Loại xoài tiến vua siêu hiếm, vị giống chuối, duy nhất một nơi trên thế giới trồng được

Ngày 04/10/2021 00:08 AM (GMT+7)

Những quả xoài đặc biệt này có hình dáng giống hệt như quả táo nhưng khi ăn lại có vị giống quả chuối.

Một người nông dân ở ngôi làng Kirugavalu, thuộc thành phố Mandya, bang Karnataka (Ấn Độ) sở hữu trang trại đặc biệt với hơn 119 giống xoài quý hiếm, khó có thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Những cây xoài này có tuổi đời hàng trăm năm, trong đó có cây lên tới 200 năm.

Những giống xoài lạ trong vườn của anh Khan từng được tiến vua

Những giống xoài lạ trong vườn của anh Khan từng được tiến vua

Người nông dân này tên là Syed Ghani Khan. Được biết, trang trại này từ thời của cụ anh Khan đã vinh dự được chuyển trái cây đến các cung điện của vua Mysore Maharajas nhờ sở hữu những giống cây ăn quả có hương vị thơm ngon độc đáo.

119 giống xoài trong trang trại của anh lạ đến mức chúng có hình dáng và mùi vị khác hoàn toàn với giống xoài truyền thống mà mọi người vẫn biết đến. Có loại ăn vào có vị như quả chuối, có loại hương thơm như chanh nhưng lại rất ngọt, có loại hình dáng giống hệt như quả táo, một số khác lại có vị ngọt giống như thìa là.

Có những quả có hình dáng và mùi vị độc nhất vô nhị

Có những quả có hình dáng và mùi vị độc nhất vô nhị

Anh Khan tiết lộ: "Những cây xoài trong trang trại của anh luôn cho năng suất ổn định bất chấp những tác động tiêu cực của thời tiết hay biến đổi khí hậu. Có loại ra quả sớm nhất là tháng 2, muộn nhất là tháng 8.

Tôi đã mang những trái xoài này tới Viện Nghiên cứu Làm vườn Ấn Độ. Sau khi tiến hành các cuộc nghiên cứu, viện kết luận rằng những giống xoài này là độc nhất vô nhị, không thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Khoảng 60% các biến thể này đã được bảo tồn và phát triển tại viện".

Những giống xoài trong trang trại của anh Khan không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới

Những giống xoài trong trang trại của anh Khan không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới

Bên cạnh đó, ông Somesh Basavanna, giám đốc điều hành của Công ty sản xuất hữu cơ Sahaja Samrudha của Ấn Độ, đơn vị chịu trách nhiệm bán lẻ xoài của Khan cho biết: "Những loại xoài lạ này nhiều người tìm mua, bán rất đắt hàng".

Loại quả rụng đầy rừng không ai hái, giờ thành đặc sản xứ Nghệ, ăn vừa bùi vừa béo ngậy
Quả rừng ở Nghệ An vốn không được nhiều người chú ý cho đến khi nó được sử dụng để làm nhiều món ngon.

Đặc sản 4 phương

Theo Chi Phan (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lạ độc vui