[Bài dự thi - MS 29] Dắt con đi chơi: Trải nghiệm của bé

Ngày 04/06/2018 13:51 PM (GMT+7)

Chuyến đi rất vui và bổ ích, vừa gắn bó tình cảm mọi người trong gia đinh, lại tạo niềm vui và thêm nhiều kiến thức bổ ích cho con, mỗi chuyến đi sẽ là những kỷ niệm đầu đời của con.

[Bài dự thi - MS 29] Dắt con đi chơi: Trải nghiệm của bé - 1

1. Thông tin thí sinh

- Họ và tên con: Nguyễn Bảo Minh

Năm sinh: 2014

2. Bài dự thi: Trải nghiệm của bé

Mỗi năm gia đình tôi đều cố gắng cho con đi chơi ít nhất 1 nơi, cho con ra ngoài va chạm và trải nghiệm cho con thêm hiểu biết, tự tin và năng dộng hơn. Dịp 30/4 vừa rùi gia đình tôi có cho con đi Thiên Đường Bảo Sơn, con rất thích thú, vào thủy cung con ngắm nghía và hỏi về các loài cá, rùi khu vườn thú, con rất thích và reo lên khi thấy con Voi, con hươu cao cổ... ngoài đời thật,...

Trong lúc ngồi nghỉ còn hát bài sáng nay chủ nhật cả nhà em đi chơi cồng viên... mình thấy chuyến đi rất vui và bổ ích, vừa gắn bó tình cảm mọi người trong gia đinh, lại tạo niềm vui và thêm nhiều kiến thức bổ ích cho con, mỗi chuyến đi sẽ là những kỷ niệm đầu đời của con...

[Bài dự thi - MS 29] Dắt con đi chơi: Trải nghiệm của bé - 2

Khi về nhà và tới lớp con còn khoe với ông bà, cô giáo và các bạn mình đã đi đâu và thấy những gì, mỗi lần như vậy thấy con đã lớn khôn thêm phần nào, mình rất vui.

[Bài dự thi - MS 29] Dắt con đi chơi: Trải nghiệm của bé - 3

Các mẹ hãy cố gắng thu xếp thời gian chơi với con, không đi xa thì đi gần, cho con khám phá trải nghiệm nhiều con sẽ tự tin và hiểu biết thêm rất nhiều đấy ạ!

Vote bài dự thi "Dắt con đi chơi" 29

Bạn có bình chọn cho bé/ gia đình đáng yêu này không?



[Bài dự thi - MS 25] Dắt con đi chơi: Một ngày thật vui của 2 cha con
Chỉ cần nhìn thấy con vui vẻ chạy nhảy, hò hét hay đơn giản con đuổi theo đàn chim là mình thấy được niềm hạnh phúc của con khi được vui chơi đúng với...
Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dắt trẻ đi chơi