5 dấu hiệu cho thấy bạn là người thông minh về tiền bạc

Bảo Anh. - Ngày 03/08/2023 19:00 PM (GMT+7)

Những dấu hiệu dưới đây có thể khiến chính bạn ngạc nhiên khi biết mình đang làm tốt hơn rất nhiều người về tiền bạc.

Tất cả chúng ta đều có những người bạn, người thân hoặc hàng xóm… những người dường như có tất cả. Mỗi năm họ lại du lịch đến những nơi tuyệt vời khác nhau, con cái họ được học ngôi trường đắt đỏ, họ sống trong một ngôi nhà đẹp, đi chiếc xế hộp là niềm mơ ước của biết bao người… Chúng ta nhìn họ và nghĩ: “Ước gì mình có nhiều tiền như họ” hoặc “Ước gì mình giỏi giang về tiền bạc như họ”. Chúng ta cho rằng vì họ “có tất cả” nên họ phải giỏi kiếm tiền hơn mình.

Tuy nhiên, đó là một lối suy nghĩ sai lầm khi những thứ hào nhoáng trước mắt khiến bạn mặc định rằng tình hình tài chính của họ tốt và bạn thì không. Những gì bạn thấy có thể chỉ là bề nổi, là hình ảnh mà ai đó muốn thể hiện với thế giới này. Một người có nhà đẹp, xe đẹp và những kỳ nghỉ xa hoa có thể đang nợ nần chồng chất. Hoặc họ có thể đã kiếm được một số tiền nhờ may mắn, cơ hội hoặc bi kịch. Bạn không bao giờ có thể biết được, vì vậy đừng mặc định tin rằng mọi thứ họ có được là nhờ lao động chăm chỉ hoặc trí thông minh vượt trội.

Thứ hai, vì không có những thứ hào nhoáng kia nên bạn cho rằng mình đang không biết sử dụng tiền, nghĩ rằng mình cần tiết kiệm nhiều hơn và làm nhiều hơn nữa. Sự thật là tất cả chúng ta đều có lúc phạm sai lầm về tiền bạc, ngay cả các chuyên gia tài chính cũng không phải ngoại lệ. Và việc hiện tại bạn không có nhiều tiền không có nghĩa là bạn kém về tiền bạc.

5 dấu hiệu cho thấy bạn là người thông minh về tiền bạc - 1

Dưới đây là 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang làm tốt hơn những gì bạn nghĩ khi nói đến tiền bạc:

Bạn không rút tiền từ tài khoản tiết kiệm của mình

Đây chính là bước đầu tiên để bạn có thể đạt được tự do tài chính. Bạn phải ngăn chặn việc thất thoát từ tài khoản của mình. Bạn hiểu rõ nguồn thu của mình ra sao, các khoản chi thế nào và một khi đã lên kế hoạch sẽ đảm bảo thực hiện kế hoạch đó.

Các khoản thanh toán nợ hoặc số dư thẻ tín dụng của bạn có xu hướng giảm

Trả hết nợ là một dấu hiệu tốt cho thấy bạn đang kiểm soát tiền của mình và các hóa đơn của bạn được thanh toán đúng hạn. Đừng mặc định có nợ đồng nghĩa với việc bạn không biết chi tiêu. Không phải khoản nợ nào cũng xấu và hãy xem bạn đang làm gì để giải quyết các khoản nợ. Đó mới là điều quan trọng, quyết định tương lai tài chính của bạn.

Bạn không thức trắng đêm lo lắng về tiền bạc

Bạn yên tâm khi biết các hóa đơn của mình đã được thanh toán và nợ đang giảm dần, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang quản lý tốt những đồng tiền của mình. Thực tế là rất nhiều người mà bạn ngưỡng mộ, người tưởng chừng có tất cả lại không thể làm được điều đó. Trong khi bạn có thể ngon giấc, họ đang “mất ăn mất ngủ” vì nợ nần.

Bạn hiếm khi hối hận sau khi mua hàng

5 dấu hiệu cho thấy bạn là người thông minh về tiền bạc - 2

Mỗi lần mua hàng thực sự là một quyết định cần có tính toán. Bạn luôn đảm bảo rằng mình đã trả lời những câu này trước khi mua: “Việc mua hàng này có trong ngân sách của mình không? Đây thực sự là nhu cầu hay chỉ là mong muốn?”

Hầu hết những người hối hận sau khi mua hàng là bởi họ đã thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng mà không nghĩ đến hậu quả tài chính, quên mất rằng điều này sẽ khiến ví của mình không ổn. Vì vậy, nếu bạn biết giữ bình tĩnh trước khi mua, cân nhắc trước khi thực hiện giao dịch thì bạn đang làm tốt.

Bạn đang tiết kiệm cho các chi phí và khoản hưu trí trong tương lai

Khi các hóa đơn của bạn được thanh toán, tài khoản khẩn cấp đã ổn và nợ đã trả hết, đã đến lúc bắt đầu tiết kiệm cho các chi phí trong tương lai như đi lại và nghỉ hưu. Bạn biết không bao giờ là quá sớm để lo cho những điều này và đó là lý do bạn đã bắt đầu từ sớm dù đó có thể mới chỉ là những khoản tiết kiệm nhỏ mỗi tháng.

Tất cả những dấu hiệu trên đây chỉ ra một điều rằng “Bạn đã có kế hoạch”. Kế hoạch luôn là điều giúp bạn tiến lên phía trước, đến gần hơn với sự tự do tài chính. Mỗi đồng tiền của bạn đều được hạch toán, có nơi để đến và có việc để làm. Nếu bạn đã lập ngân sách và đảm bảo tuân thủ ngân sách đó, bạn đang sử dụng tiền của mình tốt hơn nhiều so với hầu hết mọi người.

Còn tiêu tiền vào 5 khoản này là bạn còn lãng phí
Bằng cách dừng chi tiêu theo 5 cách này, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn, mở ra cho mình cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Bí quyết chi tiêu

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết chi tiêu