nhiều hơn, để con có một tuổi thơ đúng nghĩa. Bố mẹ yêu con!

Vote bài dự thi "Dắt con đi chơi" 47

Bạn có bình chọn cho bé/ gia đình này không?



[Bài dự thi - MS 40] Dắt con đi chơi: Cho con ra ngoài trải nghiệm cảm xúc mới lạ
Cho con ra ngoài trải nghiệm cảm xúc mới lạ của buổi sáng thật vui và thật ý nghĩa đối với con.
Ngô Hiền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dắt trẻ đi chơi